EXPO 2025 Osaka Kansai: Điểm hội tụ đầy ý nghĩa, sự kết hợp giữa quá khứ - hiện tại và tương lai

Sáng 9/9, tại Triển lãm Thế giới EXPO Osaka, Kansai (Nhật Bản) diễn ra sự kiện đặc biệt: Ngày Quốc gia Việt Nam với nhiều hoạt động đặc sắc, giới thiệu bản sắc văn hóa, khẳng định khát vọng phát triển đất nước của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo một số bộ, ngành tham dự sự kiện.

Tham gia buổi lễ, về phía Nhật Bản có Công chúa Tsuguko - Thành viên Hoàng gia Nhật Bản; Ngài Koga Yuichiro, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Quốc vụ khanh Văn phòng Nội các Nhật Bản; Đại sứ Haneda Koji, Tổng Đại diện Nhật Bản tại EXPO 2025.

CẬP NHẬT: Ngày Quốc gia Việt Nam tại World EXPO Osaka 2025, Nhật Bản- Ảnh 1.
World EXPO là một trong ba sự kiện toàn cầu có quy mô lớn nhất thế giới (cùng với Cúp Bóng đá Thế giới World Cup và Thế Vận hội Olympic), thu hút hầu hết các nước tham dự ở cấp độ Nhà nước

Viết Sổ lưu bút tại Nhà khách EXPO 2025, Phó Thủ tướng Lê Thành Long thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, nhiệt liệt chúc mừng Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã tổ chức rất thành công Triển lãm EXPO 2025 tại thành phố Osaka, khu vực Kansai, Nhật Bản.

Với quy mô ấn tượng, tầm nhìn sáng tạo và giá trị to lớn, Triển lãm Thế giới EXPO 2025 thực sự là ngày hội của tri thức và sức sáng tạo toàn cầu, nơi hội tụ tinh thần đoàn kết và hợp tác quốc tế.

Với chủ đề "Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta", EXPO 2025 góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Nhật Bản; tiếp tục khẳng định vai trò kiến tạo quan trọng của Nhật Bản cho hòa bình, hợp tác và phát triển, vì một tương lai bao trùm, bền vững và thịnh vượng của thế giới và mọi người.

CẬP NHẬT: Ngày Quốc gia Việt Nam tại World EXPO Osaka 2025, Nhật Bản- Ảnh 3.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long viết Sổ lưu bút tại Nhà khách EXPO 2025.

Sự kiện quy mô toàn cầu mang ý nghĩa quan trọng

Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày Quốc gia Việt Nam tại World EXPO Osaka 2025, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, Triển lãm thế giới là sự kiện quy mô toàn cầu mang ý nghĩa quan trọng; là dịp để các quốc gia và tổ chức quốc tế trên toàn thế giới trưng bày những thành tựu, chia sẻ những ý tưởng, sáng kiến và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời quảng bá hình ảnh, giao lưu văn hóa, kết nối giao thương và thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ, góp phần ứng phó với các thách thức chung của nhân loại và định hình tương lai chung.

Trên tinh thần đó, với chủ đề "Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta", EXPO 2025 Osaka Kansai là điểm hội tụ đầy ý nghĩa; là sự kết hợp giữa quá khứ - hiện tại và tương lai; là dịp quan trọng để các quốc gia lan tỏa các giá trị văn hóa, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, đồng thời nâng cao nhận thức chung và tăng cường hợp tác trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc cũng như xây dựng mô hình cuộc sống lý tưởng của chúng ta trong tương lai.

Đặc biệt hơn nữa, đây là lần thứ 2 sự kiện ý nghĩa này được tổ chức tại tỉnh Osaka tươi đẹp, mến khách, với sự tham gia của gần 170 quốc gia và tổ chức quốc tế và khoảng 30 triệu lượt khách tham quan.

CẬP NHẬT: Ngày Quốc gia Việt Nam tại World EXPO Osaka 2025, Nhật Bản- Ảnh 6.
Lễ thượng cờ Việt Nam và Nhật Bản.

Theo Phó Thủ tướng, tham gia Triển lãm EXPO 2025, Việt Nam lựa chọn chủ đề "Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm"; qua đó, mong muốn chia sẻ các câu chuyện đầy tự hào về một đất nước Việt Nam với lịch sử hào hùng; kinh tế năng động, hội nhập; văn hóa phong phú, đa dạng, giàu bản sắc; con người cần cù, nghĩa tình, mến khách; xã hội trật tự, an toàn; tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

"Càng mang nhiều ý nghĩa hơn nữa khi Ngày Quốc gia Việt Nam năm nay diễn ra vào đúng những ngày tháng 9 lịch sử, khi dân tộc Việt Nam long trọng tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", Phó Thủ tướng chia sẻ.

CẬP NHẬT: Ngày Quốc gia Việt Nam tại World EXPO Osaka 2025, Nhật Bản- Ảnh 7.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại lễ khai mạc Ngày Quốc gia Việt Nam tại World EXPO Osaka 2025.

Nhà Triển lãm Việt Nam: lan tỏa các câu chuyện tự hào về đất nước, con người Việt Nam

Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 là sự kết hợp của truyền thống - hiện đại và tương lai với ngôn ngữ trưng bày và công nghệ hiện đại nhằm lan tỏa các câu chuyện tự hào về đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế với khát vọng bứt phá trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, doanh nghiệp để mở ra các cơ hội hợp tác, đầu tư trong tương lai.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vui mừng được biết, từ khi chính thức mở cửa đến nay, Nhà Triển lãm Việt Nam đã đón khoảng 1 triệu lượt khách và được đánh giá là một trong những điểm đến được ưa thích.

CẬP NHẬT: Ngày Quốc gia Việt Nam tại World EXPO Osaka 2025, Nhật Bản- Ảnh 8.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long trân trọng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản, chính quyền tỉnh và thành phố Osaka đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia và đóng góp hiệu quả vào thành công của Triển lãm.

Phó Thủ tướng chia sẻ, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đặt ưu tiên hàng đầu là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; mọi người dân đều được phát triển toàn diện, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc; xã hội phồn vinh, văn minh, thịnh vượng.

Trong chặng đường đó, Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong đó, Việt Nam trân trọng việc Nhật Bản luôn là đối tác quan trọng hàng đầu, là người bạn chân thành và tin cậy, đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.

CẬP NHẬT: Ngày Quốc gia Việt Nam tại World EXPO Osaka 2025, Nhật Bản- Ảnh 9.
Ông Yuichiro KOGA, Quốc Vụ khanh Văn phòng Nội các Nhật Bản phát biểu.

Trên cơ sở tin cậy chính trị cao, sự tương đồng về văn hóa, lịch sử và con người; quan hệ giao lưu nhân dân lâu đời với cộng đồng hơn 600.000 người Việt Nam tại Nhật Bản và những tiềm năng, thế mạnh có thể bổ trợ lẫn nhau; cùng với đó là khuôn khổ hợp tác "Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới".

"Chúng ta cùng mong muốn và tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nhật Bản sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới toàn diện hơn, chiến lược hơn và sâu sắc hơn trên mọi lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

CẬP NHẬT: Ngày Quốc gia Việt Nam tại World EXPO Osaka 2025, Nhật Bản- Ảnh 11.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Tại lễ khai mạc, đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt (âm nhạc dân tộc, cổ điển, trình diễn võ thuật…) do các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn, kết hợp giữa truyền thống và đương đại, có sự tham gia của ca sĩ Mỹ Linh, các nghệ sĩ hàng đầu từ các nhà hát nghệ thuật của Việt Nam, các nghệ nhân đến từ Bắc Ninh và Gia Lai.

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: