Gây quỹ 30.000 USD cho trẻ em với chiến dịch "Bước chân gắn kết yêu thương"

(CLO) CapitaLand phối hợp Hội Chữ thập đỏ Bình Dương khởi động chiến dịch "Bước chân gắn kết yêu thương", nhằm gây quỹ nâng cấp bếp ăn cho trẻ em.

Chiến dịch "Bước chân gắn kết yêu thương" bao gồm 2 hoạt động chính: đi bộ trực tuyến và đi bộ ngoài trời. Bên cạnh ý nghĩa khích lệ cộng đồng tăng cường vận động, chương trình mục tiêu gây quỹ nâng cấp bếp ăn tại trường mầm non Thanh Tuyền (cơ sở 2) thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, góp phần phụ trợ cho hơn 80 học sinh thuộc điểm trường này.

CapitaLand Development (CLD) cam kết đóng góp 30.000 USD (hơn 700 triệu đồng) khi đạt tổng cộng 100 triệu bước chân từ chiến dịch trực tuyến và 10 triệu bước chân từ sự kiện đi bộ ngoài trời.

gay quy 30000 usd cho tre em voi chien dich buoc chan gan ket yeu thuong hinh 1

Ông Ronald Tay, Tổng giám đốc CLD (Việt Nam), phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu chiến dịch "Bước chân gắn kết yêu thương".

Chiến dịch đi bộ trực tuyến diễn ra từ 24/2 đến 24/3; sự kiện đi bộ ngoài trời được tổ chức vào ngày 31/3 tại thành phố mới Bình Dương. Tại đây, người tham gia có thể lựa chọn cự ly 2 km hoặc 5 km, tùy ý chạy bộ hoặc đi bộ cùng bạn bè, gia đình và thú cưng. Sự kiện mở rộng cho tất cả đối tượng tham gia, không giới hạn độ tuổi cũng như cấp độ thể lực.

Chia sẻ với báo chí, ông Ronald Tay - Tổng giám đốc CapitaLand Development Việt Nam cho biết, sự kiện này không chỉ là thử thách rèn luyện thể chất, mà còn là hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Thông qua đối tác đồng hành - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương, doanh nghiệp cũng có cơ hội tìm hiểu về đối tượng thụ hưởng và nhu cầu hỗ trợ tại địa phương.

"Nhân kỷ niệm 30 năm hành trình của CapitaLand tại Việt Nam, chúng tôi hy vọng nhận được sự chung tay từ cộng đồng trong chiến dịch kiến tạo những thay đổi tích cực. Cùng nhau, ta góp phần tô điểm cuộc sống và nâng tầm cộng đồng", ông Ronald Tay nói.

Tại Việt Nam, CLD cam kết xây dựng tương lai tốt đẹp cho trẻ em thông qua hoạt động hỗ trợ giáo dục và an sinh xã hội.

Từ năm 2007, công ty và nhánh thiện nguyện của tập đoàn là CapitaLand Hope Foundation hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất 4 điểm trường ở Phú Thọ, Hưng Yên và Long An. Thông qua đó, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn cho học sinh, cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục của các em qua nhiều hoạt động như trao tặng cặp sách, học bổng và dinh dưỡng học đường. Doanh nghiệp mong muốn truyền cảm hứng đến nhiều trẻ em và đặt nền móng cho thành tựu của các em trong tương lai.

Bà Nguyễn Thị Lệ Trinh, Ủy viên Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương đánh giá cao sự đồng hành cùng CLD trong chương trình "Bước chân gắn kết yêu thương" tại tỉnh Bình Dương.

gay quy 30000 usd cho tre em voi chien dich buoc chan gan ket yeu thuong hinh 2

Ông Wyeren Yap - Tổng giám đốc khu vực miền Nam của CLD Việt Nam (trái) và bà Nguyễn Thị Lệ Trinh - Ủy viên Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương (phải), tại buổi lễ ký kết hợp tác.

"Hội chữ thập đỏ tỉnh luôn đồng hành cùng các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi trân trọng những đóng góp của CLD tại tỉnh Bình Dương, đặc biệt là hỗ trợ xây dựng bếp ăn bán trú cho trẻ em tại trường mầm non Thanh Tuyền (cơ sở 2)", bà Nguyễn Thị Lệ Trinh cho biết.

Chiến dịch "Bước chân gắn kết yêu thương" được tài trợ chính bởi Sycamore - dự án nhà ở quy mô lớn đầu tiên của CLD tại Việt Nam, do Tập đoàn UOA đồng phát triển dự án.

Dự kiến ra mắt vào Quý II năm nay, Sycamore có quy mô 18,9 ha; cung cấp hơn 3.700 căn hộ và nhà ở sở hữu lâu dài thuộc các phân khu thấp, trung và cao tầng cho khoảng 13.000 cư dân.

Bên cạnh đó, chiến dịch được tài trợ bởi các đơn vị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Nam Bình Dương, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Công ty TNHH Dinh dưỡng Otsuka Thăng, California Fitness & Yoga Centers và Công ty Bảo Minh Gia Định.

CLD là nhánh phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand, với danh mục đầu tư trị giá khoảng 20,8 tỷ đô Singapore tính đến ngày 30/9/2023. CLD có năng lực phát triển sâu rộng các khối tài sản đa dạng, bao gồm dự án tích hợp, khu bán lẻ, khu tích hợp văn phòng, khu dân cư và nhà ở, khu thương mại, khu công nghiệp, các khối hậu cần và trung tâm dữ liệu.

CLD Việt Nam giám sát và phát triển hoạt động kinh doanh đầu tư và phát triển của CLD tại Việt Nam, một trong những thị trường cốt lõi của CLD, nơi tập đoàn này đã xây dựng sự hiện diện rộng rãi trong 30 năm. Danh mục đầu tư của CLD tại Việt Nam bao gồm: khu bán lẻ, dự án mô hình SOHO (dòng sản phẩm kết hợp hài hòa văn phòng làm việc và chốn nghỉ ngơi), hai dự án phức hợp và hơn 16.000 căn hộ chất lượng tại 17 dự án nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: