Biden và Putin bước vào cuộc đàm phán về Ukraine với rất ít cơ hội thỏa hiệp

(CLO) Tổng thống Mỹ và Nga sẽ bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh qua video về vấn đề Ukraine, nhưng các chuyên gia đã dự đoán sẽ có rất ít cơ hội cho một bước đột phá.

Vấn đề Ukraine đang đè nặng lên quan hệ giữa Mỹ và Nga trước cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

biden va putin buoc vao cuoc dam phan ve ukraine voi rat it co hoi thoa hiep hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ukraine khoe khí tài quân sự của Mỹ, thề chống lại Nga

Nga đáp trả gay gắt cáo buộc của Mỹ về việc gây hấn với Ukraine

Ấn Độ, Nga ký hiệp ước quốc phòng trong bối cảnh Trung-Mỹ cạnh tranh

Tình báo Mỹ ước tính có 175.000 quân Nga ở gần biên giới Ukraine

"Một trạng thái đáng buồn" là cách Điện Kremlin mô tả các mối quan hệ trước cuộc gọi hội nghị video mở rộng, dự kiến ​​bắt đầu vào lúc 15h00 giờ GMT.

Washington cáo buộc Nga điều quân ồ ạt gần biên giới với Ukraine để đe dọa một thành viên NATO triển vọng, cho thấy đây có thể là một vở kịch của Moscow như năm 2014 khi nước này chiếm bán đảo Crimea ở Biển Đen từ Ukraine.

Nhà Trắng nói rằng nhiều nước phương Tây đã sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn nếu Nga tấn công Ukraine.

Điện Kremlin đã bác bỏ ý kiến này và cho biết quân đội của họ di chuyển xung quanh lãnh thổ của mình với mục đích phòng thủ hoàn toàn.

Đối với Moscow, sự gia tăng của NATO đối với một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ là một "lằn ranh đỏ" mà họ sẽ không được phép vượt qua.

Ông Putin đã yêu cầu đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý rằng NATO sẽ không mở rộng thêm về phía đông hoặc đặt vũ khí gần lãnh thổ Nga, còn Washington đã nhiều lần tuyên bố không quốc gia nào có thể phủ quyết các hy vọng của NATO.

"Tôi không chấp nhận những lằn ranh đỏ của bất kỳ ai", ông Biden nói hôm thứ Sáu (3/12).

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói với các phóng viên hôm thứ Hai (6/12) rằng ông Biden sẽ cảnh báo ông Putin về những hậu quả kinh tế nghiêm trọng nếu Nga xâm lược Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng nước này không nghĩ tới việc triển khai quân đội trực tiếp.

Ông Andrey Kortunov, người đứng đầu Hội đồng Các vấn đề Quốc tế của Nga cho biết quan điểm của hai nhà lãnh đạo khó có thể thỏa hiệp.

"Điều duy nhất mà họ có thể đồng ý là tất cả mọi người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào tình huống đó phải thể hiện sự kiềm chế và cam kết giảm leo thang. Nhưng nếu không, tôi không biết họ có thể đạt được gì", ông Kortunov cho hay.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết Washington muốn ngăn chặn một cuộc khủng hoảng và vòng xoáy tiêu cực trong mối quan hệ rộng lớn hơn thông qua ngoại giao và giảm leo thang.

Một số nhà phân tích Nga và Mỹ đã gợi ý rằng các nhà lãnh đạo có thể đồng ý thiết lập các cuộc đàm phán giảm leo thang và Điện Kremlin đã nói rõ rằng họ muốn có một hội nghị thượng đỉnh cấp cao mới vào năm tới.

Trong khi các quan chức Mỹ nhiều lần nói rằng họ không biết ý định của ông Putin đối với Ukraine, một quan chức chính quyền Biden nói rằng, Mỹ tin một lựa chọn mà ông Putin đang cân nhắc là một cuộc tấn công quân sự vào đầu năm 2022 với sự tham gia của 175.000 quân.

Mỹ ước tính rằng một nửa số đơn vị đó của Nga đã ở gần biên giới Ukraine.

Tuần trước, Mỹ đã đề nghị làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài 7 năm giữa lực lượng chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn trên cơ sở các thỏa thuận Minsk năm 2014 và 2015.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết về nguyên tắc Moscow không phản đối điều đó.

Tuy nhiên, ông Vladimir Frolov, một nhà phân tích chính sách đối ngoại và cựu quan chức ngoại giao Nga tại Mỹ, cho rằng việc lôi kéo Washington vào quá trình đó sẽ giống như một thất bại đối với Moscow.

Ông Frolov nói: “Bằng cách đòi hỏi những đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý, Moscow đã thu hẹp không gian cơ động cho hoạt động ngoại giao của mình, điều này cho bạn biết rằng họ không thực sự đặt cược vào ngoại giao để thành công”.

Tại Kyiv, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết các lực lượng vũ trang của Ukraine có khả năng chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào từ Nga.

Những người được phỏng vấn trên đường phố của thủ đô Ukraine đang chia rẽ về tương lai cuộc gặp giữa ông Biden và ông Putin.

"Chúng tôi tin rằng Biden là một người bạn lớn của đất nước chúng tôi. Cho đến nay, ông ấy đã chứng tỏ mình là một người chân thành muốn giúp Ukraine thoát khỏi tình cảnh vô nghĩa này", ông Volodymyr Pylypyuk, 71 tuổi, nói.

Nhưng ông Ruslan Lapuk, một nhân viên pha chế 28 tuổi, lại thấy rất ít cơ hội bứt phá. Ông nói: “Chúng tôi không có ai để trông cậy vào ngoài chính chúng tôi".

Ông Vladimir Bulatov, 61 tuổi, nói với Reuters tại Moscow rằng các nhà lãnh đạo nên nói về việc giảm nguy cơ xảy ra "chiến tranh nóng", nhưng ông nghi ngờ liệu điều đó có khả thi hay không.

"Tôi không tin rằng bất cứ điều gì hợp lý sẽ xuất hiện từ cuộc họp này", ông cho hay.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: