Gần 300 nghệ sĩ tham gia chương trình nghệ thuật 'Điện Biên Phủ - Không bao giờ quên'

(CLO) Lần đầu tiên trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, gần 300 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ - Không bao giờ quên”.

Ngày 10/4, thông tin từ Nhà hát Hồ Gươm cho biết, trong 2 đêm 2 - 3/5, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ - Không bao giờ quên”.

Nhạc trưởng tài năng Lê Phi Phi sẽ đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn và chỉ huy dàn nhạc trong chương trình này. Ngoài nhạc trưởng Lê Phi Phi, nghệ sĩ piano Nguyễn Bích Trà cũng sẽ về nước, biểu diễn trong chương trình.

gan 300 nghe si tham gia chuong trinh nghe thuat dien bien phu khong bao gio quen hinh 1

Nhạc trưởng Lê Phi Phi, Tổng đạo diễn và Chỉ huy dàn nhạc cho chương trình

Cùng biểu diễn trong chương trình, là gần 300 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, trong đó có nhiều tên tuổi nổi tiếng: NSƯT Nguyễn Huy Đức, Đào Tố Loan, Phạm Thu Hà, Đỗ Vũ Lan Nhung, Nguyễn Anh Vũ, Lê Kim Long, Nguyễn Trường Linh, Tuyết Mai và các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân, Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân.

Các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công sẽ tham gia biểu diễn các tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc viết về Điện Biên Phủ của các nhạc sĩ đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

Những tác phẩm được lựa chọn trong chương trình cũng là những tác phẩm đã có đời sống và sự trường tồn cùng năm tháng, ghi đậm dấu ấn lịch sử và đồng hành cùng dân tộc. Đó cũng là những tác phẩm xuất sắc được trao Giải thưởng tại Đại hội Văn công Toàn quốc, lần thứ nhất, năm 1954.

Theo Ban tổ chức, chương trình “Điện Biên Phủ - Không bao giờ quên” bao gồm 2 phần. Phần 1 chủ đề “Chiến thắng” tái hiện không khí chiến thắng.

Trong phần này, các nghệ sĩ sẽ biểu diễn nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng, trong đó có “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao và một số tác phẩm như “Chiến thắng Điện Biên” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, “Quê tôi giải phóng” của nhạc sĩ Văn Chung, “Mùa lúa chín” của nhạc sĩ Hoàng Việt, “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, “Hò kéo pháo” của nhạc sĩ Hoàng Vân, “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” của nhạc sĩ Huy Thục.

Phần 2 chủ đề “Hồi tưởng”, chuyển tải đến khán giả nhiều tác phẩm âm nhạc như Fantaisie trên chủ đề bài hát “Mừng chiến thắng Tây Bắc” (nhạc: Nhạc sĩ Đặng Đình Hưng, lời: Đào Vũ và Thái Ly), do Diran Tavityan phối khí; “Du kích sông Thao” của nhạc sĩ Đỗ Nhuận; “Người chiến sĩ ấy” và bản Giao hưởng - Hợp xướng “Điện Biên Phủ” gồm 4 chương của nhạc sĩ Hoàng Vân.

gan 300 nghe si tham gia chuong trinh nghe thuat dien bien phu khong bao gio quen hinh 2

Chương trình diễn ra vào 20h ngày 2 và 3/5. Ảnh: BTC

Với ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ, ê kíp thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt này với mong muốn thông qua âm nhạc, tái hiện lại hào khí chiến thắng và cả những hy sinh anh dũng của quân và dân ta trong Chiến dịch Điện Biên lịch sử.

Bằng ngôn ngữ thi ca và hình tượng âm nhạc, cùng với diễn xuất của diễn viên, chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được tái hiện đầy sống động và nghệ thuật trên sân khấu về một “Điện Biên Phủ - Không bao giờ quên”.                

Khánh Ngọc

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: