Gen Z ngày càng lo sợ AI khi làn sóng sa thải lan rộng

(CLO) Khi AI ngày càng len sâu vào mọi ngành nghề, sự hào hứng từng bao quanh AI đang dần nhường chỗ cho nỗi lo, đặc biệt trong giới trẻ Mỹ chuẩn bị bước vào thị trường lao động.

Các công cụ như ChatGPT, Claude hay Gemini đang trở nên phổ biến nhanh chóng, nhưng cùng lúc cũng kéo theo ngày càng nhiều câu hỏi về tương lai việc làm và vai trò của con người trong nền kinh tế AI.

Trong bài phát biểu trước sinh viên tốt nghiệp tại Đại học Arizona tuần này, cựu CEO Google Eric Schmidt cảnh báo rằng tác động của AI sẽ “lớn hơn, nhanh hơn và có ý nghĩa hơn” bất kỳ cuộc cách mạng công nghệ nào trước đây.

untitled-1136.png
Nỗi lo mất việc vì AI đang khiến ngày càng nhiều người trẻ Mỹ phản ứng tiêu cực với công nghệ này. Ảnh: Unsplash

Ông cho rằng AI sẽ ảnh hưởng đến “mọi ngành nghề, mọi lớp học, mọi bệnh viện, mọi phòng thí nghiệm, mọi con người và mọi mối quan hệ”. Những lo ngại đó đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong thực tế doanh nghiệp.

Ngân hàng Standard Chartered hôm 19/5 thông báo sẽ cắt giảm hơn 7.000 việc làm và thay thế các vị trí được xem là “nguồn nhân lực giá trị thấp” bằng AI. Nhiều tập đoàn công nghệ lớn khác cũng đang tinh giản nhân sự với lý do tương tự.

Meta được cho là đang lên kế hoạch cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động toàn cầu từ tháng này, đồng thời triển khai phần mềm theo dõi trên máy tính nhân viên tại Mỹ để phục vụ huấn luyện mô hình AI.

Trong khi đó, Amazon đã cắt giảm khoảng 30.000 việc làm trong thời gian gần đây nhằm tập trung nguồn lực cho AI và tối ưu hiệu quả hoạt động. Công ty fintech Block cũng đã sa thải gần một nửa nhân viên vào tháng 2.

Giữa bối cảnh đó, nhiều người trẻ bắt đầu nhìn AI với tâm lý bi quan hơn. Theo khảo sát do Gallup công bố hồi tháng 4, số người thuộc Gen Z cảm thấy lo lắng hoặc tức giận về AI đang tăng lên rõ rệt, trong khi tỷ lệ người cảm thấy hào hứng hay lạc quan lại giảm mạnh so với năm trước.

Khảo sát cho thấy gần một nửa người được hỏi tin rằng rủi ro của AI lớn hơn lợi ích, trong khi chỉ khoảng 15% cho rằng AI mang lại lợi ích ròng cho xã hội.

Nhiều người trẻ thừa nhận việc hiểu biết về AI là cần thiết, nhưng đồng thời lo ngại công nghệ này đang làm suy giảm khả năng học tập chuyên sâu và tính sáng tạo của con người.

Các tác giả báo cáo nhận định cảm xúc tiêu cực về AI đã gia tăng đáng kể trong năm qua, đồng thời lưu ý mức độ sử dụng AI bắt đầu có dấu hiệu chững lại ở một số nhóm người dùng trẻ.

Theo dữ liệu khảo sát, những người sử dụng AI thường xuyên có xu hướng nhìn nhận tích cực hơn, trong khi nhóm ít sử dụng lại cảm thấy AI mang nhiều rủi ro hơn lợi ích.

Không chỉ sinh viên Mỹ, làn sóng phản ứng với AI cũng đang xuất hiện ở nhiều lĩnh vực trên thế giới, từ các công đoàn ngành ô tô tại Hàn Quốc, giới biên kịch Hollywood cho tới ngành điện ảnh Ấn Độ.

Xem thêm

Apple kiện OpenAI với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại

Apple kiện OpenAI với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại

(CLO) Ngày 10/7, Apple đã đệ đơn kiện OpenAI cùng một số cựu nhân viên lên Tòa án Quận Bắc California (Mỹ), cáo buộc công ty này tiến hành một chiến dịch có hệ thống nhằm chiếm đoạt bí mật thương mại về phần cứng để phục vụ tham vọng phát triển thiết bị tiêu dùng.

Hành khách suýt bị hút khỏi máy bay sau khi cửa sổ vỡ giữa không trung

Hành khách suýt bị hút khỏi máy bay sau khi cửa sổ vỡ giữa không trung

(CLO) Một chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Ryanair từ thành phố Thessaloniki của Hy Lạp đến sân bay Memmingen thuộc bang Bavaria (Đức) đã phải quay trở lại điểm khởi hành vào ngày 10/7 do một ô cửa sổ bị vỡ không lâu sau khi cất cánh, khiến một hành khách suýt bị hút khỏi máy bay.

OpenAI chính thức phát hành mô hình GPT-5.6 mới

OpenAI chính thức phát hành mô hình GPT-5.6 mới

(CLO) Ngày 9/7, OpenAI chính thức phát hành dòng mô hình GPT-5.6 gồm ba phiên bản Sol, Terra và Luna. Đây là lần đầu tiên công ty từ bỏ cách đặt tên bằng số để chuyển sang các tên gọi mới nhằm giúp người dùng dễ phân biệt cấp độ hiệu năng và chi phí giữa các mô hình.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tặng súng khắc tên cho các lãnh đạo NATO

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tặng súng khắc tên cho các lãnh đạo NATO

(CLO) Tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 36 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra ở thủ đô Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gây bất ngờ khi tặng mỗi nhà lãnh đạo tham dự một khẩu súng lục được chế tác tinh xảo.

WHO dự báo số ca mắc ung thư chạm mốc 35 triệu vào năm 2050

WHO dự báo số ca mắc ung thư chạm mốc 35 triệu vào năm 2050

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số ca ung thư mới trên toàn cầu có thể tăng gần gấp đôi trong những thập kỷ tới, trong khi khoảng cách tiếp cận phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị giữa các quốc gia giàu và nghèo vẫn ở mức đáng báo động.

Mỹ cấp phép cho Ukraine tự sản xuất hệ thống phòng không Patriot

Mỹ cấp phép cho Ukraine tự sản xuất hệ thống phòng không Patriot

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 cho biết Washington sẽ cấp phép để Ukraine có thể tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot nhằm tăng cường năng lực phòng không trước các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho kế hoạch này.

NATO trước bài toán hỗ trợ Ukraine

NATO trước bài toán hỗ trợ Ukraine

(CLO) Trọng tâm của Hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ (ngày 7 - 8/7/2026) không chỉ là việc tăng cường năng lực phòng thủ tập thể, mà còn là thảo luận về cơ chế duy trì hỗ trợ lâu dài cho Ukraine. Tuy nhiên, những diễn biến tại Ankara cho thấy bức tranh phức tạp hơn nhiều so với thông điệp về sự đoàn kết mà NATO muốn truyền tải.

Cỡ chữ bài viết: