FBI gọi Trung Quốc là đe dọa lâu dài với Mỹ

(CLO) Giám đốc FBI cho biết Trung Quốc đang muốn vượt Mỹ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới bằng một chiến dịch "ăn cắp và tạo ảnh hưởng xấu", do chính chính phủ nước này đứng sau.
Giám đốc FBI Christopher Wray Ảnh: AFP

Giám đốc FBI Christopher Wray Ảnh: AFP

Ông Christopher Wray cho biết việc chống tình báo và chống gián điệp kinh tế là "nguy cơ đáng lo ngại nhất đối với ngành truyền thông và bảo hộ sở hữu trí tuệ của nước Mỹ về lâu dài". 

Việc Trung Quốc "muốn vượt mặt Mỹ" trên nhiều mặt trận như chính trị tới các ngành công nghiệp như hàng không, nông nghiệp, tự động hóa và y tế, ông Wray nhận định. Ông cũng "tố" Bắc Kinh tìm cách dàn xếp với các tổ chức tại Mỹ để tiến hành nghiên cứu về Covid-19.

Nhận xét của ông Wray diễn ra trong thời điểm căng thẳng đôi bên đang gia tăng vì luật an ninh mới, đại dịch Covid-19 và cách đối xử với phóng viên của đôi bên.

Ông cũng cho biết FBI hiện đang mở 1 cuộc điều tra phản gián mới liên quan tới Trung Quốc mỗi 10 giờ. Hiện Cục đang có khoảng 5.000 vụ án liên quan tới Trung Quốc, tương đương 50% tổng số ca đang điều tra. 

Các cuộc điều tra về những cáo buộc về việc Trung Quốc đánh cắp công nghệ tại Mỹ đang được triển khai tại toàn bộ 56 văn phòng của FBI.

"Điều này không phải vì chúng tôi muốn rải rác công việc ra mỗi văn phòng, mà đó là vì nguy cơ đang trồi lên ở mọi nơi trên nước Mỹ, từ các khu nông thôn tới các thành phố lớn. và rủi ro còn phủ kín từ các doanh nghiệp top 100 tới những công ty start-up mới", ông khẳng định.

Giám đốc FBI cho biết Bộ trưởng Tư pháp William Barr và Ngoại trưởng Mike Pompeo đang chuẩn bị công bố các động thái mới của Mỹ nhằm ứng phó với mối đe dọa từ Trung Quốc trong những tuần tới.

Ông cũng cáo buộc Bắc Kinh đang tiến hành một chiến dịch truy quét những công dân được coi là liên quan tới phản gián hay tham nhũng của đất nước. Trong trường hợp những đối tượng này ở nước ngoài, người nhà của họ ở Trung Quốc sẽ bị bắt giữ để làm điều kiện đàm phán.

Ông Wray nhận định rằng những đối tượng này chỉ có hai lựa chọn: "tự tử hoặc quay về Trung Quốc".

Ông kêu gọi bất kỳ ai tại Mỹ, nếu tin rằng họ đang bị chính quyền Trung Quốc nhắm vào, có thể liên hệ với văn phòng của FBI tại địa phương để được hỗ trợ.

Ông cũng tố Bắc Kinh liên tục can thiệp vào chính trị nước Mỹ, nhằm vào các quan chức địa phương hay các nhà làm luật để họ không thể tới Đài Loan. 

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: