Gần 50 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo mặt Tây của Kinh thành Huế

(CLO) Việc tu bổ, tôn tạo mặt Tây của Kinh thành Huế nhằm tiến tới trả lại diện mạo hoàn thiện của Kinh thành Huế xưa.

Ngày 21/3, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, đơn vị vừa tổ chức khởi công hạng mục tu bổ, tôn tạo thượng thành, eo bầu và kè đá, hộ thành hào đoạn từ Quan Tượng Đài đến tây Thành Thủy Quan với kinh phí hơn 49,3 tỷ đồng.

Đây là hạng mục thuộc Hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích thuộc dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế” - dự án trọng điểm của địa phương, có tổng mức kinh phí hơn 2.558 tỷ đồng. Riêng Hợp phần tu bổ, tôn tạo di tích có mức kinh phí hơn 497 tỷ đồng.

gan 50 ty dong tu bo ton tao mat tay cua kinh thanh hue hinh 1

Mặt Tây của Kinh thành Huế đang tiến hành các hoạt động tu bổ. Ảnh: VH

Thực hiện hạng mục này, đơn vị sẽ triển khai tu bổ ở khu vực mặt Tây của Kinh thành Huế, đoạn thuộc địa phận phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân.

Trong đó, tu bổ Thượng thành với chiều dài dài 892m, chiều rộng 21 với phương án chủ yếu là san đào đắp đất, làm đường dạo và bệ pháo bằng lát gạch Bát Tràng; phần đất còn lại trồng cỏ ba lá, xây tu bổ và gia cường phần tường bị hư hỏng, nứt gãy.

Tu bổ Eo bầu Tây An, Tây Trinh với phương án đào đắp san đất, xây tu bổ dốc kéo pháo, tường chắn đất bằng đá hộc, tu bổ phục hồi kho đạn, trồng cỏ ba lá, đường lát gạch Bát Tràng.

Với Hộ thành hào, sẽ tu bổ và tôn tạo kè đá mặt trong, đoạn từ Quan Tượng Đài đến Tây Thành Thủy Quan với chiều dài 1.159m.

Phần kè bị hư hỏng, sạt lở được hạ giải, tháo dỡ và phân loại, vệ sinh, tập kết đá cũ để tận dụng phục vụ phục hồi phần mặt ngoài và mặt trên kè. Phần kè còn tốt sẽ giữ lại và gia cố móng, đảm bảo đủ khả năng chịu lực.

Việc gia cố nền móng kè sẽ được triển khai bằng phương pháp đóng cọc tre, đổ bê tông cốt thép, xây tu bổ phục hồi kè đá bằng đá hộc. Lòng hào sẽ đắp đê quai, hút nước, dẫn dòng, nạo vét bùn và chất thải…

Trước khi tu thực hiện hạng mục này, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã hoàn thành tu bổ mặt phía nam và một phần mặt phía đông. Sau khi những hộ dân sống quanh hộ thành hào ở phía bắc của kinh thành Huế được giải tỏa, đơn vị sẽ tiếp tục tôn tạo, tu bổ để trả lại diện mạo hoàn thiện của Kinh thành Huế xưa.

Kinh thành Huế là tòa thành ở Cố đô Huế, nơi đóng đô của vương triều nhà Nguyễn trong suốt 140 năm từ 1805 đến 1945. Hiện nay Kinh thành Huế là một trong số các di tích thuộc cụm quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá thế giới.

Tổng thể kiến trúc này dùng núi Ngự Bình làm tiền án và dùng hai hòn đảo nhỏ trên sông Hương là Cồn Hến và Dã Viên làm 2 yếu tố phong thuỷ rồng chầu hổ phục (tả Thanh long, hữu Bạch hổ) để bảo vệ Cố đô.

gan 50 ty dong tu bo ton tao mat tay cua kinh thanh hue hinh 2

Kinh thành Huế nhìn từ cửa Ngọ Môn. Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh

Kinh thành Huế do vua Gia Long xây dựng từ năm 1805 và sau này được vua Minh Mạng tiếp tục hoàn thành vào năm 1832. Tại đây, các vua triều Nguyễn đã cho xây dựng khá nhiều thành quách, cung điện và các công trình của hoàng gia. Trải qua gần 200 năm khu kinh thành hiện nay còn hầu như nguyên vẹn với gần 140 công trình xây dựng lớn nhỏ.

Kinh thành hình vuông với chu vi 10km, cao 6,6m, dày 21m, gồm có 10 cửa để ra vào. Xung quanh và ngay trên thành có thiết lập 24 pháo đài để phòng thủ. Ngoài ra còn có một cửa phụ thông với Trấn Bình đài gọi là Thái Bình môn.

Thế Vũ

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: