Ông Trump kiện Facebook, Twitter và Google

Thứ năm, 08/07/2021 16:31 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (7/7) đã đệ đơn kiện Twitter, Facebook và Google, cũng như giám đốc điều hành của các công ty này, cáo buộc họ đã ngăn chặn bất hợp pháp các phát ngôn bảo thủ.

Ông Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Donald Trump. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Các đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Quận ở Miami, cáo buộc các nền tảng truyền thông xã hội có trụ sở tại California đã vi phạm quyền tự do ngôn luận được bảo đảm bởi Tu chính án đầu tiên của Hiến pháp Mỹ.

Ông Trump đang mong muốn có một vụ kiện tập thể, có nghĩa là ông sẽ đại diện cho lợi ích của những người dùng khác của Twitter, Facebook và YouTube của Google, những người cáo buộc họ đã bị cấm phát ngôn một cách bất công.

Ông đã nộp ba vụ kiện với những cáo buộc tương tự, một chống lại Facebook và Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg, một chống lại Twitter và Giám đốc điều hành Jack Dorsey và một chống lại Google và Giám đốc điều hành Sundar Pichai.

"Chúng tôi sẽ đạt được một chiến thắng lịch sử cho tự do của Mỹ và đồng thời, tự do ngôn luận", ông Trump nói trong một cuộc họp báo tại sân gôn của ông ở Bedminster, New Jersey.

Một đại diện của Twitter đã từ chối bình luận. Đại diện của Facebook và Google đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Ông Trump đã mất kênh phát ngôn trên mạng xã hội của mình trong năm nay sau khi các công ty nói rằng ông đã vi phạm chính sách của họ chống lại bạo lực. Hàng trăm người ủng hộ ông đã phát động một cuộc tấn công chết người vào Điện Capitol Mỹ vào ngày 6/1.

Trước đó, ông Trump đã có bài phát biểu lặp lại những tuyên bố của ông rằng thất bại trong cuộc bầu cử của ông là kết quả của hành vi gian lận trên diện rộng, một khẳng định bị nhiều tòa án, quan chức bầu cử tiểu bang và các thành viên thân cận của ông bác bỏ.

Các vụ kiện yêu cầu thẩm phán vô hiệu hóa Mục 230 của Đạo luật về khuôn phép trong giao tiếp, một đạo luật được coi là xương sống của internet vì cung cấp cho các trang web sự bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý đối với nội dung do người dùng đăng. Ông Trump và những người khác đã tấn công Mục 230 nói rằng mục này đã cung cấp cho các công ty internet lớn quá nhiều sự bảo vệ về mặt pháp lý và cho phép họ trốn tránh trách nhiệm về hành động của mình.

Ông Paul Gowder, giáo sư luật tại Đại học Northwestern cho biết: “Lời phàn nàn này thật khó hiểu".

Ông Trump muốn biến các công ty truyền thông xã hội thành các thực thể chính phủ, để họ phải tuân theo các yêu cầu của Tu chính án thứ nhất, nhưng ông Gowder nói rằng trong đơn kiện, "không có điều gì có thể lý luận rõ việc này".

Một thẩm phán liên bang ở Florida tuần trước đã chặn một luật tiểu bang được ban hành gần đây nhằm cho phép tiểu bang phạt các công ty truyền thông xã hội khi họ cấm các ứng cử viên chính trị, khi thẩm phán cho rằng luật này có thể vi phạm quyền tự do ngôn luận.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo