Gần 2.400 du khách quốc tế “xông đất” vùng di sản Hạ Long

Ngay từ ngày 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), gần 2.400 du khách quốc tế đi trên hai du thuyền hạng sang đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Theo đó, hai du thuyền Seabourn Encore chở khoảng 800 du khách châu Âu và Piano Land với khoảng 1.600 du khách chủ yếu đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long trong không khí hân hoan ngày đầu năm mới.

1qn1.jpg
Hai tàu Seaborn Encore và Piano Land cập cảng Hạ Long trong ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: ND

Cảng Hạ Long được trang hoàng rực rỡ, nhuộm thắm trong sắc đỏ của cờ, hoa và tiếng trống hội, màn múa lân náo nhiệt tạo ấn tượng với du khách. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã "lì xì" may mắn, chúc các vị khách một năm mới hạnh phúc và có một chuyến đi đáng nhớ tại Quảng Ninh.

Sau lễ đón, du khách sẽ có lịch trình tham quan Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, chương trình city tour khám phá văn hóa, ẩm thực, nhịp sống địa phương. Công tác nhập cảnh, an ninh và điều phối tour được triển khai đồng bộ, nhanh chóng, bảo đảm an toàn, thuận tiện.

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ninh, những vị khách quốc tế đến với Hạ Long trong ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ là tín hiệu đáng mừng.

Theo lịch trình, vào các ngày 19, 20/2 (mùng 3, 4 Tết) và ngày 24, 25/2 (mùng 8, 9 tháng Giêng), cảng Hạ Long liên tiếp đón các tàu Le Jacques Cartier quốc tịch Pháp, Adora Mediterranea quốc tịch Bahamas và Silver Nova quốc tịch Bahamas, riêng tàu Adora Mediterranea quay lại 2 lần.

1hl1.jpg
Du khách check in cảng Hạ Long. Ảnh: ND

Sự kiện Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long liên tiếp đón 6 chuyến siêu du thuyền trong dịp Tết Nguyên đán cho thấy Quảng Ninh đang trở thành điểm đến ưa thích trên hải trình của nhiều hãng tàu quốc tế.

Dự kiến trong năm 2026, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón khoảng 90 chuyến tàu biển với khoảng 150.000 lượt khách đến từ các thị trường trọng điểm như Mỹ, Đức, Anh, Canada, Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Âu.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: