Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX sẽ diễn ra trong 2 tháng

(CLO) Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 chủ đề "Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa" được tổ chức thành chuỗi các sự kiện với không gian chính là hai thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc.

Ngày 10/11, UBND tỉnh Lâm Đồng họp báo công bố chương trình Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022.

Theo thông tin tại họp báo, thay vì thời gian tổ chức gói gọn trong khoảng một tuần như 8 lần trước, Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 với chủ đề “Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa” sẽ diễn ra từ tháng 11 đến 31/12 với chuỗi sự kiện đặc sắc tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng tại thành phố ngàn hoa.

festival hoa da lat lan thu ix se dien ra trong 2 thang hinh 1

Hồ Xuân Hương dự kiến là địa điểm chính tổ chức nhiều hoạt động của Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX. Ảnh: BTC

Festival hoa năm nay có 9 chương trình chính gồm Không gian hoa; Chương trình nghệ thuật "Bảo Lộc - Hương trà, sắc tơ"; Chương trình nghệ thuật đặc biệt công bố Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022; Trình diễn thời trang "Tơ lụa - Con đường di sản" và Không gian triển lãm "Thiên đường Tây Nguyên".

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện còn có Chương trình Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc và Trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVII năm 2022; Chương trình nghệ thuật "Khát vọng Đà Lạt"; Trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế; Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23- NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên; Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023.

Theo Ban Tổ chức, Lễ công bố Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình VTV1 vào lúc 20 giờ ngày 18/12/2022 từ Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt.

Đây sẽ là chương trình nghệ thuật đặc sắc, dàn dựng công phu, hoành tráng, phông nền sân khấu dựa trên không gian ba chiều của hồ Xuân Hương, Đồi cù... hứa hẹn tạo được ấn tượng đặc biệt, mở màn cho một kỳ lễ hội nhiều đặc sắc, mới lạ, hấp dẫn.

festival hoa da lat lan thu ix se dien ra trong 2 thang hinh 2

Một góc Công viên chủ đề Kiwuki Park, nơi sẽ diễn ra các hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2022. Ảnh: BTC

festival hoa da lat lan thu ix se dien ra trong 2 thang hinh 3

Các tiểu cảnh kết bằng cây cỏ và hoa vô cùng độc đáo ở Festival hoa Đà Lạt. Ảnh: TXVN

festival hoa da lat lan thu ix se dien ra trong 2 thang hinh 4

Không gian "Thiên đường Tây Nguyên" với hàng ngàn hiện vật đặc sắc của người đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên được trung bày ven hồ Xuân Hương, Đà Lạt. Ảnh: BTC

festival hoa da lat lan thu ix se dien ra trong 2 thang hinh 5

Đua ngựa không yên truyền thống diễn ra tại LangBiang, huyện Lạc Dương

Tại Festival năm nay còn có nhiều hoạt động lễ hội như phố trà - cà phê - rượu vang; lễ hội Khinh khí cầu Phiên chợ rau hoa; Carnaval đường phố; Đà Lạt - Du lịch những làng hoa; các hội nghị, hội thảo khoa học, triển lãm, hội chợ thương mại quốc tế, giao lưu văn hóa nghệ thuật Đà Lạt - Chuncheon (Hàn Quốc)...

Tối 31/12/2022, Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX sẽ khép lại bằng chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2023 tại hai địa điểm là Quảng trường Lâm Viên ở thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc.

Festival hoa Đà Lạt 2 năm diễn ra một lần, là sự kiện văn hóa đặc sắc không chỉ tôn vinh những người trồng hoa, mà còn là chuỗi sự kiện quảng bá du lịch, sản phẩm đặc trưng và con người Đà Lạt hiền hòa đến với du khách trong và ngoài nước.

Thế Vũ

Xem thêm

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: