Gần 200.000 người tị nạn Ukraine có thể bị Mỹ trục xuất

(CLO) Gần 200.000 người tị nạn Ukraine tại Mỹ có nguy cơ mất tình trạng hợp pháp kể từ ngày 31/3 năm sau.

Theo dữ liệu của Chính phủ Mỹ, sự chậm trễ trong xử lý hồ sơ của chương trình nhân đạo do ông Joe Biden khởi động đã đẩy gần 200.000 người Ukraine vào nguy cơ mất tình trạng hợp pháp từ ngày 31/3/2026. Đây là con số chưa từng được báo cáo trước đây về quy mô người Ukraine bị ảnh hưởng bởi tình trạng này.

Ra mắt vào tháng 4/2022, chương trình nhân đạo này đã cho phép gần 260.000 người Ukraine vào Mỹ trong thời hạn 2 năm. Con số này chỉ là một phần nhỏ trong tổng số 5,9 triệu người tị nạn Ukraine trên toàn cầu, với 5,3 triệu người đang ở châu Âu, theo dữ liệu của Liên hợp quốc.

Rất nhiều người Ukraine rơi vào hoàn cảnh khó khăn: mất giấy phép lao động và công việc vì sự chậm trễ trong xử lý hồ sơ. Trong số họ có kỹ sư công nghệ, giáo viên mầm non, chuyên gia tài chính, nhà thiết kế nội thất và sinh viên đại học. Họ buộc phải dùng đến tiền tiết kiệm, tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng và vay nợ để mưu sinh trong khi chờ đợi quyết định về tình trạng pháp lý.

Nhiều người lo sợ bị cơ quan di trú bắt giữ. Một số khác gần như chỉ dám ở trong nhà, hoặc đã rời Mỹ đến Canada, châu Âu hay Nam Mỹ.

Chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm dừng xử lý và gia hạn hồ sơ của chương trình nhân đạo dành cho người Ukraine từ tháng 1 năm nay, viện dẫn lý do an ninh.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh chụp màn hình.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh chụp màn hình.

Sau một cuộc họp căng thẳng tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, ông Trump tuyên bố vào tháng 3 rằng ông đang cân nhắc chấm dứt hoàn toàn tình trạng hợp pháp của người Ukraine.

Dù cuối cùng chương trình không bị chấm dứt, và đến tháng 5, một thẩm phán liên bang đã yêu cầu chính phủ nối lại việc xử lý đơn, nhưng tiến độ vẫn rất chậm chạp. Theo dữ liệu được công bố tuần trước trong một vụ kiện, cơ quan nhập cư Mỹ mới chỉ xử lý được 1.900 hồ sơ gia hạn, một con số quá nhỏ so với hàng trăm nghìn hồ sơ sắp hết hạn.

Trong khi đó, gói chi tiêu mà ông Trump ký vào tháng 7 đã bổ sung thêm 1.000 USD phí cho mỗi hồ sơ nhân đạo, nâng tổng mức phí lên 2.325 USD/người.

Hạ nghị sĩ Mike Quigley, thuộc đảng Dân chủ tại Chicago, cho biết văn phòng của ông đã nhận hơn 200 yêu cầu hỗ trợ từ những người Ukraine đang kẹt trong tình trạng pháp lý lấp lửng.

Bà Anne Smith, Giám đốc điều hành kiêm cố vấn pháp lý của tổ chức "Ukraine Immigration Task Force" – một liên minh hỗ trợ pháp lý cho người tị nạn Ukraine tại Mỹ – cho biết mạng lưới luật sư của bà mỗi tuần đều nhận được nhiều cuộc gọi thông báo về việc người thân của họ bị lực lượng nhập cư bắt giữ. Bà nói rằng người Ukraine đã bị bắt tại công trường xây dựng, khi giao đồ ăn, khi lái xe Uber hoặc xe tải, cũng như trong các cuộc truy quét ở Chicago và khu vực Cleveland.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: