EU trừng phạt tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga

(CLO) Liên minh châu Âu hôm thứ Hai (13/12) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà thầu quân sự tư nhân có trụ sở tại Nga có tên Wagner Group, bị cáo buộc thực hiện "chiến tranh" thay mặt cho Điện Kremlin.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell nói với các phóng viên sau cuộc họp của các Ngoại trưởng EU rằng: “Họ là mối đe dọa và tạo ra bất ổn ở một số quốc gia trên thế giới".

eu trung phat tap doan quan su tu nhan wagner cua nga hinh 1

Ngoại trưởng các nước EU.Ảnh: GI

Bài liên quan

Nga có thể buộc phải triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu

Ukraine cáo buộc cơ quan tình báo Nga gây chiến tranh thông tin

Nga đưa vũ khí hạng nặng đến biên giới Ukraine, chiến tranh có thể sắp xảy ra?

Ông Putin nói Nga dẫn đầu thế giới về công nghệ tên lửa siêu thanh

Các Ngoại trưởng quyết định "nhắm mục tiêu vào chính là Wagner Group và 8 cá nhân và 3 tổ chức có liên hệ", theo một tuyên bố. Các biện pháp trừng phạt bao gồm cấm tài sản và đóng băng du lịch nhằm hạn chế hoạt động của công ty.

Tuyên bố nói thêm rằng những người bị nhắm mục tiêu "có liên quan đến vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm tra tấn và hành quyết và giết người ngoài tư pháp, gây ra các hoạt động gây bất ổn ở một số quốc gia mà họ hoạt động".

Các quốc gia mà Wagner Group được cho là hoạt động bao gồm Libya, Mali, Syria, Ukraine và Cộng hòa Trung Phi.

Tập đoàn Wagner là một nhà thầu quân sự tư nhân đã tham gia vào các điểm nóng trên khắp thế giới. 

Các nhà lập pháp EU cho rằng tập đoàn này nên được coi là một "tổ chức ủy nhiệm" cho nhà nước Nga. EU cho biết Wagner Group này đang "lan rộng ảnh hưởng xấu của mình ... đặc biệt là ở khu vực Sahel" của châu Phi, trong đó có Mali. Đức và Pháp đã phản đối sự hiện diện của các máy bay chiến đấu của Tập đoàn Wagner ở Mali.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết công ty này có mục đích "hợp pháp" ở Mali và họ không đại diện cho chính phủ Nga.

Kể từ năm 2014, các nhóm bảo vệ nhân quyền và các báo cáo trên phương tiện truyền thông đã liên kết Tập đoàn Wagner với cuộc nổi dậy của phe ly khai ở miền đông Ukraine.

Động thái trừng phạt Tập đoàn Wagner diễn ra trong bối cảnh các Ngoại trưởng EU cảnh báo về một phản ứng kinh tế chưa từng có, nếu Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine, trong bối cảnh căng thẳng về việc quân đội Nga tăng cường gần biên giới với Ukraine.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: