Bitcoin đang cố gắng đảo ngược đợt bán tháo vào cuối tuần, mặc dù mức tăng có vẻ hạn chế. Bitcoin đã giao dịch trên 51.000 đô la trong phần lớn ngày thứ Ba (7/12), khi thị trường chứng khoán tăng mạnh trong bối cảnh ngày càng lạc quan rằng biến thể Omicron mới sẽ ít gây tổn hại cho nền kinh tế hơn những gì đã nghĩ trước đây.
Tuy nhiên, sự khởi sắc về tâm lý không giúp Bitcoin sôi động hơn khi giá đã giảm trở lại, trong khi đó Ether đã giảm khoảng 1% so với cùng kỳ.
Dữ liệu chuỗi khối cho thấy sự sụp đổ của thị trường vào cuối tuần là do “một cuộc thanh trừng yếu kém”, theo công ty phân tích chuỗi khối Santiment. Biểu đồ lãi / lỗ (gọi tắt là NPL) của mạng lưới Bitcoin cho thấy rằng đợt điều chỉnh vào thứ Bảy (4/12) đã kích hoạt một trong những đợt giảm NPL lớn nhất trong năm nay của Bitcoin.
NPL lấy giá mà Bitcoin di chuyển lần cuối trên blockchain - giả sử đó là giá mua lại của Bitcoin - và chia cho giá Bitcoin khi nó thay đổi địa chỉ một lần nữa, đó là giá mà Santiment giả định là giá bán.
Việc NPL giảm cho thấy “một lượng đáng kể BTC được chuyển vào cuối tuần đã bị lỗ so với lần cuối cùng họ thay đổi địa chỉ,” Santiment giải thích trong phân tích của mình vào thứ Ba (7/12).
Bitcoin đang cố gắng đảo ngược đợt bán tháo cuối tuần của nó, mặc dù giá của tiền điện tử có thể đối mặt với mức kháng cự ngắn hạn xung quanh 53.000 USD- 55.000 USD. Hiện Bitcoin được giao dịch quanh mức 50.000 đô la và tăng khoảng 3% trong 24 giờ qua.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 4 giờ đang tăng từ mức quá bán cực đoan, cho thấy rằng người mua có thể duy trì hoạt động trong ngắn hạn. Tuy nhiên, BTC vẫn trong xu hướng giảm kéo dài một tháng, được xác định bởi đường trung bình động 100 kỳ dốc xuống trên biểu đồ 4 giờ. Xu hướng giảm cho thấy người bán hiện nhiều hơn người mua.
Động lượng giá vẫn là tiêu cực trên biểu đồ hàng tuần, điều đó có nghĩa là cần thêm thời gian để bitcoin có thể dứt khoát vượt lên trên xu hướng giảm ngắn hạn của nó.
(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.
(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?
(CLO) CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) ghi nhận lợi nhuận Quý 1/2024 sụt giảm tới gần 70%. Công ty đang mang tới 30% tổng tài sản đi đầu tư chứng khoán.