EU xem xét xây 'bức tường UAV' dọc biên giới phía đông

(CLO) Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị đàm phán về việc thiết lập một “bức tường máy bay không người lái” tại biên giới phía đông, sau khi không phận Ba Lan bị xâm nhập hồi đầu tháng 9.

Andrius Kubilius, Ủy viên EU phụ trách Quốc phòng và Không gian, cho biết ông dự kiến gặp các bộ trưởng quốc phòng từ các nước Đông Âu và một đại diện của Ukraine vào cuối tháng 9 để thảo luận về kế hoạch này. Ông nói rằng một số thành viên EU đã nghiên cứu dự án này trước khi các máy bay không người lái xâm nhập Ba Lan vào ngày 10/9.

Ông Kubilius nhấn mạnh sự cần thiết của việc hành động nhanh chóng: "Chúng tôi thực sự muốn tiến hành các biện pháp chuẩn bị rất, rất chuyên sâu và hiệu quả để bắt đầu lấp đầy khoảng trống này, điều này thực sự rất nguy hiểm đối với chúng tôi... càng nhanh càng tốt".

untitled(2).png
Ảnh minh họa: Ảnh. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Theo ông, "bức tường máy bay không người lái" sẽ là một hệ thống phòng thủ đa lớp, kết hợp các cảm biến, vũ khí phòng không, và hệ thống gây nhiễu để phát hiện và vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không. Mặc dù chi phí và thời gian thực hiện vẫn chưa được xác định, các nhà phân tích tin rằng dự án này có thể hoàn thành trong vòng một năm.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Kubilius cũng cho biết Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chiến trường quý báu của mình. Ông nói: "Họ rất muốn chia sẻ kinh nghiệm và bí quyết của mình".

Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh Ukraine và Ba Lan đang đẩy mạnh hợp tác về tác chiến máy bay không người lái. Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã ký một biên bản ghi nhớ thành lập một nhóm công tác chung chuyên về máy bay không người lái và các chương trình huấn luyện.

Sự cần thiết của "bức tường máy bay không người lái" càng trở nên rõ rệt sau sự cố ngày 10/9, khi 19 máy bay không người lái vi phạm không phận Ba Lan. Vụ việc này đã buộc ít nhất 4 sân bay lớn, bao gồm Rzeszów, Warsaw và Lublin, phải tạm thời đóng cửa.

Để đáp trả, các nước thành viên NATO đã quyết định di chuyển quân đội và máy bay chiến đấu về phía đông trong khuôn khổ chiến dịch Eastern Sentry nhằm củng cố sườn phía đông của liên minh. Đan Mạch sẽ đóng góp hai máy bay F-16 và một tàu chiến. Pháp sẽ gửi 3 máy bay chiến đấu Rafale. Đức cam kết 4 máy bay Eurofighter. Vương quốc Anh sẽ triển khai các máy bay phản lực Typhoon của Không quân Hoàng gia (RAF).

Ngoài ra, các máy bay NATO như F-16 của Ba Lan, F-35 của Hà Lan và các máy bay trinh sát AWACS đã được huy động để ngăn chặn các máy bay không người lái. Latvia, Lithuania và Romania cũng đã báo cáo về các vụ xâm nhập tương tự.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: