Gần 200 trẻ em sinh ra từ tinh trùng hiến tặng mang gen gây ung thư

(CLO) Mạng lưới các đài truyền hình công cộng châu Âu vừa phanh phui một vụ việc gây chấn động trong ngành hỗ trợ sinh sản.

Một người hiến tinh trùng vô danh tại Đan Mạch đã vô tình truyền một đột biến gen hiếm gặp gây ung thư cho gần 200 trẻ em. Vụ việc này, kéo dài gần hai thập kỷ, đã dẫn đến những hậu quả bi thảm, với một số trẻ em đã qua đời, phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong quy trình sàng lọc và quy định của ngành.

Đột biến này nằm ở gen TP53, một gen được mệnh danh là "người bảo vệ bộ gen" vì vai trò quan trọng của nó trong việc ngăn chặn các tế bào phát triển thành ung thư. Khi gen TP53 bị lỗi, nó gây ra một chứng rối loạn di truyền được gọi là Hội chứng Li-Fraumeni.

donor-sperm.webp
Ảnh minh hoạ.

Tình trạng này đặt các cá nhân vào một nguy cơ cực kỳ cao phải đối mặt với bệnh ung thư trong suốt cuộc đời của họ. đặc biệt là các bệnh ung thư ở trẻ em.

Điều đặc biệt là người hiến tặng hoàn toàn khỏe mạnh và không biết về tình trạng của mình, vì đột biến chỉ tồn tại ở một phần tế bào sinh tinh, và không có trong các tế bào khác của cơ thể. Tinh trùng của anh đã được Ngân hàng Tinh trùng Châu Âu (ESB) phân phối từ năm 2005 đến 67 phòng khám tại 14 quốc gia.

Mặc dù ESB lần đầu được cảnh báo vào tháng 4/2020 khi một đứa trẻ được thụ thai từ tinh trùng này mắc ung thư, nhưng phải đến tận cuối tháng 10/2023, sau khi có thêm báo cáo về các ca bệnh khác, họ mới xác nhận đột biến và chặn vĩnh viễn mẫu vật. ESB bày tỏ "sự cảm thông sâu sắc nhất" và cho rằng đột biến này "không được phát hiện một cách phòng ngừa bằng phương pháp sàng lọc di truyền" vào thời điểm đó.

Hậu quả đối với các gia đình là vô cùng thương tâm. Tiến sĩ Edwige Kasper, nhà di truyền học ung thư người Pháp, cho biết: "Chúng tôi ghi nhận nhiều trẻ em đã phát triển ung thư, một số trẻ đã phát triển đến hai loại ung thư khác nhau và một số trong số đó đã qua đời khi còn rất nhỏ". Số trẻ được xác nhận thụ thai từ người hiến tặng này là ít nhất 197.

Giáo sư Mary Herbert, chuyên gia sinh học sinh sản, nhận định vụ việc "nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về việc sàng lọc di truyền toàn diện hơn đối với người hiến tinh trùng và các biện pháp kiểm soát xuyên biên giới nghiêm ngặt".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: