Gần 30.000 lượt người dâng hương tưởng niệm tại Ngã ba Đồng Lộc

Thứ ba, 24/07/2018 10:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Từ đầu tháng 7 đến nay, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã đón tiếp hơn 30 ngàn lượt người đến dâng hương hoa tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng cho nền độc lập của dân tộc, tự do của Tổ quốc.

Báo Công luận
 Các cựu thanh niên xung phong dâng hương tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: PV

Ông Trần Đình Ước – Trưởng Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018), kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 – 24/7/2018) từ đầu tháng 7 đến nay, có gần 30 ngàn lượt người từ khắp mọi miền Tổ quốc hành hương về Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc để dâng hương hoa tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng cho nền độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc.

Đặc biệt, trong mấy ngày gần lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (tổ chức vào tối ngày 21/7) vào thời điểm cao điểm đạt khoảng 3.000 lượt người/ngày.

Báo Công luận
Gần 30 ngàn lượt người từ khắp mọi miền Tổ quốc hành hương về Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 7. Ảnh: PV 

Số lượng du khách về với Ngã ba Đồng Lộc ngày càng đông. Mỗi năm, Ban quản lý khu di tích đón tiếp, hướng dẫn hơn 300 nghìn lượt khách trong nước và quốc tế thăm quan; đón tiếp nhiều đoàn khách cao cấp của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành Trung ương, các đoàn khách ngoại giao về dâng hương.

Khách du lịch đến Ngã ba Đồng Lộc hằng năm chiếm gần 1/3 tổng lượng khách đến Hà Tĩnh và cao hơn rất nhiều so với các điểm du lịch khác trên địa bàn toàn tỉnh.

Báo Công luận
Ngã ba Đồng Lộc là địa chỉ đỏ cho hàng triệu con người tìm về địa danh anh hùng. Ảnh: PV 

Để đảm bảo cho các hoạt động kỷ niệm, trong những ngày tháng 7 này, BQL Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc đã huy động, bố trí 100% cán bộ, công nhân viên của ban trực và làm việc tối đa; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, chính quyền các địa phương, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Huyện đoàn Can Lộc… tận tình đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan, nội dung thuyết minh, thái độ đón tiếp đã có nhiều đổi mới theo hướng chuyên nghiệp hơn; với tinh thần hiếu khách, tận tình, chu đáo đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách mỗi khi về với Ngã ba Đồng Lộc.

Trần Phong

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương