Facebook đóng cửa chiến dịch chống vắc xin thông qua những người nổi tiếng

(CLO) Facebook hôm thứ Ba (9/8) cho biết họ đã ngăn chặn một âm mưu phát tán thông tin sai lệch về vắc xin COVID-19 bằng cách sử dụng những người nổi tiếng để ủng hộ những tuyên bố sai sự thật.
Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Bài liên quan

Ông Trump kiện Facebook, Twitter và Google

Facebook thử nghiệm cảnh báo người dùng về các bài đăng cực đoan

Facebook ra mắt sản phẩm bản tin Bulletin kèm cơ chế nhuận bút cho người viết

Facebook: “Ông Vua truyền thông” và tham vọng thay đổi cách làm báo

Mạng xã hội cho biết chiến dịch này nhằm tìm cách hợp pháp hóa các tuyên bố sai sự thật bằng tuyên truyền chúng bởi những người nổi tiếng. Theo Facebook, chiến dịch này được tổ chức bởi công ty tiếp thị có tên Fazze ở Nga.

"Trong khi không phải bất kỳ ai cũng tin vào những câu chuyện đó, có 2 người đã thực sự chia sẻ", người đứng đầu cơ quan tình báo về mối đe dọa toàn cầu của Facebook, Ben Nimmo cho biết.

"Đó thực sự là một lời cảnh báo. Hãy tự nghiên cứu mỗi khi bất kỳ ai gửi cho chúng ta một câu chuyện", ông nói.

Facebook cho biết vào tháng 7, họ đã xóa 65 tài khoản tại mạng xã hội hàng đầu và 243 tài khoản tại Instagram có liên quan đến chiến dịch này, đồng thời cấm Fazze khỏi nền tảng của mình. Fazze là công ty con của AdNow, một công ty quảng cáo được đăng ký tại Anh, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông.

Theo ông Nimmo, chiến dịch này nhắm mục tiêu chủ yếu đến Ấn Độ và Mỹ Latinh, nhưng cũng nhằm vào cả Mỹ khi các chính phủ tranh luận về việc phê duyệt vắc xin để chống lại đại dịch.

Cuối năm ngoái, mạng lưới các tài khoản giả mạo đã cố gắng đưa ra một meme (hành vi) giả rằng vắc xin AstraZeneca chống lại Covid-19 sẽ biến con người thành tinh tinh, Facebook cho hay.

Sau khi im lặng trong 5 tháng, các nhóm này đã tiếp tục công kích tính tính an toàn của vắc xin Pfizer, Facebook cho biết.

Chiến dịch đã tận dụng các nền tảng trực tuyến bao gồm Reddit, Medium, Change.org và Facebook, tạo ra các bài báo và kiến ​​nghị gây hiểu lầm, sau đó cung cấp cho "những người có ảnh hưởng" các liên kết, các hashtag  để lan truyền thông tin sai lệch về vắc xin, ông Nimmo cho hay.

Theo Facebook, hoạt động này đã bị phanh phui bởi những người có ảnh hưởng ở Pháp và Đức, những người đặt câu hỏi về những tuyên bố được đưa ra trong email quảng cáo từ Fazze, khiến các nhà báo phải tìm hiểu kỹ vấn đề này.

Facebook không biết ai đã thuê Fazze thực hiện chiến dịch chống vắc xin, nhưng đã chia sẻ phát hiện của mình với các cơ quan quản lý, cảnh sát và các đồng nghiệp trong ngành công nghiệp internet, theo người đứng đầu chính sách bảo mật Nathaniel Gleicher.

Facebook cho biết, chiến dịch này dường như không có kết quả, với hầu như không có bài đăng nào trên Instagram nhận được "lượt thích" và các bản kiến ​​nghị bằng tiếng Anh và tiếng Hindi trên Change.org đều nhận được ít hơn 1.000 chữ ký, Facebook cho biết.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: