Gần 1.600 trận động đất rung chuyển quần đảo phía nam Nhật Bản

(CLO) Các cư dân đã phải rời bỏ nhà cửa trên các hòn đảo xa xôi ở phía nam Nhật Bản sau khi khu vực này hứng chịu làn sóng địa chấn chưa từng có, với gần 1.600 trận động đất chỉ trong vòng hơn hai tuần qua.

Đảo Akuseki – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất – đã ghi nhận trận động đất mạnh 5,1 độ richter vào đêm 6/7. Dù không có thiệt hại vật chất lớn, nhưng các cơn rung lắc liên tục từ ngày 21/6 đến nay đã khiến cư dân trong vùng rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, nhiều người bị mất ngủ kéo dài.

Thị trưởng Genichiro Kubo cho biết tình hình đang khiến người dân kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. “Chúng ta không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cũng không rõ đến bao giờ tình trạng này mới kết thúc”, ông Kubo nói với báo chí vào ngày 7/7.

untitled(2).png
Đảo và núi lửa Akusekijima, Quần đảo Ryukyu, Nhật Bản. Ảnh: CC/Wiki

Trong tổng số 89 cư dân của đảo Akuseki, 44 người đã sơ tán đến trung tâm khu vực Kagoshima. Ngoài ra, 15 người từ một hòn đảo gần đó cũng đã rời khỏi nơi ở. Thành phố gồm 7 đảo có người sinh sống và 5 đảo không người ở, nằm cách Kagoshima khoảng 11 giờ đi phà.

Theo các nhà địa chấn học, tính đến sáng 7/7, khu vực này đã hứng chịu 1.582 trận động đất – điều được cho là có liên quan đến hoạt động của một ngọn núi lửa dưới nước và dòng chảy magma bên dưới lòng đất. Tuy nhiên, họ không thể dự đoán hiện tượng này sẽ kéo dài bao lâu.

Đợt rung chuyển gần đây gợi nhớ đến một đợt hoạt động địa chấn dữ dội tương tự từng xảy ra hồi tháng 9/2023, khi có 346 trận động đất được ghi nhận tại khu vực này.

Nhật Bản vốn là một trong những quốc gia hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới, nằm trên điểm giao nhau của 4 mảng kiến tạo lớn thuộc vành đai lửa Thái Bình Dương. Trung bình, nước này ghi nhận khoảng 1.500 trận động đất mỗi năm, chiếm khoảng 18% tổng số địa chấn toàn cầu.

Làn sóng động đất gần đây đã khiến một số khách du lịch quốc tế hủy chuyến tới Nhật Bản vì những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội rằng một trận động đất "siêu lớn" sẽ xảy ra vào ngày 5/7/2025 – thời điểm được đề cập trong một bộ manga từng được tái bản năm 2021. Tuy nhiên, lời tiên tri hư cấu này đã không thành hiện thực.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: