Trung Quốc chi 26 tỷ USD cho xét nghiệm Covid, bằng GDP của nhiều nước

(CLO) Theo các nhà phân tích, chi phí cho chiến dịch xét nghiệm Covid hàng loạt của Trung Quốc kể từ tháng 4/2022 đã vượt quá tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả năm của các quốc gia như Iceland và Campuchia.

Hôm Chủ nhật (12/6) vừa rồi, các nhà nghiên cứu của Soochow Securities cho biết trong một thông báo rằng khoảng 10,8 tỷ cuộc xét nghiệm Covid-19 đã được thực hiện ở Trung Quốc trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, với tổng chi phí là 174,6 tỷ nhân dân tệ (26 tỷ USD).

trung quoc chi 26 ty usd cho xet nghiem covid bang gdp cua nhieu nuoc hinh 1

Người dân Bắc Kinh xếp hàng xét nghiệm Covid vào thứ Hai (13/6). Ảnh: Reuters

trung quoc chi 26 ty usd cho xet nghiem covid bang gdp cua nhieu nuoc hinh 2

Những hàng dài xét nghiệm Covid-19 đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở các thành phố lớn tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters

trung quoc chi 26 ty usd cho xet nghiem covid bang gdp cua nhieu nuoc hinh 3

Người dân xếp hàng để xét nghiệm Covid ở Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 11 tháng 6 năm 2022. Ảnh: Reuters

Điều đáng nói nữa là khoản chi tiêu khổng lồ nói trên được đánh giá đã cải thiện tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc thêm 0,62 điểm phần trăm trong quý 2 năm 2022, đồng thời giúp bù đắp tác động của việc giảm tiêu dùng của các hộ gia đình lên GDP.

“Kể từ đầu tháng 6, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng chúng tôi có thể lạc quan hơn về tăng trưởng kinh tế trong quý 2”, bản ghi chú cho biết sau khi trích dẫn một số yếu tố như việc chính quyền trung ương thanh tra các nền kinh tế cấp tỉnh, các địa phương có biện pháp kiểm soát Covid linh hoạt hơn và xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ trong tháng 5.

“Và có một điểm quan trọng khác - đó là, sự gia tăng GDP thông qua tiêu dùng của chính phủ, thông qua việc chính quyền địa phương triển khai xét nghiệm hàng loạt thường xuyên trong quý 2”, báo cáo cho biết thêm.

Ước tính của Soochow được đưa ra trong bối cảnh tranh luận ở Trung Quốc về ưu và nhược điểm của việc dựa vào xét nghiệm hàng loạt miễn phí và thường xuyên để chống lại biến thể Omicron ở đất nước 1,4 tỷ dân.

Giờ đây, một số chuyên gia đang cho rằng các cơ sở xét nghiệm hàng loạt thường xuyên đã trở thành một loại cơ sở hạ tầng mới trong nước, khi các nhà chức trách tìm cách thiết lập một mạng lưới xét nghiệm rộng lớn với các quầy xét nghiệm dễ tiếp cận.

Các nhà phân tích của Nomura tuần trước đã cắt giảm dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý II từ 1,8% xuống 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Họ viện dẫn sự miễn cưỡng của Bắc Kinh trong việc chuyển đổi khỏi chiến lược zero-Covid, gánh nặng của việc xét nghiệm thường xuyên, sự thu hẹp mạnh mẽ của lĩnh vực bất động sản, khoảng cách kinh phí lớn cho chính phủ và khả năng xuất khẩu chậm lại.

Và các nhà kinh tế tại Standard Chartered đã ước tính vào giữa tháng 5 rằng chỉ riêng xét nghiệm Covid có thể chiếm hơn 0,7% GDP danh nghĩa của năm 2022. Hiện, việc xét nghiệm hàng loạt tại các thành phố lớn vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, tâm điểm là thủ đô Bắc Kinh và trung tâm tài chính lớn nhất đất nước Thượng Hải.

Hoàng Huy (theo SCMP, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: