Facebook: “Ông Vua truyền thông” và tham vọng thay đổi cách làm báo

(NB&CL) Bằng sự thay đổi mới nhất về chính sách, Facebook dường như đang muốn làm nhiều hơn thế: Thay đổi cách làm báo.

Bài liên quan

Chuyển đổi số hay câu chuyện “tự cứu mình” của báo chí thế giới

Reuters - Đường đến cuộc chuyển đổi số lớn nhất trong thập kỷ

Chuyển đổi số ở The Washington Post: Phất lên cùng Amazon

The Wall Street Journal: Chuyển đổi số và câu chuyện thu phí

Bất chấp những lùm xùm về các cáo buộc sử dụng dữ liệu cá nhân, kiếm lợi miễn phí từ quảng cáo trên nội dung tin tức được các tờ báo khai thác và nạn tin giả, Facebook vẫn chứng tỏ là “Ông Vua truyền thông” với lượng người dùng đông đảo nhất. Bằng sự thay đổi mới nhất về chính sách, Facebook dường như đang muốn làm nhiều hơn thế: Thay đổi cách làm báo.

Mạng xã hội trong đại dịch và vị thế của Facebook

Khi các công ty truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, Youtube… phải vật lộn để đối phó với thông tin sai lệch trên nền tảng của họ về cuộc bầu cử Tổng thống, đại dịch Covid-19 và hơn thế nữa, một phần lớn người Mỹ tiếp tục dựa vào các trang web này để tìm tin tức.

Khoảng một nửa số người trưởng thành ở Hoa Kỳ (53%) nói rằng họ nhận được tin tức từ phương tiện truyền thông xã hội “thường xuyên” hoặc “thỉnh thoảng” và việc sử dụng này được phổ biến trên một số trang web khác nhau, theo một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew được thực hiện từ ngày 31/8 đến ngày 7/9/2020.

Facebook tiếp tục chứng là mạng xã hội hàng đầu thế giới với lượng người dùng đông đảo nhất - Ảnh Internet

Facebook tiếp tục chứng là mạng xã hội hàng đầu thế giới với lượng người dùng đông đảo nhất - Ảnh Internet

Trong số 11 mạng xã hội được hỏi như một nguồn tin tức thường xuyên, Facebook đứng đầu, với khoảng một phần ba (36%) người Mỹ nhận tin tức ở đó thường xuyên. Tiếp theo là YouTube, với 23% người lớn ở Hoa Kỳ sử dụng và Twitter có 15% người lớn ở Hoa Kỳ theo dõi liên tục. Các mạng xã hội khác chỉ chiếm một lượng nhỏ người theo dõi như một nguồn tin tức thường xuyên. Khoảng 1/10 người Mỹ trở xuống cho biết họ thường xuyên nhận tin tức trên Instagram (11%), Reddit (6%), Snapchat (4%), LinkedIn (4%), TikTok (3%), WhatsApp (3%), Tumblr (1%) và Twitch (1%).

Những con số này tương đối sát với một khảo sát tại châu Âu và Australia. Tại châu Á, tỷ lệ người dùng Facebook cũng chiếm đa số so với các mạng xã hội khác. Khảo sát không đánh giá Trung Quốc, bởi nước này không cho phép sử dụng Facebook, Twitter và Youtube.

Sự áp đảo của Facebook, Twitter hay Youtube có được là nhờ thói quen của người dùng và nhu cầu trao đổi thông tin lớn hơn trong giai đoạn đại dịch. Một nghiên cứu của Pew cho thấy, hầu hết các mạng xã hội đều tăng lượng người sử dụng từ tháng 3/2020 đến tháng 3/2021, trong đó Facebook, Twitter, Instagram, Reddit là những cái tên có sự tăng trưởng lớn nhất.

Xu hướng này diễn ra mạnh nhất từ thời điểm tháng 9/2020 đến tháng 3/2021, đây là giai đoạn các biến thể virus Corona đang lây lan nhanh chóng ở châu Âu, châu Á và Nam Mỹ. Tại Mỹ, nhu cầu tìm hiểu thông tin về biến thể Anh và biến thể Nam Phi cũng tăng đột biến hồi đầu năm. Các mạng xã hội đã đóng góp không nhỏ trong việc trở thành một kênh thông tin quan trọng.

Tuy nhiên, có một thực tế đang gia tăng khi 59% số người được hỏi trong cuộc thăm dò của Pew cho rằng thông tin trên mạng xã hội là không chính xác, trong khi 39% mong đợi phần lớn chính xác. Mặc dù ngày càng có nhiều cuộc thảo luận, thậm chí cả các cuộc điều trần ở Quốc hội Mỹ vào năm 2019 và 2020 về tính chân thực của tin tức trên mạng xã hội, nhưng đây không phải là cảm nhận mới từ những người sử dụng tin tức trên mạng xã hội, bởi một bộ phận đã đánh giá kể từ năm 2018 tin trên mạng xã hội có độ xác tín thấp.

Hầu hết người Mỹ nói rằng tin tức trên mạng xã hội không giúp họ hiểu rõ hơn về các sự kiện hiện tại. Có đến 47% người dùng nói rằng mạng xã hội không tạo ra nhiều khác biệt, trong khi 29% nói rằng nó đã giúp họ hiểu và 23% nói rằng nó thực sự khiến họ bối rối hơn.

Dẫu vậy, Facebook vẫn có sự tăng trưởng đáng kinh ngạc trong năm 2020 và quý 1 năm 2021. Theo báo cáo, doanh thu hằng quý của Facebook đã tăng 48% ở giai đoạn đại dịch nhờ nhu cầu quảng cáo tăng vọt. Doanh thu trong quý 1 năm nay tăng lên 26,2 tỷ USD. Con số này vượt xa so với con số ước tính 23,7 tỷ USD từ các dữ liệu của các nhà phân tích dữ liệu từ Bloomberg. Facebook báo cáo có 2,85 tỷ người dùng hoạt động hằng tháng, cao hơn 2,83 tỷ theo dự báo. Thu nhập ròng trong quý 3/2020 đã tăng lên 9,5 tỷ USD, tương đương 3,30 USD/cổ phiếu.

Những con số biết nói này một lần nữa khẳng định vị thế quyền lực nhất mạng xã hội của Facebook. Bất chấp những thách thức, cáo buộc thậm chí cả làn sóng tẩy chay, mạng xã hội này vẫn tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu và có sự ảnh hưởng lớn trong tháp nhu cầu sử dụng thông tin.

Có một điều thú vị là lượng người dùng của Facebook ổn định vào cuối năm ngoái và đầu năm nay, thời điểm “Ông Vua mạng xã hội” bị Chính phủ Australia và nhiều công ty truyền thông “tấn công” trong một chiến dịch đòi họ buộc phải chi trả phí khai thác nội dung từ các trang tin địa phương.

Sự kiện tại Australia và tham vọng của Facebook

Một năm sau khi giới thiệu dự luật Đàm phán truyền thông, Chính phủ Australia đã chính thức thông qua vào đầu tháng 3/2021, đưa nước này trở thành quốc gia đầu tiên buộc các ông lớn công nghệ trả tiền cho báo chí địa phương. Trước khi dự luật này được thông qua, Chính phủ Australia và Facebook đã xảy ra “Cuộc chiến 4 ngày” đầy căng thẳng.

Facebook phản đối yêu cầu của dự luật buộc họ phải trả tiền khai thác nội dung tin tức cho các tổ chức báo chí địa phương bằng cách không cho đăng tải, truy cập thông tin và dữ liệu của Facebook Australia. Điều này dẫn đến làn sóng phản đối Facebook bùng phát trên khắp châu Đại dương và nhiều khu vực trên thế giới, nhất là trong bối cảnh đại dịch tại Australia đang lan rộng đòi hỏi các thông tin về tình hình Covid cần được các cơ quan chính phủ và địa phương của Australia cập nhật thường xuyên.

Sau 4 ngày cam go, Chính phủ Australia và Facebook đã đạt được thỏa thuận. Facebook chấm dứt chiến dịch cấm vận tin tức và đồng ý trả tiền cho các nhà xuất bản và báo chí ở Australia, trong khi chính phủ nước này sửa một số nội dung trong bộ luật.

Mặc dù Facebook vốn ít phụ thuộc vào nội dung tin tức và nói rằng việc bị buộc phải trả tiền cho tin tức là không đáng, vì lo ngại điều này sẽ đe dọa tới mô hình kinh doanh đồng thời có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm, nhưng họ vẫn chấp nhận. Dường như họ thấy rằng, đây là xu hướng không thể khác khi mà không chỉ Australia, Canada, Pháp và một số quốc gia khác cũng đang quan tâm đến đạo luật này.

Các nhân viên của Facebook làm việc để giảm sự lan truyền của thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ - Ảnh: AFP

Các nhân viên của Facebook làm việc để giảm sự lan truyền của thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ - Ảnh: AFP

“Được lời như cởi tấm lòng”, Facebook sau những động thái cương quyết đã thay đổi giọng điệu, thậm chí còn có tham vọng thay đổi cách làm báo. Ngày 23/2, Facebook ký một thỏa thuận với Seven West Media - công ty sở hữu mạng truyền hình miễn phí và tờ báo đô thị chính ở thành phố Perth, Australia. Đầu tháng 3/2021, Facebook ký tiếp các thỏa thuận hợp tác tương tự với Schwartz Media, Solstice Media và Private Media. Bộ ba sở hữu một loạt các ấn phẩm, bao gồm tuần báo, tạp chí trực tuyến và tạp chí chuyên ngành. Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Australia cho biết họ cũng đang đàm phán với Facebook.

Facebook đã công bố sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào ngành truyền thông trên toàn thế giới trong vòng 3 năm tới. “Những thỏa thuận này sẽ mang lại một phương thức báo chí cao cấp mới, bao gồm cả một số nội dung mà bạn đọc phải trả tiền trước đây, cho Facebook”, Facebook cho biết trong một tuyên bố.

Tại Anh, Facebook cam kết trả cho các hãng tin chính thống hàng triệu bảng tiền bản quyền mỗi năm trong một thỏa thuận mới. Facebook rõ ràng không chỉ muốn tăng độ tin cậy về thông tin trên trang của mình bằng các bài viết chất lượng từ những hãng tin lớn. Một kế hoạch lớn đã được vạch ra. Facebook cho biết họ sẽ cung cấp 5 triệu USD để trả cho các nhà báo địa phương trong các hợp đồng nhiều năm như một phần của nền tảng xuất bản mới, nhằm giúp các nhà báo độc lập thu hút khán giả và kiếm tiền thông qua mạng truyền thông xã hội.

Động thái này là một phần câu trả lời của Facebook đối với xu hướng bản tin email, dẫn đầu bởi các nền tảng như Substack, vì nó tập trung vào các phóng viên “thường là tiếng nói duy nhất bao trùm một cộng đồng nhất định”, Facebook cho biết.

Nền tảng xuất bản mới mà Facebook đã công bố vào tháng 3/2021 sẽ được tích hợp với Facebook Pages và bao gồm một công cụ tự xuất bản miễn phí để các nhà báo gửi bản tin hoặc tạo trang web của riêng họ. Mặc dù hầu hết việc sử dụng tin tức trên Facebook hiện nay thông qua các liên kết được chia sẻ, nhưng tab tin tức chuyên dụng sẽ tập trung chủ yếu vào các câu chuyện nổi bật được các tờ báo tự lựa chọn và đưa lên. Điều này hứa hẹn giúp các nhà xuất bản có những khoản tiền mặt đáng kể và cũng mang lại thêm những độc giả mới.

Người phát ngôn của Facebook nói với tờ The Verge rằng: “Chúng tôi đang tung ra một nền tảng để giúp các nhà văn độc lập, chuyên gia, nhà báo và tiếng nói có thẩm quyền tiếp cận độc giả mới trên Facebook. Đây là một phần trong cam kết của chúng tôi về việc giúp đỡ các nhà văn địa phương xây dựng một doanh nghiệp độc lập đồng thời cung cấp những tin tức hữu ích cho các cộng đồng của họ”.

Với tham vọng lớn của mình, người ta có lý do để kỳ vọng và cả lo lắng khi Facebook có ý định “lấn sân” vào lĩnh vực báo chí.

Phan Nguyên

Xem thêm

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Báo Việt Nam độc lập tại Bảo tàng báo chí Việt Nam trong thời đại số

(CLO) Trong lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo Việt Nam Độc lập giữ một vị trí đặc biệt. Được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ngày 1/8/1941 tại Pác Bó (Cao Bằng), tờ báo không chỉ là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh mà còn là phương tiện trực tiếp truyền bá đường lối cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

Hoàn thiện nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí: Từ định hướng chung đến “quy định có thể thực thi”

(NB&CL) Góp ý vào Dự thảo “10 nguyên tắc sử dụng AI trong hoạt động báo chí”, nhà báo Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh cho rằng việc xây dựng bộ nguyên tắc không nên chỉ dừng lại ở việc đưa ra những định hướng chung về sử dụng công nghệ, mà cần hướng tới một khung quy định cụ thể, có khả năng áp dụng trong thực tiễn hoạt động báo chí.

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

Cách báo chí biến niềm tin thành nguồn thu mới

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng chảy về các nền tảng công nghệ, nhiều cơ quan báo chí đang tìm cách khai thác giá trị lớn nhất mà họ sở hữu, đó là niềm tin của độc giả.

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

Vì sao tạp chí The Atlantic tự giảm lượng người đăng ký?

(CLO) Trong bối cảnh các tòa soạn ngày càng chú trọng xây dựng mối quan hệ trực tiếp với độc giả, tạp chí The Atlantic lại chủ động hỏi những người ít tương tác liệu họ có còn muốn tiếp tục nhận bản tin qua email hay không.

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

Muốn Gen Z đọc báo, đừng chỉ đưa tin

(CLO) Làm thế nào để thu hút độc giả trẻ là chủ đề nổi bật tại Liên hoan Truyền thông Tin tức Nam Á do Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) tổ chức ở New Delhi (Ấn Độ).

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

Từ tạp chí thua lỗ đến đế chế truyền thông đa nền tảng

(CLO) Bắt đầu từ thương vụ mua lại một tạp chí kinh doanh truyền thống, Grupo OPSA đã biến tạp chí Estrategia & Negocios thành một trong những thương hiệu truyền thông kinh doanh có sức ảnh hưởng tại Trung Mỹ, với mô hình doanh thu đa dạng từ nội dung, sự kiện và nền tảng số.

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

Cách tờ báo Ấn Độ thu hút Gen Z qua mạng xã hội

(CLO) Các tòa soạn muốn thu hút độc giả trẻ không nên tìm cách kéo thế hệ Z quay lại với các sản phẩm tin tức truyền thống, mà cần thay đổi cách truyền tải thông tin để phù hợp với thói quen tiếp nhận của họ.

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

Các tòa soạn Ấn Độ bỏ theo đuổi lượt truy cập, tập trung giữ chân độc giả

(CLO) Các lãnh đạo truyền thông tham dự chuyến tham quan học tập trong khuôn khổ Lễ hội Truyền thông Tin tức Nam Á của Hiệp hội Truyền thông Tin tức Quốc tế (INMA) đều nhận định rằng lưu lượng truy cập (traffic) sẽ không còn quay trở lại thời kỳ tăng trưởng như trước. Thay vào đó, các tòa soạn cần tập trung vào việc giữ chân độc giả, khai thác kho nội dung sẵn có và ứng dụng AI để nâng cao giá trị sản phẩm.

Bài học giữ chân độc giả từ nền tảng thể thao lớn nhất Ấn Độ

Bài học giữ chân độc giả từ nền tảng thể thao lớn nhất Ấn Độ

(CLO) Theo ông Siddharth Sharma, Giám đốc Nội dung và Sản xuất của JioStar, nhiều tòa soạn hiện vẫn đánh giá thành công của một bài báo chủ yếu bằng số lượt xem. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là làm thế nào để độc giả quay lại vào ngày hôm sau và tiếp tục gắn bó với nền tảng trong thời gian dài.

HTV phát động Chiến dịch Đa truyền thông 'Tìm lại tên Anh'

HTV phát động Chiến dịch Đa truyền thông 'Tìm lại tên Anh'

(CLO) Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động Chiến dịch Đa truyền thông "Tìm lại tên anh".

Dấn thân nơi lũ dữ, tìm thấy tình người giữa mất mát

Dấn thân nơi lũ dữ, tìm thấy tình người giữa mất mát

(NB&CL) Khi những tuyến đường bị đất đá vùi lấp, nhiều khu dân cư chìm trong bùn lũ, điện và sóng điện thoại cùng lúc gián đoạn, hành trình tiếp cận hiện trường trở thành một thử thách. Giữa vùng lũ Lai Châu, phóng viên Vũ Tuấn, Báo điện tử Tuổi Trẻ đã lựa chọn đi vào nơi khó khăn nhất để ghi nhận sức tàn phá của thiên tai và kể về những con người không bỏ lại nhau trong thời khắc hiểm nguy nhất.

NDTV: AI chỉ đáng đầu tư khi tạo ra giá trị thực

NDTV: AI chỉ đáng đầu tư khi tạo ra giá trị thực

(CLO) Khi AI giúp việc phát triển sản phẩm ngày càng dễ dàng và nhanh chóng, kênh truyền thông NDTV (Ấn Độ) cho rằng thách thức lớn nhất với các tòa soạn không còn là "có thể xây dựng được gì", mà là "nên xây dựng điều gì thực sự mang lại giá trị".

Thanh Hóa: Bồi dưỡng ứng dụng AI trong sáng tạo hình ảnh đa nền tảng cho gần 40 phóng viên, biên tập viên

Thanh Hóa: Bồi dưỡng ứng dụng AI trong sáng tạo hình ảnh đa nền tảng cho gần 40 phóng viên, biên tập viên

(CLO) Sáng 22/7, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo hình ảnh đa nền tảng" cho gần 40 phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Báo chí đồng hành cùng phát triển văn hóa: "Xây" giá trị, "chống" lệch chuẩn

Báo chí đồng hành cùng phát triển văn hóa: "Xây" giá trị, "chống" lệch chuẩn

(CLO) Sự lan tỏa mạnh mẽ của truyền thông số đang mở ra nhiều cơ hội để quảng bá văn hóa Việt Nam, nhưng cũng đặt ra những thách thức chưa từng có đối với việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Trong bối cảnh đó, báo chí cần đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ: chủ động "xây" những giá trị tích cực, bồi đắp hệ giá trị văn hóa Việt Nam và kiên quyết "chống" các biểu hiện lệch chuẩn, xuyên tạc, làm phai nhạt bản sắc dân tộc.

Indian Express đặt cược vào video nhưng không đánh đổi uy tín

Indian Express đặt cược vào video nhưng không đánh đổi uy tín

(CLO) Khi độc giả ngày càng tiếp cận tin tức qua mạng xã hội, nền tảng video và các công cụ AI thay vì truy cập trực tiếp vào website báo chí, tờ Indian Express chuyển sang chiến lược ưu tiên video nhưng không đánh đổi uy tín để "câu view".

Cỡ chữ bài viết: