Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II sẵn sàng đón du khách

(CLO) Gần 1 tuần nữa sẽ diễn ra lễ khai mạc Festival Ninh Bình - Tràng An lần II năm 2023, hiện nay, công tác chuẩn bị mọi khâu cho lễ khai mạc đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón khách đến với Festival Ninh Bình -Tràng An lần thứ II.

Nối tiếp thành công của kỳ Festival Ninh Bình lần thứ I năm 2022, tỉnh Ninh Bình tổ chức Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II năm 2023 với chủ đề "Sắc màu di sản - Hội tụ và lan tỏa". Festival được tổ chức từ ngày 26/12/2023 đến ngày 31/12/2023 tại thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư.

festival ninh binh trang an lan thu ii san sang don du khach hinh 1

Sân khấu thực cảnh trên sông nước Tràng An được trang trí bằng các chất liệu cây cỏ thiên nhiên. (Ảnh Báo NB)

Chương trình Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II năm 2023 dự kiến gồm 4 hoạt động trọng tâm đặc sắc, thể hiện sự kết nối, hội tụ, lan tỏa sắc màu di sản văn hóa của tỉnh Ninh Bình nói riêng và các vùng, miền trong cả nước nói chung.

Các chương trình đặc sắc khác cũng được diễn ra trong dịp này như di sản văn hóa Nam Bộ tại khu Quần thể danh thắng Tràng An, huyện Hoa Lư; chương trình di sản văn hóa Bắc Trung Bộ và giao lưu văn hóa Lào - Việt Nam tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham và chương trình bế mạc "Rực lửa Cố đô" - chào đón năm mới dự kiến tổ chức vào 22h30' ngày 31/12/2023 tại khu Quần thể danh thắng Tràng An, huyện Hoa Lư.

Đây là sự kiện văn hóa, du lịch mang tầm quốc gia, nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, tôn vinh giá trị di sản gắn với phát triển du lịch. Để triển khai chương trình theo đúng kế hoạch, hàng ngày, hàng trăm kỹ sư, lao động đã làm việc vượt công suất để gấp rút hoàn thành sân khấu thực cảnh trên sông nước Tràng An - điểm nhấn đặc biệt lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh Ninh Bình.

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II năm 2023 là chương trình khai mạc được dàn dựng công phu như một vở diễn thực cảnh đầu tiên được tổ chức trong không gian huyền ảo của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Các yếu tố của sông, núi, âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình chiếu mapping cùng nghệ thuật múa đương đại, những màn khinh công chạy trên nước, vẽ thư pháp bằng nghệ thuật múa... sẽ hòa quyện tạo thành một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa của vùng đất Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình và tinh hoa sắc màu văn hóa các vùng miền dọc theo chiều dài đất nước.

festival ninh binh trang an lan thu ii san sang don du khach hinh 2

Theo dự báo của ngành Du lịch, lượng khách đến Ninh Bình dịp này sẽ tăng khá mạnh. (Ảnh Internet)

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình, Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II năm 2023 diễn ra trong 6 ngày, trùng với dịp nghỉ Tết Dương lịch, vì vậy lượng khách dự kiến đến Ninh Bình đông hơn nhiều lần so với ngày thường. Để đảm bảo đón khách an toàn, chu đáo, ngành Du lịch đã tích cực phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương chỉ đạo các khu, điểm du lịch chuẩn bị các phương án điều phối khách, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ khách du lịch.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện nếp sống văn minh du lịch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá du khách khi về với Ninh Bình.

Đến nay, các khu, điểm du lịch và các cơ sở lưu trú đã chuẩn bị tốt các điều kiện và dịch vụ đi kèm để sẵn sàng đón khách. Toàn tỉnh có 810 cơ sở lưu trú du lịch, với trên 10.000 phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn, tập trung tại thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư. Các cơ sở lưu trú đều tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá các dịch vụ công khai.

Thông qua việc tổ chức Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II năm 2023, tỉnh Ninh Bình hy vọng giới thiệu tới nhân dân, du khách hình ảnh về một điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện của vùng đất và con người Cố đô ngàn năm văn hiến, hội nhập và phát triển.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: