(CLO) Dịch COVID-19 tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống - xã hội, bất động sản cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, giá căn hộ vẫn tăng trung bình 5-7% theo mỗi quý.
Ngày 23/1/2020, Việt Nam phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Đến nay, nước ta đang ở đợt dịch thứ 4. Dịch bệnh khiến nhiều hoạt động chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến.
Trong lĩnh vực bất động sản, các chủ đầu tư không thể mở bán, tham quan, tư vấn khách hàng trực tiếp. Điều bất ngờ là giá bất động sản không giảm mà còn tăng qua 4 đợt dịch, có nơi tăng mạnh đến 30%. Việc tăng giá này xuất phát từ một vài lý do dưới đây.
Nguồn cung khan hiếm
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong quý 2/2021, cả nước có 69 dự án nhà ở được cấp phép mới, chỉ bằng 21% so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ của nhiều dự án chậm trễ do các công trình tạm dừng thi công theo quy định giãn cách xã hội. Nguồn cung hạn chế làm lệch nguồn cung - cầu, kéo theo việc tăng giá bất động sản.
Cũng trong quý 2, tại Bình Dương - một trong những thị trường BĐS sôi động bậc nhất phía Nam vẫn tiếp tục xu hướng chững lại về nguồn cung, chỉ hơn 900 căn hộ ra mắt, có tỷ lệ tiêu thụ sơ cấp cao, đạt gần 90%.
Nhu cầu ở thực luôn cao
Thời gian qua, loại hình nhà ở riêng lẻ, đất nền thiết lập mặt bằng giá mới nhanh chóng, khiến người dân khó tiếp cận. Họ chuyển hướng, nhắm đến căn hộ nhiều hơn, đặc biệt là căn hộ sắp hoàn thiện. Nhu cầu ở thực của người dân luôn cao làm cho giá căn hộ không giảm mà vẫn tăng vào mùa dịch.
Lãi suất gửi tiết kiệm liên tục giảm
Bất động sản là kênh đón nhận dòng tiền lớn khi lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng liên tục giảm. Trong quý 2/2021, có gần 30.000 giao dịch bất động sản thành công, đạt khoảng 101% so với cùng kỳ năm trước. Lượng giao dịch thành công tập trung nhiều ở phân khúc căn hộ cao cấp và trung cấp - nơi có không gian sống chất lượng và an toàn, tiện ích “all in one”...
Ngoài ra, theo giới chuyên gia địa ốc, có những nhóm khách hàng có nguồn tiền lớn, không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Vì vậy, họ vẫn đủ tài chính để mua nhà đất.
Tích lũy bất động sản vì sợ tiền mất giá
Một nguyên nhân khác của việc tăng giá căn hộ là nhiều người dân tích luỹ được một số vốn, nhưng chưa có kế hoạch cụ thể trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài. Lo ngại đồng tiền mất giá, họ chuyển hướng tìm dự án để đầu tư.
Mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn vào mùa dịch, một số chủ đầu tư triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng, trong đó có thể kể đến C-Holdings với dự án C-Sky View. Với giải pháp “Nhận nhà ngay - Lãi vẫn dày”, nhà đầu tư chỉ cần thanh toán 30% đến khi bàn giao căn hộ, chiết khấu đến 6,5%. Khách hàng lựa chọn gói vay ngân hàng sẽ được miễn 2 năm lãi suất, ân hạn gốc đến tháng 6/2022 hoặc đến khi nhận nhà.
Đặc biệt, C-Sky View dành cho nhà đầu tư 30 suất được cam kết thuê lại 2 năm đến 528 triệu đồng. Khách hàng được tham gia chương trình bốc thăm may mắn với tổng giải thưởng 2 tỷ đồng.
C-Sky View gồm 2 block với 1.165 căn hộ sang trọng có diện tích từ 53m2-173m2 (1 phòng ngủ - 3 phòng ngủ). Tòa căn hộ có 2 tầng hầm kết nối với nhau, sức chứa số lượng xe lớn, bãi giữ xe điện tử hiện đại.
Tọa lạc tại phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, C-Sky View sở hữu tiềm năng tăng giá trong tương lai gần. Dự án thừa hưởng trọn vẹn ưu thế về hạ tầng và tiềm năng phát triển của khu vực. Từ C-Sky View, cư dân dễ dàng đến Khu công nghiệp VSIP 1 - Thuận An, VSIP 2 mở rộng - Tân Uyên, Thành phố mới Bình Dương… và chỉ 30 phút đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).
Thông tin liên hệ:
Nhà đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land)
(CLO) Thị trường nhà hạng sang của Trung Quốc tăng tốc ngay cả khi phần còn lại của phân khúc nhà ở đang phải vật lộn với nhu cầu mờ nhạt. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, các biện pháp gần đây của Chính phủ có thể đảo ngược tình trạng suy thoái chung của thị trường bất động sản.
(CLO) Đây là thời điểm phù hợp để đầu tư căn hộ cho thuê, bởi trong 3-5 năm tới, nguồn cung căn hộ nội thành TP.HCM sẽ vẫn khan hiếm do quỹ đất phát triển dự án không còn nhiều.
(CLO) Nhiều dự án bất động sản đang "đóng băng" hoặc tạm dừng thủ tục pháp lý do khâu định giá đất bị "tắc nghẽn". Vấn đề này đã gây ra nhiều hệ lụy như thất thu ngân sách, thiệt hại cho doanh nghiệp và gây bức xúc cho người dân.
(CLO) Với số lượng khách du lịch ngày càng tăng, cùng với nhiều quy hoạch mới được phê duyệt, các sản phẩm bất động sản phục vụ ngành du lịch sẽ có nhiều dư địa tăng trưởng tại Khánh Hòa.
(CLO) Mặc dù thị trường bất động sản vẫn đang có nhiều thách thức, tuy nhiên Việt Nam vẫn được xem là điểm đến hàng đầu đối với nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong khu vực.