GDP của Singapore giảm kỷ lục 5,8% vào năm 2020

(CLO) Tổng sản phẩm quốc nội của Singapore đã giảm 3,8% trong quý IV so với một năm trước đó, theo dữ liệu sơ bộ được công bố vào thứ Hai (4/1), đánh dấu mức giảm hàng quý thứ tư liên tiếp trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Khán giả xem màn trình diễn ánh sáng trong đêm giao thừa ở Singapore. 2020 là một năm kinh tế sụt giảm nghiêm trọng tại quốc gia này. Ảnh: Reuters

Khán giả xem màn trình diễn ánh sáng trong đêm giao thừa ở Singapore. 2020 là một năm kinh tế sụt giảm nghiêm trọng tại quốc gia này. Ảnh: Reuters

Điều này đưa GDP của Singapore trong năm 2020 giảm 5,8% so với mức tăng trưởng 0,7% vào năm 2019. Đây là kết quả tồi tệ nhất kể từ khi quốc gia này độc lập năm 1965, thấp hơn mức giảm 2,2% được ghi nhận vào năm 1998 trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á.

Dữ liệu từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho thấy khu vực dịch vụ giảm 6,8% trong quý IV, trong khi khu vực sản xuất tăng 9,5% và xây dựng tăng 28,5%.

Bộ này cho biết trong một tuyên bố rằng sự tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất được hỗ trợ chủ yếu bởi việc mở rộng sản lượng trong các cụm công nghiệp điện tử, sản xuất y sinh và cơ khí.

Là một quốc gia nhỏ phụ thuộc nhiều vào nhu cầu bên ngoài, Singapore đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. GDP  giảm 0,2% trong quý đầu tiên, trước khi giảm 13,4% trong quý thứ hai và 5,6% trong quý thứ ba.

Trong khi một số ngành có dấu hiệu phục hồi thì những ngành khác tiếp tục bị ảnh hưởng. Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho biết phân khúc thương mại bán buôn thu hẹp trong quý IV do nhu cầu bên ngoài yếu, trong khi lĩnh vực dịch vụ ăn uống 'bị đè nặng bởi những hạn chế phát sinh từ việc thực hiện các biện pháp quản lý an toàn', khi các nhà hàng giảm chỗ ngồi để có nhiều không gian hơn.

Giờ đây, Singapore hy vọng sẽ chuyển hướng vào năm 2021.

Nhờ một loạt các biện pháp y tế, COVID phần lớn được kiểm soát trong nước, với tổng số ca mắc hàng ngày khoảng 10-30 trường hợp gần đây. Vào ngày 28 tháng 12, chính phủ đã nới lỏng các hạn chế, cho phép các cuộc tụ họp xã hội lên đến tám người, thay vì chỉ năm người. Và vào ngày 30 tháng 12, họ đã phát động một chiến dịch tiêm chủng, bắt đầu với các nhân viên y tế.

Ngoài việc tung ra vắc-xin, Singapore hy vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế bằng các sáng kiến ​​như 'bong bóng du lịch' không kiểm dịch. Lĩnh vực vận tải hàng không và khách sạn tiếp tục thu hẹp trong quý IV do không đủ nhu cầu du lịch.

Vào tháng 11, chính phủ dự báo tốc độ tăng trưởng từ 4% đến 6% cho năm 2021. Một cuộc khảo sát vào tháng 12 của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản và Nikkei đã chỉ ra mức tăng trưởng 4,5% ở Singapore trong năm.

Trọng tâm tiếp theo sẽ là những biện pháp hỗ trợ tài khóa nào được đưa vào dự thảo ngân sách năm 2021. Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết trong thông điệp năm mới: 'Sau thời kỳ suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ khi độc lập, chúng tôi mong đợi sự phục hồi vào năm 2021, mặc dù sự phục hồi sẽ không đồng đều và hoạt động có thể sẽ duy trì dưới mức trước COVID-19'.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: