Ukraine gấp rút dựng 'bức tường không người lái' trước sức ép từ Nga

(CLO) Ukraine đang khẩn trương triển khai "bức tường máy bay không người lái" để bảo vệ tuyến phòng thủ trong cuộc xung đột với Nga.

Trong tháng 5, Nga đã gia tăng đáng kể các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone) vào sâu trong lãnh thổ Ukraine, đồng thời mở rộng các đợt tấn công trên bộ trên toàn tuyến mặt trận dài hơn 1.000 km.

Một số đơn vị Ukraine tại Donetsk và phía bắc nước này đã buộc phải rút lui, trong khi một số khu vực nông thôn ở phía nam cũng rơi vào tay Nga.

Quân đội Nga không tiến công ồ ạt mà chọn cách “gặm nhấm” từng vị trí phòng thủ của Ukraine – sử dụng xe hơi, xe máy và các đơn vị bộ binh nhỏ tấn công vào làng mạc bỏ hoang và vùng nông thôn mở.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ) ước tính quân Nga đã tiến thêm trung bình 14 km² mỗi ngày từ đầu năm 2025. Với tốc độ này, họ sẽ cần gần 4 năm nữa để kiểm soát toàn bộ 4 vùng mà Moscow tuyên bố sáp nhập là Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson.

Tại Donetsk – chiến trường khốc liệt nhất hiện nay – Nga vẫn quyết tâm chiếm toàn bộ khu vực này. Viện ISW đánh giá Nga đã giành được khoảng 65 km² lãnh thổ gần đây, trong đó có một ngôi làng phía nam thị trấn chiến lược Kostiantynivka.

untitled(7).png
Ảnh minh họa: TASS

Song song với đó, quân Nga đang gia tăng áp lực ở khu vực phía bắc. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tiết lộ Nga đang dồn hơn 50.000 binh sĩ về hướng tỉnh Sumy. Mục tiêu được cho là thiết lập “vùng đệm” sâu 10 km bên trong lãnh thổ Ukraine.

Dù vậy, với địa hình rừng rậm dày đặc, việc chiếm thành phố Sumy – thủ phủ của tỉnh – là điều rất khó xảy ra. Các đợt tấn công này dường như nhằm buộc Ukraine phải phân tán lực lượng khỏi chiến trường miền đông.

Trong khi đó, drone đang đóng vai trò then chốt không chỉ trong các cuộc không kích mà cả trên chiến tuyến. Các bước tiến gần đây của Nga ở Donetsk có được nhờ chiến thuật cắt đứt hậu cần – tấn công xe tiếp tế bằng drone từ cách xa tới 30 km.

Ukraine đang thiết lập “bức tường drone” – hành lang phòng thủ bằng máy bay không người lái tại các vùng dễ bị tấn công nhất, theo chuyên gia Mick Ryan. Điều này yêu cầu sự tích hợp sâu giữa các lớp drone, hệ thống tác chiến điện tử và trí tuệ nhân tạo.

Nga cũng phản đòn: họ dùng radar nhỏ để dẫn đường cho drone và hiện đang tích cực truy tìm – phá hủy các trạm radar Ukraine. Theo ông Zelenskyy, Nga dự định tăng sản xuất drone tấn công Shahed lên 300–350 chiếc/ngày. Khi được hỏi liệu Nga có thể tấn công cùng lúc bằng 1.000 drone, ông đáp: "Tôi không thể nói điều đó sẽ không xảy ra".

Drone Nga mới có thể né được tín hiệu gây nhiễu, bay cao và nhanh hơn trước. Tuần trước, một chiếc Shahed được ghi nhận bay ở độ cao kỷ lục 4.900 mét. Ukraine hiện đang triển khai tiêm kích F-16 và Mirage để hỗ trợ phòng không, đồng thời phát triển các drone đánh chặn.

Tướng Valerii Zaluzhnyi – cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, nay là Đại sứ tại Anh – cảnh báo rằng Ukraine đang bị Nga vượt mặt về công nghệ. Nga đã tung vào trận drone điều khiển bằng cáp quang ngắn – loại không thể bị gây nhiễu. Ukraine vẫn chưa phổ biến công nghệ này.

Dù vậy, ông Zelenskyy phủ nhận việc Ukraine đang thua trong "cuộc chiến drone". Ông tuyên bố Ukraine sắp đạt mức sản xuất 300–500 drone mỗi ngày, ngang ngửa với Nga. Theo ông, vấn đề không phải là sản xuất mà là tài chính. Ông kêu gọi khoản đầu tư 30 tỷ USD để đưa công nghiệp quốc phòng Ukraine lên công suất tối đa.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: