Gặp mặt truyền thống cựu chiến binh Ban Liên hợp Quân sự - Trại Đa-vít lần thứ 22

(CLO) Sáng 19/4 tại Hà Nội, Ban liên lạc cựu chiến binh Ban Liên hợp Quân sự (LHQS) - Trại Đa-vít phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia 3 tổ chức cuộc gặp mặt truyền thống lần thứ 22 nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và Ngày kết thúc nhiệm vụ ngoại giao Quân sự thi hành Hiệp định Pariss về Việt Nam (30/4/1975-30/4/2025).

Tại sự kiện, Đại tá Đào Trí Công - Trưởng Ban liên lạc cựu chiến binh ban Liên hợp Quân sự - Trại Đa-vít đã báo cáo tình hình công tác của Ban liên lạc năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025; những tư liệu mới về hoạt động của hai đoàn đại biểu quân sự ta trong 823 ngày đêm chiến đấu trên mặt trận ngoại giao quân sự giữa sào huyệt kẻ thù, buộc đối phương thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Paris về “Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam”.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ trại Đa-vit đã được Bộ Chỉ huy chiến dịch công nhận là “Cánh quân thứ Sáu”, góp phần to lớn vào Ngày toàn thắng của dân tộc.

77990502-62e7-4823-8f7b-415d0f7165b6_1_201_a.jpeg
Đại tá Đào Trí Công - Trưởng Ban liên lạc cựu chiến binh ban Liên hợp Quân sự - Trại Đa-vít phát biểu tại sự kiện.

Năm 2012, hai đoàn đại biểu Quân sự Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (Quân Giải phóng) đã được Chủ tịch nước tuyên dương Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

"Với những giá trị đó, Căn cứ trại Đa-vít, nơi đóng quân của hai đoàn đại biểu Quân sự Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (Quân Giải phóng) trong sân bay Tân Sơn Nhất giữa lòng địch đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ra Quyết định số 827/QĐ-BVHTTDL ngày 9/3/2017 xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia" - Đại tá Đào Trí Công - Trưởng Ban liên lạc cựu chiến binh ban Liên hợp Quân sự - Trại Đa-vít nhấn mạnh.

Trước đó, trại Đa-vít đã được xác định là 1 trong 4 di tích lịch sử tiêu biểu, đặc biệt quan trọng của chín dịch Hồ Chí Minh theo thông tư liên bộ số 1083/TT-QP ngày 26/12/1986 giữa BQP và Bộ thống tin văn hoá (nay là Bộ VHTT&DL). Tuy nhiên, sau ngày giải phóng, di tích đã bị phá hủy, việc phục dựng di tích còn gặp khó khăn do các bên liên quan chưa thống nhất được về giải pháp thực hiện.

Do đó, buổi gặp mặt hôm nay không chỉ là dịp ôn lại truyền thống mà còn là dịp để các cựu chiến binh truyền cảm hứng và giáo dục thế hệ trẻ, kết nối những giá trị lịch sử với hiện tại và tương lai.

"Chúng ta mong muốn từ sự kiện này sẽ tiếp tục lan toả mạnh mẽ tinh thần, khí phách của đại thắng mùa xuân 30/4/1975 và tinh thần trại Đa-vít đến cộng đồng - để mọi người hiểu rằng: Bản lĩnh Việt Nam không chỉ nằm ở trận địa bom đạn, mà còn toả sáng trong khí phách anh hùng, trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng hoà bình và tình người của Dân tộc ta" - Đại tá Đào Trí Công nói thêm.

5abd1987-28ed-4b47-96c5-466abde12511_1_201_a.jpeg
BTC trao tặng kỷ niệm chương cho các cựu chiến binh là nhân chứng lịch sử nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức đã tiến hành trao kỷ niệm chương cho 10 cựu chiến binh là nhân chứng lịch sự nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây không chỉ là vinh dự, sự tri ân sâu sắc mà còn là niềm tự hào về truyền thống của cựu chiến binh Ban Liên hợp quân sự trại Đa-vít.

"Tính đến nay, trại Đa-vít đã có 810 người được các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trao tặng kỷ niệm chương về ghi nhận về thành tích cá nhân, đóng góp vào quá trình thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam. Riêng năm 2025 chúng ta có 10 người được trao tặng kỷ niệm chương" - ông Phan Đức Thắng, Phó trưởng ban Liên lạc quân sự trại Đa-vít cho biết.

img_2729.jpeg
Bà Trần Việt Hoa - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 phát biểu tại sự kiện.

Ghi nhận và cảm ơn các cá nhân đã tặng tài liệu, tư liệu và hiện vật cho Trung tâm, bà Trần Việt Hoa - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 gửi lời cảm ơn và tri ân các cựu chiến binh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cũng là 50n năm Ngày phái đoàn quân sự của các bên đã hoàn thành sứ mệnh quân sự quan trọng.

"Việc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 được tiếp nhận các tư liệu, hiện vật ngày hôm nay thực sự là rất quan trọng. Đây cũng sẽ là dấu mốc để ghi nhớ các hoạt động của một thời oanh liệt của các chiến sĩ, lực lượng thầm nặng của các cựu chiến binh trong trại Đa-vít", bà Trần Việt Hoa nói thêm.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

14574008-1a94-4346-b1bb-16a21ed08550_1_201_a.jpeg
Quang cảnh buổi gặp mặt truyền thống cựu chiến binh Ban Liên hợp Quân sự - Trại Đa-vít lần thứ 22.
1758491e-62d5-46a2-8b2c-ebf257c50f58_1_201_a.jpeg
Các cựu chiến binh - các nhân chứng lịch sử cùng ôn lại quá khứ hào hùng kháng chiến chống Mỹ nhân dịp 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
0077b58d-427f-488d-b3ca-c92b46d9a08f_1_201_a.jpeg
Thành viên BTC phát biểu tại buổi gặp mặt.
aedcc2a9-f297-4645-a814-c48cd85862f5_1_201_a.jpeg
Các cựu chiến binh, khách mời tham dự buổi gặp mặt.
d0ca5822-8917-4124-9995-b162c99a522d_1_201_a.jpeg
Các cựu chiến binh đến từ 3 miền trên cả nước quy tự tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3.
bb82106f-15b1-4297-85bf-9047f3b6740e_1_201_a.jpeg
Các cựu chiến binh tham quan không gian trưng bày ảnh của Trại Đa-vít.
a7d87a1c-2c30-40ba-a443-081335bdd559_1_201_a.jpeg
Nhiều hình ảnh đáng nhớ về một thời kháng chiến chống Mỹ oanh liệt bảo vệ tổ quốc.
989ee1b7-900a-43c1-9ce7-d732e39cae06_1_201_a.jpeg
Các cựu chiến binh xúc động khi nhìn lại hình ảnh một thời đáng nhớ.
a29d7cee-9dcd-4bd4-995f-f7db735d9d32_1_201_a.jpeg
Các cựu chiến binh tham quan không gian trưng bày các kỷ vật thời chiến tranh.
e464b4ee-d58f-4074-8e2b-964ba1167559_1_201_a-da849e00e4d715f50e8474ea8c941e6d.jpeg
Rất nhiều tư liệu, kỷ vật quý hiếm được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3.
fb9939f1-4256-4364-a385-231fc9fff0bd_1_201_a.jpeg
Hình ảnh Quân Mỹ và quân đồng minh của Mỹ buộc phải rút khỏi miền Nam (Việt Nam).
ff4ee92f-bb8c-4762-a917-115ee587b4fc_1_201_a.jpeg
Một số đầu sách của các cựu chiến binh của Trại Đa-vít.
1c85fa62-ec86-499f-88c3-84e5ae48f1e9_1_201_a.jpeg
Kỷ vật thời chiến tranh do các cựu chiến binh tặng Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3.
5782d03e-901a-43da-94b1-b3ca776db5e0_1_201_a.jpeg
Một số hình ảnh tư liệu quý khác được trưng bày tại tầng 3 của Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3.
df39529b-4ab1-4b92-a6dc-f2b1856e3530_1_201_a.jpeg
Không gian trưng bày ảnh, kỷ vật của các cựu chiến binh Trại Đa-vít.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: