Festival Hoa Đà Lạt 2024 sẽ có nhiều nét mới

(CLO) Festival hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024 sẽ có nhiều nét mới, nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn và sẽ diễn ra từ ngày 5/12 đến hết ngày 31/12/2024.

Chiều 29/10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức họp báo thông tin về Festival hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, với chủ đề “Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu”, Festival năm nay tiếp tục khẳng định Đà Lạt là thành phố Festival hoa của Việt Nam, thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc của UNESCO và thuộc nhóm 5 thành phố Festival ấn tượng của châu Á.

Lễ khai mạc Festival sẽ diễn ra ngày 5/12 và 45 chương trình của Festival sẽ kéo dài trong 1 tháng. Đáng chú ý, các chương trình chính như lễ khai mạc, bế mạc... sẽ tổ chức rất ngắn trong khoảng từ 25 - 30 phút để tập trung cho phần hội.

festival hoa da lat 2024 se co nhieu net moi hinh 1

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024 sẽ diễn ra trong 1 tháng, hướng tới quy mô quốc gia và quốc tế. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, Festival Hoa Đà Lạt năm 2024 có 10 chương trình chính gồm: Chương trình khai mạc; chương trình nghệ thuật chào năm mới 2025 kết hợp bế mạc; không gian trang trí hoa quanh thành phố, đặc biệt là xung quanh hồ Xuân Hương, các công viên công cộng (Yersin, Trần Hưng Đạo…), mảng hoa Nguyễn Văn Cừ, các tuyến đi bộ Lê Đại Hành, Trần Quốc Toản… trưng bày đến hết ngày 5/1/2025.

Các hoạt động đáng chú ý khác như Hội thảo quốc tế “Đà Lạt phát triển du lịch xanh và công nghiệp văn hóa từ tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học và văn hóa địa phương”; chương trình nghệ thuật: “Bảo Lộc, thành phố Hương Trà - Sắc Tơ” chào mừng Festival Hoa Đà Lạt.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động còn có tưng bày giới thiệu và xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP Festival Hoa Đà Lạt năm 2024; Phố Rượu vang - trà - cà phê và đặc sản Đà Lạt - Lâm Đồng; Phiên chợ rau - hoa Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành; Giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế Đà Lạt - Chuncheon (Hàn Quốc); Carnaval đường phố Hoa và Di sản với hoạt động diễu hành xe hoa, thời trang hoa, nghệ thuật đường phố.

Ngoài các chương trình chính còn có 12 chương trình hưởng ứng và rất nhiều chương trình mới lạ, hấp dẫn khác do các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia thực hiện.

Theo ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ X, điểm khác biệt của Festival kỳ này là các nội dung, chương trình lễ hội kéo dài tới 1 tháng.

Ngoài việc sẽ rút ngắn phần lễ thì một số nội dung của Festival mang tầm quốc tế, có sự phối hợp với các đơn vị, địa phương nước ngoài. Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đón 2 triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng trong thời gian diễn ra Festival hoa năm nay.

Thế Vũ

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: