Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026 do UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải (Foxconn Việt Nam). Đây là lần đầu giải được tổ chức theo quy mô toàn quốc, hướng tới tạo sân chơi khoa học, công nghệ và giáo dục STEM cho học sinh, sinh viên yêu thích robotics, lập trình và đổi mới sáng tạo.
Giải thu hút 150 đội đăng ký, trong đó 126 đội đủ điều kiện tham dự; các đội ngoài tỉnh chiếm khoảng 70%. Gần 600 học sinh, sinh viên và người hướng dẫn đến từ 14 tỉnh, thành phố tham gia. Các đội thi đến từ nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, 17 trường đại học, học viện, 11 trường cao đẳng cùng các trung tâm STEM, Robotics trên cả nước.
Nhiều cơ sở đào tạo có thế mạnh về khoa học, kỹ thuật, công nghệ như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học FPT, Đại học Phenikaa, Đại học Vinh, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng... góp mặt, tạo nên sân chơi có tính cạnh tranh và chuyên môn cao.
Giải diễn ra trong 2 ngày từ 8/8 đến hết 9/8.
Theo Ban tổ chức, chủ đề “Bắc Ninh hội tụ” được thể hiện xuyên suốt trong nội dung thi đấu, thiết kế các bảng đấu, hoạt động truyền thông và chương trình bên lề, qua đó làm nổi bật hình ảnh Bắc Ninh giao thoa giữa truyền thống, văn hiến, lịch sử, văn hóa với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Điểm mới của giải năm nay là việc mở rộng quy mô toàn quốc, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, cập nhật kết quả và truyền thông. Hệ thống trọng tài, giám sát chuyên môn được tập huấn theo quy chế thi vòng chung kết, góp phần bảo đảm tính khách quan, công bằng và minh bạch.
Các nội dung chính của giải được phát trực tiếp trên các nền tảng số, qua đó đưa hoạt động thi đấu robotics đến gần hơn với công chúng và lan tỏa tinh thần sáng tạo, giáo dục STEM trong thanh thiếu niên.
Phát biểu tổng kết, ông Ngô Chí Vinh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban tổ chức, cho biết giải đấu diễn ra thành công với gần 300 trận đấu, thu hút hơn 150 đội thi, gần 600 học sinh, sinh viên và người hướng dẫn đến từ 14 tỉnh, thành phố.
Theo ông Ngô Chí Vinh, giải đã tạo sân chơi công nghệ bổ ích, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực Robotics, STEM. Các hoạt động giao lưu bên lề cũng tạo điều kiện để học sinh, sinh viên các địa phương kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và niềm đam mê khoa học, công nghệ.
Thời gian tới, Ban tổ chức dự kiến tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng chuyên môn, mở rộng hợp tác với các trung tâm công nghệ, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo; đồng thời tăng cường hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm công nghệ, nghiên cứu khoa học và kết nối việc làm cho học sinh, sinh viên.
Qua đó, Ban tổ chức hướng tới xây dựng Robocon Bắc Ninh trở thành giải đấu robotics thường niên có uy tín, tạo cầu nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trong phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phục vụ sự phát triển của Bắc Ninh và đất nước.
Bế mạc giải, Ban tổ chức trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 8 giải Khuyến khích cho các đội có thành tích xuất sắc ở hai bảng.
Tại bảng 1 dành cho thí sinh từ 9 đến 15 tuổi với chủ đề “Nghìn năm văn hiến”, đội TQ đến từ Trường THCS Dĩnh Kế và Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (tỉnh Bắc Ninh) đã vượt qua nhiều đối thủ, giành vị trí cao nhất.
Ở bảng 2 dành cho thí sinh từ 16 đến 22 tuổi, với chủ đề “Khát vọng công nghệ”, đội Phenikaa Xsmax của Trường Đại học Phenikaa (Hà Nội) thể hiện phong độ nổi bật, lần lượt đánh bại các đối thủ để giành giải Nhất.
Dịp này, Ban tổ chức cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, tổ chức và phục vụ giải; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có đóng góp nổi bật.