Gần 350 nghệ sĩ tham gia khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu

(CLO) Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch của tỉnh dịp cuối năm 2025.

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu vừa ký quyết định số 2902, phê duyệt kịch bản Chương trình nghệ thuật Chào mừng Đại hội Đảng các cấp và khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2025 với chủ đề “Lai Châu kỳ vĩ - rực rỡ sắc màu”.

110.jpg
Chương trình nghệ thuật tại đêm khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024

Theo đó, Chương trình sẽ diễn ra vào 20h00’ ngày 28/11/2025 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu. Với thời lượng 70 phút, nội dung chương trình nghệ thuật gồm màn khai từ và 3 chương.

Màn khai từ với tiết mục Hát múa “Cờ Đảng sáng mãi vùng biên” (sáng tác: NSƯT Minh Cừ - Thành Chung, Biên đạo: NSƯT Minh Tâm, NSƯT Trung Hưng, Khánh Chi, Minh Quang) do Tiến Hưng và hợp ca nam nữ và 315 diễn viên múa trình diễn.

Tiếp đó, Chương 1: Lai Châu - miền huyền thoại, gồm 4 cảnh với ca khúc “Về Lai Châu”, “Khúc hát săn mây”, “Về miền Đỗ Quyên”, “Hội mùa Sila”.

Chương 2: Lai Châu - Giao hưởng những sắc màu với các ca khúc: “Tìm về vạt nắng”, “Hương sắc Mường Than”, “Phiên chợ vùng cao”, “Hội làng nhà mới”; Múa “Sắc màu thổ cẩm”.

Trong Chương 3: Lai Châu - Khát vọng vươn xa có các ca khúc “Tiếng hát từ miền đất biên cương”, “Kỳ vĩ Lai Châu”, “Lai Châu miền huyền thoại”.

Chương trình có sự tham gia của 348 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên múa chuyên nghiệp và không chuyên cùng 20 nghệ nhân.

Trong đó có các nghệ sĩ có tên tuổi: NSND Xuân Bắc, NSƯT Minh Tâm; các nhạc sĩ: NSƯT Minh Cừ, Hồ Trọng Tuấn, Cao Xuân Dũng, Thành Chung, Vương Long, Tô Văn, Bùi Trường Giang; các biên đạo múa: NSƯT Trung Hưng, Khánh Chi, Minh Quang, Hồng Thắm; các ca sĩ: NSƯT Tiến Hưng, Đinh Trang, Quốc Vượng, Huy Quyết, Đinh Thành Lê, Minh Hải, Lương Hải Yến, Lưu Quốc Vương cùng Vũ đoàn Biển Xanh.

101.jpg
Đồng bào dân tộc Hà Nhì ở Lai Châu trình diễn làm bánh dày truyền thống

Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2025 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra trong 3 ngày (từ 28 - 30/11/2025) nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Đây là dịp để Lai Châu giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng đến du khách trong nước và quốc tế, đồng thời mở rộng liên kết, thu hút doanh nghiệp khảo sát và xây dựng các tour tuyến mới. Sự kiện hứa hẹn mang đến cho du khách những góc nhìn mới mẻ, hấp dẫn về một điểm đến an toàn, thân thiện và đầy tiềm năng.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: