FLC Quy Nhơn được vinh danh “Khu nghỉ dưỡng được yêu thích nhất năm 2020”

(CLO) Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort (FLC Quy Nhơn) vừa được xướng tên tại hạng mục “Khu nghỉ dưỡng được yêu thích nhất năm 2020” trong khuôn khổ Lễ vinh danh các Dự án đáng sống 2020 do Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức ngày 09/07/2020.

Khẳng định dấu ấn

“Dự án đáng sống 2020” là chương trình được Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các dự án có chất lượng, là điểm đến đáng sống, uy tín và được khách hàng đánh giá cao.

Đây là năm thứ 3 chương trình được tổ chức với Hội đồng bình chọn là các cố vấn, chuyên gia hàng đầu về đô thị, quy hoạch.

Bên cạnh các hạng mục quen thuộc được duy trì từ trước đó, nhóm Khu nghỉ dưỡng/Khách sạn lần đầu tiên tham gia “đường đua” nhằm tiếp sức cho các doanh nghiệp ngành du lịch vượt qua khó khăn do ảnh hưởng từ dịch Covid – 19.

Đối tượng tham gia chương trình trải rộng ở nhiều loại hình bất động sản như dự án chung cư, khu nhà ở, khu đô thị, khu nghỉ dưỡng… trên khắp cả nước. Tuy nhiên để trở thành “ứng viên” cho giải thưởng, các dự án phải có thời gian chứng minh về chất lượng qua giai đoạn vận hành thực tế, và vượt qua nhiều tiêu chí nghiêm ngặt về thiết kế kiến trúc, không gian sống, tiện ích, chất lượng xây dựng cũng như môi trường, cảnh quan…

Đại diện FLC Hotels & Resorts (thứ hai từ bên phải) nhận giải “Khu nghỉ dưỡng được yêu thích nhất 2020” cho quần thể FLC Quy Nhơn.

Đại diện FLC Hotels & Resorts (thứ hai từ bên phải) nhận giải “Khu nghỉ dưỡng được yêu thích nhất 2020” cho quần thể FLC Quy Nhơn.

Theo đó, quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLCQuyNhơn đã được vinh danh tại hạng mục “Khu nghỉ dưỡng được yêu thích nhất năm 2020” dựa trên kết quả bình chọn của đông đảo độc giả, du khách cũng như quy trình thẩm định, đánh giá nghiêm ngặt gồm 9 bước và các yêu cầu khắt khe từ Hội đồng tuyển chọn.

Khu nghỉ dưỡng biển hàng đầu

Tọa lạc trên 1.300 ha ven bờ biển Nhơn Lý, FLC Quy Nhơn đã biến một vùng hoang mạc rộng lớn thành một trong những điểm đến hàng đầu miền Trung. Quần thể nghỉ dưỡng chinh phục du khách ghé thăm qua những trải nghiệm khác biệt, đến từ hệ sinh thái hơn 1.000 phòng khách sạn và villa hướng biển, sân golf 36 hố thuộc Top 3 sân golf đẹp nhất châu Á, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, công viên động vật bán hoang dã đầu tiên tại Quy Nhơn…

Nhờ đó, FLC Quy Nhơn không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng– giải trí đa dạng của hàng triệu du khách mà còn là điểm đến của nhiều loại hình du lịch cao cấp như du lịch hội thảo– hội nghị (MICE), du lịch golf…

Hội tụ những tiêu chuẩn hàng đầu về thiết kế, kiến trúc cũng như tiện ích, FLC Quy Nhơn từng ghi lại dấu ấn của mình qua nhiều giải thưởng quốc tế uy tín như: “Khu nghỉ dưỡng biển hàng đầu Việt Nam (Giải thưởng Du lịch thế giới - WTA 2019); “Địa điểm tổ chức MICE ASEAN tốt nhất” (Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF 2018); “Thiết kế kiến trúc khách sạn độc đáo nhất 2017” (Asia Pacific Property Awards)…

FLC Quy Nhơn.

FLC Quy Nhơn.

Trò chơi ngoài trời tại FLC Quy Nhơn.

Trò chơi ngoài trời tại FLC Quy Nhơn.

Nhằm nâng cao hệ thống hạ tầng du lịch cao cấp cho vùng biển Quy Nhơn, dự kiến khách sạn The Coastal Hill sẽ được Tập đoàn FLC khánh thành trong cuối năm 2020, qua đó nâng tổng số phòng tại quần thể lên gần 2.500 phòng.

“Danh hiệu “Khu nghỉ dưỡng được yêu thích nhất năm 2020” là sự ghi nhận của cộng đồng du lịch dành cho nỗ lực không ngừng của FLC Quy Nhơn cũng như hệ thống FLC Hotels & Resorts trong việc kiến tạo những chuẩn mực nghỉ dưỡng đẳng cấp. Trong bối cảnh du lịch Việt đang nỗ lực phục hồi sau đại dịch, đây cũng là một trong những động lực quan trọng để chúng tôi tiếp tục mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho du khách trong thời gian tới”, đại diện FLC Quy Nhơn cho biết.

PV

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: