Đặc sắc chương trình nghệ thuật Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - 2022

(CLO) Chương trình nghệ thuật khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - 2022 có sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng hiện đại, tái hiện vùng đất, con người Đà Lạt - Lâm Đồng trong quá khứ và hướng đến tương lai.

Tối 18/12, tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022.

Festival hoa Đà Lạt là lễ hội văn hóa, du lịch quan trọng của TP Đà Lạt nói riêng và của tỉnh Lâm Đồng nói chung nhằm tôn vinh người trồng hoa và quảng bá những giá trị về hoa, về các mặt hàng nông sản nổi tiếng và đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng như rau, trà, cà phê, tơ lụa...

dac sac chuong trinh nghe thuat festival hoa da lat lan thu ix 2022 hinh 1

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - 2022. Ảnh: VNN

Với chủ đề "Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa", Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 diễn ra từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12 với chuỗi sự kiện gồm 9 chương trình chính, 12 chương trình hưởng ứng và hơn 30 chương trình nghệ thuật đặc sắc khác.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, sau 8 lần tổ chức thành công, để lại ấn tượng đẹp, sâu sắc trong lòng du khách và bạn bè trong và ngoài nước, Festival Hoa Đà Lạt một sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch thường niên - đã vươn tầm trở thành một không gian văn hóa, nghệ thuật, thương mại và đầu tư, góp phần đưa Đà Lạt - Lâm Đồng ra với thế giới.

Phó Chủ tịch nước cho rằng, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX là lễ hội đặc sắc của thành phố cao nguyên thơ mộng, có tác động thiết thực, vừa tôn vinh vẻ đẹp riêng của Đà Lạt, vừa thúc đẩy sự phát triển ngành nghề sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu hoa, nông sản, đã được công nhận thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Đây cũng là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh vùng đất Đà Lạt xinh đẹp, con người Đà Lạt “Hiền hòa, thanh lịch, mến khách”, góp phần phát triển du lịch, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19.

dac sac chuong trinh nghe thuat festival hoa da lat lan thu ix 2022 hinh 2

Đông đảo người dân và du khách tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Báo Lâm Đồng

“Lễ hội hoa này cũng là dịp để chúng ta thêm trân quý, gìn giữ tài nguyên quý giá là khí hậu, thổ nhưỡng, môi trường thiên thiên tươi đẹp và phát huy, lan tỏa tình yêu thiên nhiên, niềm đam mê của người trồng hoa, đặc biệt là các nghệ nhân đã góp phần tạo ra những loại hoa quý, đặc sắc làm đẹp cho đời…”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu.

Sau phần nghi thức khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, ca múa nhạc, tái hiện vùng đất, con người Đà Lạt - Lâm Đồng trong quá khứ và hướng đến tương lai. Chương trình có sự tham gia của khoảng 400 nghệ sĩ chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp.

Kết thúc Chương trình nghệ thuật đặc biệt là màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút, khép lại Lễ công bố Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022.

Một số tiết mục tại chương trình nghệ thuật khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - 2022. Nguồn: Báo Lâm Đồng

dac sac chuong trinh nghe thuat festival hoa da lat lan thu ix 2022 hinh 3
dac sac chuong trinh nghe thuat festival hoa da lat lan thu ix 2022 hinh 4
dac sac chuong trinh nghe thuat festival hoa da lat lan thu ix 2022 hinh 5
dac sac chuong trinh nghe thuat festival hoa da lat lan thu ix 2022 hinh 6
dac sac chuong trinh nghe thuat festival hoa da lat lan thu ix 2022 hinh 7
dac sac chuong trinh nghe thuat festival hoa da lat lan thu ix 2022 hinh 8
dac sac chuong trinh nghe thuat festival hoa da lat lan thu ix 2022 hinh 9

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: