Găng tay dính máu đêm ông Lincoln bị ám sát được bán giá 1,5 triệu USD

Một bộ sưu tập hiếm có gồm 144 hiện vật gắn liền với cuộc đời và cái chết của Tổng thống thứ 16 của Mỹ, ông Abraham Lincoln, đã được mang ra bán đấu giá vào ngày 21/5 tại nhà đấu giá Freeman’s/Hindman.

Cuộc đấu giá thu về 7,9 triệu USD nhằm giải quyết khoản nợ kéo dài gần hai thập kỷ của Quỹ Tổng thống Lincoln.

Sự kiện đấu giá này đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực trả khoản vay 23 triệu USD mà Quỹ đã sử dụng vào năm 2007 để mua lại bộ sưu tập gồm 1.540 món đồ từ nhà sưu tập Louise Taper, người từng mong muốn những hiện vật này sẽ được lưu giữ vĩnh viễn tại Thư viện và Bảo tàng Tổng thống Abraham Lincoln ở Springfield, bang Illinois.

“Ý định của tôi là để công chúng được tiếp cận, học hỏi từ những vật phẩm lịch sử này”, bà Taper chia sẻ. “Tôi vô cùng sửng sốt khi biết chúng sẽ bị rao bán”.

Dù từng kỳ vọng khoản vay có thể được hoàn trả bằng các khoản quyên góp cá nhân, nhưng đến năm 2023, Quỹ vẫn còn nợ gần 10 triệu USD và đã phải lập trang GoFundMe để kêu gọi hỗ trợ. Sau nhiều năm trì hoãn, việc bán đấu giá một phần bộ sưu tập đã được xúc tiến trong năm nay, với 136 trong số 144 hiện vật được bán thành công.

untitled(8).png
Đôi găng tay trắng nhuốm máu của cựu Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln trong đêm ông bị ám sát năm 1865. Ảnh chụp màn hình/Freeman

Nổi bật nhất trong cuộc đấu giá là đôi găng tay trắng dính máu của Lincoln, vật ông mang theo trong túi áo khoác vào đêm bị ám sát tại Nhà hát Ford ngày 14/4/1865.

Món đồ này đã được mua với giá kỷ lục 1,52 triệu USD, vượt cả mức thẩm định ban đầu là 1,2 triệu USD. Ngoài ra, một mảnh vải từ áo khoác ông mặc lúc bị ám sát cũng nằm trong danh sách đấu giá, với giá trị ước tính 150.000 USD.

Abraham Lincoln là tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ từ năm 1861 cho đến khi bị ám sát vào năm 1865. Trong nhiệm kỳ của mình, ông đã lãnh đạo đất nước vượt qua cuộc Nội chiến Mỹ, cũng là người đã góp phần trong việc xóa bỏ chế độ nô lệ, củng cố chính phủ liên bang và hiện đại hóa nền kinh tế Hoa Kỳ.

A drawing of Lincoln being shot by Light Deng while sitting in a theater Light Deng.
Ảnh minh họa lúc ông Lincoln bị ám sát trong lô dành riêng cho tổng thống ở Nhà hát Ford, (từ trái sang): Henry Rathbone, Clara Harris, Mary Todd Lincoln, Abraham Lincoln, và hung thủ John Wilkes Booth. Ảnh: CC/Currier & Ives

Dưới đây là một số hiện vật đáng chú ý khác được bán với mức giá:

untitled(9).png
Chiếc khăn tay đêm ám sát: Bán với giá 826.000 USD. Đây là một trong hai chiếc khăn tay ông Lincoln mang theo trong đêm định mệnh. Ảnh: Thư viện Quốc hội Mỹ
untitled(11).png
Áp phích truy nã John Wilkes Booth, người đã ám sát ông Lincoln, được mua với giá 762.500 USD, cao hơn nhiều lần so với mức định giá 120.000 USD. Ảnh: Freeman
untitled(12).png
Mẫu chữ viết tay sớm nhất của ông Lincoln (năm 1824): Được mua với giá 521.200 USD. Văn bản do ông Lincoln viết khi mới 15 tuổi. Ảnh: Freeman
untitled(17).png
Chiếc khuy tay áo được tháo ra khỏi cổ tay của ông Lincoln bởi Tiến sĩ Charles Sabin Taft khi ông tìm mạch đập của tổng thống sau khi bị bắn, được mua với giá 350.000 USD. Ảnh: Freeman
untitled(18).png
Cuống vé xem hòa nhạc buổi biểu diễn “Our American Cousin” tại Nhà hát Ford vào đêm ông Lincoln bị ám sát: 300.000 USD. Ảnh: Freeman
untitled(13).png
Tờ rơi vận động tranh cử năm 1860: Bán được 175.000 USD. Ảnh: Thư viện Quốc hội Mỹ
untitled(14).png
Thiệp mời đám cưới Lincoln và Mary Todd (1842): Được mua với giá 142.000 USD. Ảnh: Thư viện Quốc hội Mỹ
untitled(15).png
Thư tay của ông Lincoln gửi vợ giữa Nội chiến: 135.000 USD. Ảnh: Thư viện Quốc hội Mỹ
untitled(16).png
Dải băng tang lễ từ đám tang ông Lincoln: 98.000 USD. Ảnh: Thư viện Quốc hội Mỹ

Xem thêm

Pakistan không kích Afghanistan, nhiều người thiệt mạng

Pakistan không kích Afghanistan, nhiều người thiệt mạng

(CLO) Bộ Thông tin Pakistan cho biết, 28 "phần tử khủng bố" đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích nhằm vào ba mục tiêu ở Afghanistan hôm 21/9. Phía Afghanistan thông báo ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Trẻ em Gaza trở lại trường học sau gần 3 năm

Trẻ em Gaza trở lại trường học sau gần 3 năm

(CLO) Hàng trăm nghìn trẻ em ở Gaza đã trở lại lớp học trực tiếp sau gần 3 năm, trong bối cảnh nhiều trường học đã bị phá hủy hoặc hư hại và hàng nghìn gia đình vẫn gặp khó khăn vì chiến tranh.

Tổng thống Mỹ tuyên bố thành lập 'Lực lượng AI'

Tổng thống Mỹ tuyên bố thành lập 'Lực lượng AI'

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thành lập "Lực lượng AI", đồng thời sẽ sớm bổ nhiệm một "tổng chỉ huy" để giám sát lĩnh vực này trong bối cảnh sức ép về quản lý trí tuệ nhân tạo gia tăng.

Nhóm khủng bố ở Nigeria dùng chatbot AI để giúp chế tạo bom

Nhóm khủng bố ở Nigeria dùng chatbot AI để giúp chế tạo bom

(CLO) Nghiên cứu của Đại học Cambridge cho thấy các thành viên Boko Haram, một nhóm khủng bố hoạt động tại Nigeria và khu vực Tây Phi, đã sử dụng các chatbot AI như ChatGPT, Gemini và Grok để chế tạo bom, cũng như nhiều hoạt động nguy hiểm khác.

Leopardus tilcayo (hay còn gọi là mèo hổ tilcayo) là một loài mèo hoang dã nhỏ mới được khoa học chính thức mô tả vào tháng 9 /2026, đánh dấu loài thú thuộc họ Mèo đầu tiên được phát hiện và công nhận sau hơn một thế kỷ kể từ năm 1923. Ảnh: CC BY-SA 4.0

Phát hiện loài mèo hoang mới trong hơn 100 năm

(CLO) Các nhà khoa học vừa xác định một loài mèo hoang hoàn toàn mới tại khu rừng mây Yungas của Bolivia, đánh dấu lần đầu tiên trong hơn một thế kỷ một loài mèo còn tồn tại được khoa học chính thức mô tả là loài mới.

Cỡ chữ bài viết: