Gần 1.000 thường dân thiệt mạng vì UAV ở châu Phi trong ba năm

Báo cáo mới từ tổ chức Drone Wars UK cảnh báo về tình trạng gia tăng không kiểm soát của máy bay không người lái vũ trang trên lục địa này, với số lượng tấn công ngày càng nhiều nhưng rất ít trách nhiệm được quy kết.

Trong ba năm tính đến tháng 11/2024, ít nhất 50 cuộc tấn công riêng biệt của lực lượng vũ trang châu Phi đã được xác nhận. Các cuộc không kích chủ yếu diễn ra ở Ethiopia, Mali, Burkina Faso, Sudan, Somalia và Nigeria.

Riêng tại Ethiopia, các cuộc tấn công của chính quyền nhằm vào Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray đã giết chết hơn 490 thường dân. Ở Mali, các cuộc không kích bằng máy bay không người lái đã khiến ít nhất 64 thường dân thiệt mạng, trong khi ở Burkina Faso, con số này vượt quá 100.

gan 1000 thuong dan thiet mang vi uav o chau phi trong ba nam hinh 1

Bayraktar TB2, do công ty quốc phòng và hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Baykar chế tạo. Ảnh: CC/Wiki

Báo cáo cũng chỉ ra rằng phần lớn máy bay không người lái vũ trang ở châu Phi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Iran. Đáng chú ý, loại Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai rộng rãi trong nhiều cuộc xung đột, bao gồm cả cuộc nội chiến Sudan.

Quân đội Sudan sử dụng máy bay không người lái của Iran, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi lực lượng đối lập Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) nhận máy bay từ UAE.

Một trong những vụ tấn công gây tranh cãi xảy ra vào tháng 8/2023 tại Burkina Faso, khi một cuộc không kích bằng máy bay không người lái vào chợ làng Bouro khiến ít nhất 28 thường dân thiệt mạng.

Cora Morris, chuyên gia từ Drone Wars UK, nhấn mạnh rằng thế giới đang tập trung vào việc sử dụng máy bay không người lái trong cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, nhưng lại ít chú ý đến tình hình đáng báo động tại châu Phi.

Bà kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng phát triển một cơ chế kiểm soát mới, nếu không sẽ còn nhiều dân thường phải bỏ mạng vì những cuộc tấn công không người lái.

Ngọc Ánh (theo Guardian, Drone Wars UK)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: