(CLO) Sau khi khối lượng bitcoin đạt kỷ lục của năm 2020 vào tuần trước, tuần này giá đã giảm do khối lượng thấp hơn. Bitcoin (BTC) giao dịch quanh mức 22.843 đô la, giảm 5,3% so với 24 giờ trước.
Giá Bitcoin hôm nay 22/12. Ảnh: Coindesk
Giá Bitcoin tăng và giảm khá mạnh trong 24 giờ qua. Sau khi tăng ổn định trên 23.800 đô la trong giao dịch đầu giờ, tiền điện tử lâu đời nhất trên thế giới đã bị bán phá giá xuống còn 21.960 đô la, theo dữ liệu của CoinDesk 20. Giá đã hồi phục phần nào lên mức 22.843 đô la vào thời 6h45 sáng 22/12 theo giờ Việt Nam.
Khối lượng thấp hơn mức trung bình đã dẫn đến thị trường thưa thớt hơn bình thường vào thứ Hai vì nhiều nhà giao dịch có khả năng đứng ngoài lề khi những ngày lễ và năm mới sắp đến gần.
“Hoạt động giao dịch đang dịu đi. Điều đó không thúc đẩy bất kỳ ai giao dịch vào tuần lễ Giáng sinh”, Misha Alefirenko, đồng sáng lập của nhà sản xuất thị trường tiền điện tử VelvetFormula cho biết.
Sau kỷ lục khối lượng tổng hợp vào ngày 17 tháng 12 là 4,7 tỷ đô la trong ngày trên các sàn giao dịch lớn Bitfinex, Bitflyer, Bitstamp, Coinbase, Gemini, ItBit, Kraken và Poloniex, con số đó hiện nay đã thấp hơn nhiều, xuống còn 2,5 tỷ đô la vào thời thứ Hai vừa qua.
Mặc dù vậy, những người mua lớn trên thị trường mua bán tự do đã giúp giữ bitcoin cao hơn mức 20.000 đô la, lần đầu tiên bị phá vỡ vào ngày 16 tháng 12.
“Mức giao ngay 20.000 đô la… hiện là đường tăng / giảm chắc chắn của chúng ta, với 16.000 đô la là vùng hỗ trợ mạnh mẽ của chúng ta”, QCP Capital cho biết trong lưu ý nhà đầu tư của mình.
“Chúng tôi có thể xem xét sự hợp nhất kéo dài từ đây, xem xét tính thời vụ trong Q1/2021 yếu và những rủi ro liên quan đến chính quyền mới sau Lễ nhậm chức của Biden vào giữa tháng 1”, QCP nói thêm.
Thị trường bao phủ bởi màu đỏ (giảm giá). Ảnh: Coin360
Ghi nhận tại thời điểm 6h30 sáng 22/12 theo giờ Việt Nam, Bitcoin có giá 22,756 USD.
Tổng vốn hóa thị trường tiền số lúc này là: 639,482,098,769 USD. Tổng lượng giao dịch trong 24 giờ qua là: 188,291,126,667 USD. Tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTC) hiện là: 66.4%.
Đồng tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường, ether (ETH) đã giảm vào thứ Hai, giao dịch quanh mức $610.23 và giảm 4.24% trong 24 giờ.
MicroStrategy mua được Bitcoin lúc giảm, hiện có nhiều BTC hơn chính phủ Hoa Kỳ
MicroStrategy mua được Bitcoin lúc giảm, hiện có nhiều BTC hơn chính phủ Hoa Kỳ. Ảnh: Cointelegraph
Công ty tình báo kinh doanh MicroStrategy đã thêm vào kho lưu trữ Bitcoin (BTC) của mình, với việc mua 29.646 BTC với tổng giá trị 650 triệu đô la, trung bình khoảng 21.925 đô la cho mỗi Bitcoin
Giám đốc điều hành Michael Saylor đã chia sẻ tin tức này ngay lập tức sau khi giá giảm xuống còn 22.247 đô la, mặc dù không rõ liệu việc mua lại có trùng với sự kiện này hay không.
MicroStrategy đã công bố ý định mua thêm Bitcoin vào đầu tháng này với việc bán bảo đảm nợ trị giá 400 triệu đô la để gây quỹ cho việc mua. Việc bán trái phiếu cuối cùng đã mang về 650 triệu đô la, hiện đã được sử dụng để mua Bitcoin như đã hứa.
Công ty hiện đang nắm giữ tổng cộng 70.470 BTC, được mua với giá trung bình cho mỗi Bitcoin là 15.964 đô la. Điều này làm cho họ trở thành nhà cung cấp Bitcoin cá nhân lớn thứ năm, xếp trước chính phủ Hoa Kỳ một bậc, được cho là sở hữu 69.420 BTC.
MicroStrategy bắt đầu hành trình Bitcoin vào tháng 8 với việc mua 21.000 BTC với giá 250 triệu đô la. Vào thời điểm đó, công ty đã tuyên bố rằng ý định của họ là chấp nhận Bitcoin làm đồng tiền dự trữ chính của mình như một hàng rào chống lại lạm phát đô la Mỹ.
Tiếp đến là các giao dịch mua bao gồm cả thương vụ mua lại trị giá 425 triệu đô la vào tháng 9, được thực hiện thông qua Coinbase.
Gần đây nhất, Saylor đã khuyến khích tỷ phú đồng hương Elon Musk làm theo sự dẫn dắt của mình và sử dụng BTC để thay thế đồng đô la Mỹ làm đồng tiền dự trữ chính của Tesla. Saylor lập luận rằng điều này sẽ khuyến khích các công ty khác thuộc S&P 500 làm theo, cộng dồn lợi ích của động thái này.
Người dùng Ledger đe dọa hành động pháp lý sau khi bị tin tặc bán dữ liệu cá nhân
Người dùng Ledger đe dọa hành động pháp lý sau khi bị tin tặc bán dữ liệu cá nhân. Ảnh: Cointelegraph
Tin tặc đã xâm phạm cơ sở dữ liệu tiếp thị của nhà cung cấp ví phần cứng Ledger vào đầu năm nay đã phát hành dữ liệu cá nhân của hàng nghìn người dùng, khiến nhiều người đe dọa công ty bằng một vụ kiện tập thể.
Theo một chia sẻ từ Alon Gal của công ty an ninh mạng Hudson Rock, một hacker bị cáo buộc đứng sau vụ xâm phạm dữ liệu cá nhân từ ví phần cứng Ledger vào tháng 6 đã đưa tất cả thông tin họ thu được lên mạng. Dữ liệu bị rò rỉ bao gồm 1.075.382 địa chỉ email từ những người dùng đã đăng ký bản tin Ledger và 272.853 đơn đặt hàng ví phần cứng với thông tin bao gồm địa chỉ email, địa chỉ thực và số điện thoại.
Gal nói: “Sự rò rỉ này có nguy cơ lớn đối với những người bị ảnh hưởng bởi nó. Các cá nhân giờ đây sẽ phải đối mặt với cả quấy rối mạng cũng như quấy rối thể chất ở quy mô lớn hơn so với trước đây.'
Trong một phản hồi trên Twitter, Ledger cho biết 'những dấu hiệu ban đầu' dường như xác nhận rằng thông tin được công bố là từ vụ vi phạm dữ liệu hồi tháng 6 đã xâm phạm dữ liệu cá nhân của nhiều người dùng. Sau tin tức về vụ hack, nhiều người dùng Ledger cho biết đã bị nhắm mục tiêu thông qua các nỗ lực lừa đảo. Một số cho biết họ đã nhận được những email trông có vẻ thuyết phục yêu cầu họ tải xuống phiên bản mới của phần mềm Ledger.
Ledger cho biết: “Chúng tôi liên tục làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để truy tố tin tặc và ngăn chặn những kẻ lừa đảo này. 'Chúng tôi đã gỡ bỏ hơn 170 trang web lừa đảo kể từ lần vi phạm ban đầu.'
Sau nhiều tháng báo cáo về các cuộc tấn công lừa đảo, nhiều người dùng dường như không hài lòng với phản hồi của Ledger.
'Nếu bất kỳ luật sư nào muốn bắt đầu một vụ kiện tập thể, tôi chắc chắn rằng nhiều người trong chúng ta sẽ nhảy vào cuộc,' người dùng Twitter Ryan Olah nói.
Một số người dùng Ledger đã chỉ ra rằng các cuộc tấn công lừa đảo chỉ là một mối đe dọa có thể xảy ra mà họ có thể phải đối mặt khi địa chỉ thực của họ được công khai. Những người có một lượng lớn tiền điện tử nắm giữ có nguy cơ bị bắt cóc và bị giữ cho đến khi họ từ bỏ mã truy cập ví của mình, như trường hợp của doanh nhân người Singapore Mark Cheng vào tháng Giêng.
'Đây là một vi phạm nghiêm trọng và tôi lo ngại rằng mọi người hiện đã có địa chỉ của chúng tôi', người dùng Twitter Paul Smith cho biết. 'Điều gì ngăn họ gõ cửa nhà chúng ta? Nói xin lỗi, thành thật mà nói, là không đủ. '
(CLO) Chiều 8/4, bà Kamitani Naoko, Bí thư thứ nhất, Vụ trưởng Vụ Báo chí và Văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã có buổi làm việc với Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đàm phán trực tiếp với Iran nhằm ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo Tehran về hậu quả nếu thỏa thuận không thành.
(CLO) Ngày 8/4, nhà báo Vũ Hoài Nam, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) cùng đoàn công tác của Báo tổ chức Lễ bàn giao căn nhà “Mái ấm Tư pháp” cho hộ gia đình bà Lâm Thị Chắt (71 tuổi) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Hợp Thành, xã Nam Trung, tỉnh Thái Bình.
(CLO) Về xử lý các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lựa chọn phương án xử lý tối ưu trên cơ sở thỏa thuận, phân tích, đánh giá đảm bảo lợi ích các bên liên quan, hạn chế tối đa tranh chấp, khiếu kiện, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, trật tự xã hội. Ưu tiên áp dụng các biện pháp về kinh tế, dân sự, hành chính trước, xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng.
(CLO) Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ X sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 11 đến 22/4 trên sân vận động quận Hoàng Mai (Trung tâm Văn hóa Thể thao Tây Nam Linh Đàm, Hà Nội).
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 9/4, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế khẩn trương đề xuất ban hành chính sách đặc thù đối với nhân viên y tế (trong đó có việc nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức làm việc trong các cơ sở y tế công lập).
(CLO) Chiều ngày 8/4, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất - năm 2024 đã tổ chức phiên họp tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, nhằm đánh giá, thảo luận và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để tiến hành trao giải.
(CLO) Ngày 8/4, sự kiện khai mạc chương trình “Tăng trưởng doanh nghiệp sinh thái rừng – Forest Ecopreneur 2025” chính thức diễn ra tại Tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng mở đầu cho hành trình nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh thái rừng và cải thiện sinh kế địa phương trong năm 2025.
(CLO) Quân đội Hàn Quốc hôm 8/4 cho biết rằng họ đã bắn cảnh cáo vì cho rằng binh lính Triều Tiên vi phạm ranh giới phân định quân sự trước khi quay trở lại.
(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đối thoại, bàn bạc với UAE về những hợp tác chiến lược. Và cần cụ thể hoá hợp tác thành những dự án, nhất là các dự án liên quan đến khoa hoc công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu.
(CLO) Liên quan đến vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc, bước đầu cơ quan chức năng xác định, tài xế lái xe bồn chở hóa chất không chú ý quan sát dẫn tới va chạm với các phương tiện lưu thông hướng ngược lại.
Sáng ngày 05/4/2025, tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance – mã CK: EVF) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó nổi bật là kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 960 tỷ đồng – tăng 36% so với thực hiện năm 2024.
(CLO) Phiên hôm nay (8/4), nhà đầu tư tháo chạy trong tâm lý hoảng loạn đã khiến hơn 500 mã cổ phiếu giảm giá; VN-Index mất gần 78 điểm, xuống sát mốc 1.130 điểm.
(CLO) CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh thu năm 2024 nhưng vẫn phải đứng ra bảo lãnh khoản vay quy mô lớn cho công ty con.
(CLO) Dù từng gây sốt đầu năm 2025 với đà tăng 144% trong chưa đầy 2 tháng, cổ phiếu TMT của CTCP Ô tô TMT (TMT Motors) đã lao dốc hơn 30% sau khi doanh nghiệp công bố khoản lỗ kỷ lục 325 tỷ đồng và gánh nặng nợ vay gấp 5,6 lần vốn chủ. Những con số đáng lo ngại khiến tương lai chiến lược chuyển đổi sang xe điện của TMT trở nên mờ mịt.
(CLO) Dù năm 2024 chỉ hoàn thành chưa tới một nửa kế hoạch kinh doanh, Saigontel (SGT) vẫn đặt mục tiêu đầy tham vọng trong năm 2025 với doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng. Đồng thời, công ty muốn huy động 1.480 tỷ đồng qua chào bán cổ phiếu để tăng gấp đôi vốn điều lệ lên 2.960 tỷ đồng.
(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa có những phiên giao dịch bán mạnh với mức giảm và thanh khoản đột biến nhất trong lịch sử. Điều này vẫn có thể tiếp tục dẫn đến áp lực bán giải chấp dư nợ ký quỹ trong những phiên tới.
(CLO) CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 với lợi nhuận sau thuế chỉ còn hơn 6 tỷ đồng, giảm tới 51% so với báo cáo tự lập. Dù không còn lỗ như năm 2023, doanh nghiệp vẫn đối mặt với khoản lỗ lũy kế khổng lồ hơn 3.240 tỷ đồng.
Kết thúc quý đầu tiên của 2025, NCB ghi nhận lợi nhuận dương với các chỉ tiêu kinh doanh đạt mức tăng trưởng tích cực, các chỉ số an toàn tài chính có sự cải thiện tốt, đảm bảo tuân thủ theo quy định. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy NCB đang đi đúng lộ trình, tiến gần đến mục tiêu hoạt động an toàn và phát triển bền vững.