Gần 70 chủ thể tham gia hội thi sâm Ngọc Linh TP Đà Nẵng năm 2025

(CLO) Hội thi sâm Ngọc Linh TP Đà Nẵng năm 2025 thu hút gần 70 chủ thể là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các xã Trà Linh, Trà Tập, Trà Leng, Nam Trà My.

Ngày 1/8, trong khuôn khổ Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ VII, năm 2025, xã Nam Trà My phối hợp với các xã Trà Linh, Trà Leng, Trà Tập (TP Đà Nẵng) tổ chức hội thi sâm Ngọc Linh.

Sự kiện nhằm tôn vinh các hộ trồng sâm trong công tác bảo tồn, phát triển cây dược liệu quý hiếm này.

1(2).jpg
Ban Giám khảo hội thi chấm chọn những cây sâm đẹp. Ảnh: T.Tân

Hội thi sâm năm nay có gần 70 chủ thể là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn các xã Trà Linh, Trà Tập, Trà Leng, Nam Trà My tham gia.

Trước đó, Ban Tổ chức hội thi đã chấm sơ khảo và chọn ra 200 cây sâm đẹp nhất, chất lượng nhất có độ tuổi từ 5 - 7 năm, 8 - 10 năm, 11 - 14 năm và 15 tuổi trở lên để chấm chọn tại vòng chung kết.

Tiêu chí chấm chọn là cây có bông, lá, thân, củ đẹp nhất và phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng được UBND xã xác nhận. Những cây sâm bị sâu bệnh, không rõ xuất xứ, được trồng với sự can thiệp của phân bón hóa học sẽ không được tham gia dự thi.

Ban Tổ chức sẽ trao giải đặc biệt cho 1 cây sâm xuất sắc nhất toàn hội thi và trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho những cây sâm đạt giải tại 4 nhóm tuổi. Lễ trao giải được tổ chức ngày 3/8 tại chương trình bế mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ VII.

Tối cùng ngày, Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ VII với chủ đề “Ngọc Linh - Kỷ nguyên vươn mình” chính thức khai mạc tại thôn 1 Trà Mai, xã Nam Trà My.

Bắt đầu từ năm 2017, Lễ hội sâm Ngọc Linh được tổ chức định kỳ tại Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam trước đây) vào tháng 8 hằng năm với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Ca Dong, Mơ Nông, Xơ Đăng; tái hiện nghi thức rước Thần sâm Ngọc Linh và nhiều hoạt động văn hóa, du lịch - thương mại tiêu biểu khác...

Lễ hội sâm Ngọc Linh năm nay tiếp tục là một lời khẳng định về nỗ lực của chính quyền, người dân để gìn giữ và lan tỏa các giá trị đặc biệt của sâm Ngọc Linh - loại dược liệu quý hiếm vừa được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng thời quảng bá du lịch TP Đà Nẵng.

111.jpg
Người trồng sâm đưa những cây sâm Ngọc Linh đẹp nhất đến hội thi. Ảnh: TP

Các hoạt động chính trong khuôn khổ lễ hội gồm có: Phiên chợ sâm Ngọc Linh và dược liệu miền núi; không gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; gian hàng giới thiệu đặc sản ẩm thực của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Nam của Đà Nẵng...

Sâm Ngọc Linh được Chính phủ công nhận là sản phẩm quốc gia, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển cây sâm với tổng diện tích trên 15.000ha. Theo số liệu thống kê, đến nay trên địa bàn các xã Trà Linh, Trà Leng, Trà Tập, Nam Trà My đã hình thành trên 365 chốt trồng sâm với hơn 4.700 hộ dân và trên 5.000ha trồng sâm Ngọc Linh.

Vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phát triển cây sâm Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, đây là cơ hội để nâng tầm, đưa cây sâm Ngọc Linh của TP Đà Nẵng vươn tầm đến với thế giới.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: