Facebook tuyên bố sẽ chặn tin tức ở Canada, quyết không trả tiền cho báo chí

(CLO) Vào thứ Năm (22/6), Meta tuyên bố sẽ chấm dứt quyền truy cập tin tức trên Facebook và Instagram cho tất cả người dùng ở Canada, sau khi đạo luật buộc các gã khổng lồ công nghệ trả tiền cho các nhà xuất bản tin tức vừa được quốc hội nước này thông qua.

Đạo luật, được gọi là Đạo luật Tin tức Trực tuyến, đã được Thượng viện Canada thông qua vào thứ Năm và sẽ trở thành luật sau khi nhận được sự đồng ý từ hoàng gia - công việc chỉ được xem như một thủ tục.

facebook tuyen bo se chan tin tuc o canada quyet khong tra tien cho bao chi hinh 1

Ảnh: Reuters

Luật này được đề xuất sau khi có khiếu nại từ ngành truyền thông Canada muốn quy định chặt chẽ hơn đối với các công ty công nghệ để ngăn họ chèn ép các tổ chức báo chí trong thị trường quảng cáo trực tuyến.

“Hôm nay, chúng tôi xác nhận rằng Facebook và Instagram sẽ ngừng cung cấp tin tức cho tất cả người dùng ở Canada trước khi Đạo luật Tin tức Trực tuyến có hiệu lực”, Meta cho biết trong một tuyên bố.

Facebook đã thông báo về một động thái như vậy trong nhiều tuần, nói rằng tin tức không có giá trị kinh tế đối với công ty và người dùng của họ không sử dụng nền tảng này để xem tin tức.

Đạo luật tin tức của Canada đưa ra các quy tắc để buộc các nền tảng như Facebook, Google phải đàm phán các thỏa thuận thương mại và trả tiền cho các nhà xuất bản tin tức cho nội dung của họ, giống như đạo luật tin tức có ý nghĩa đột phá đã được thông qua ở Úc vào năm 2021.

Các công ty công nghệ Mỹ cho biết, các đề xuất này không bền vững đối với hoạt động kinh doanh của họ. Google đã lập luận rằng luật của Canada rộng hơn luật ở Úc và châu Âu, nói rằng luật này đặt giá cho các liên kết tin tức được hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Người phát ngôn của Google cho biết hôm thứ Năm rằng dự luật vẫn "không khả thi" và công ty đang khẩn trương đàm phán với các cơ quan chức năng. Chính phủ Canada cho đến nay vẫn rất cương quyết bảo vệ đạo luật này. Đầu tháng này, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Meta và Google đang sử dụng " chiến thuật bắt nạt" để chống lại đạo luật.

Google và Facebook cũng đã đe dọa cắt giảm dịch vụ của họ ở Úc khi một dự thảo tương tự được thông qua thành luật. Cả hai cuối cùng đã đạt được thỏa thuận với các công ty truyền thông Úc sau khi sửa đổi luật được đưa ra.

Bộ trưởng Di sản Canada, Pablo Rodriguez, người đã giới thiệu dự luật vào năm ngoái, cho biết hôm thứ Năm rằng Chính phủ Canada "sẽ tham gia vào một quy trình thực hiện và quản lý" sau khi luật có hiệu lực.

"Nếu Chính phủ không thể bảo vệ người Canada chống lại những gã khổng lồ công nghệ, thì ai sẽ làm?", Rodriguez nói trong một tuyên bố. Danielle Coffey, Chủ tịch của tập đoàn công nghiệp toàn cầu News Media Alliance, cho biết Quốc hội Canada "nên được hoan nghênh " sau khi dự luật được thông qua.

Coffey nói: “Chúng tôi được khuyến khích bởi sự công nhận ngày càng tăng về nhu cầu hành động pháp lý để đòi lại sự công bằng cho mình, cả ở Canada và các nước khác, và hy vọng sẽ thấy Mỹ làm theo”.

Hoàng Hải (theo Reuters, FT)

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: