Gấu bông hỗ trợ AI có thể kể chuyện cho trẻ em trước khi đi ngủ

(CLO) Nhà sản xuất đồ chơi VTech cho biết những chú gấu bông hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể kể chuyện cho trẻ em trước khi đi ngủ.

Theo một trong những nhà sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới, những chú gấu bông được trang bị trí tuệ nhân tạo có thể trò chuyện với trẻ em và kể cho chúng nghe những câu chuyện được cá nhân hóa trước khi đi ngủ.

gau bong ho tro ai co the ke chuyen cho tre em truoc khi di ngu hinh 1

Đồ chơi thông minh có thể sử dụng ‘AI để tạo ra những câu chuyện được tùy chỉnh cho trẻ em’. Ảnh: FT

Allan Wong, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của VTech Holdings, công ty sở hữu LeapFrog có trụ sở tại Mỹ cho biết, công nghệ đằng sau chatbot ChatGPT có thể tích hợp sẵn trong đồ chơi vào năm 2028 và được sử dụng để dạy trẻ em.

Wong cho biết VTech niêm yết tại Hồng Kông đang “theo dõi rất chặt chẽ” tiềm năng sử dụng AI sáng tạo trong các sản phẩm đồng thời thừa nhận rằng ông nhận thấy một số khả năng “hơi đáng sợ”.

Ông nói với Financial Times rằng đồ chơi thông minh có thể sử dụng “AI để tạo ra những câu chuyện được tùy chỉnh cho trẻ thay vì đọc từ một cuốn sách”.

“Bạn có thể kết hợp không chỉ tên của đứa trẻ mà cả các hoạt động hàng ngày của đứa trẻ. Nó biết bạn học trường nào... bạn bè của bạn là ai. Nó thực sự có thể kể một câu chuyện và trò chuyện gần giống như một người bạn tốt”, ông nói.

"Những đứa trẻ thực sự có thể nói chuyện với đồ chơi và đồ chơi thực sự có thể đưa ra phản hồi cho chúng”, ông giải thích. “Vì vậy có rất, rất nhiều khả năng”.

Nhưng với AI tổng quát, ông ấy nói: “Tôi nghĩ chúng ta nên nhận thức được những mối nguy hiểm, về quyền riêng tư, bảo mật, những thứ nên dạy và những thứ không nên dạy”.

Các cơ quan quản lý ở nhiều nơi trên thế giới đang tăng cường giám sát các rủi ro vốn có trong công nghệ AI, bao gồm các vấn đề về bản quyền và giám sát cũng như những nguyên tắc nào cần được thiết lập để sử dụng công nghệ này.

Wong thừa nhận rằng AI tổng hợp hiện "chưa trưởng thành" để áp dụng cho đồ chơi. Ông cho biết sẽ mất thời gian để giải quyết các vấn đề về quyền riêng tư cũng như chờ đợi chi phí của công nghệ giảm xuống.

Wong cho biết, các chip chuyên dụng được sử dụng bởi ChatGPT, do Nvidia sản xuất và đã đẩy giá trị thị trường chứng khoán của công ty Mỹ vượt quá 1 nghìn tỷ đô la, vẫn còn quá đắt trong việc sản xuất đồ chơi.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phải đợi khoảng 5 năm nữa khi giá giảm xuống một mức nhất định, sau đó chúng ta có thể điều chỉnh một tập hợp con các chip AI đó để sử dụng cho đồ chơi".

Theo dữ liệu từ Mordor Intelligence, thị trường đồ chơi thông minh toàn cầu được dự đoán trị giá khoảng 14 tỷ đô la trong năm nay, tăng lên 43 tỷ đô la vào năm 2032.

Wong cho biết Trung Quốc, nơi có hơn 61 triệu trẻ em dưới 5 tuổi so với khoảng 21 triệu ở Bắc Mỹ dựa trên số liệu của Liên hợp quốc, sẽ là một thị trường ngày càng quan trọng mặc dù tỷ lệ sinh đang giảm.

VTech, có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 1,6 tỷ USD và cũng là một trong những nhà sản xuất điện thoại không dây lớn nhất thế giới.

Mai Anh (theo FT)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: