Ngày 2/4, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Chu Văn Tuấn (SN 1974, trú tại xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên) 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo hồ sơ vụ án, tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại lên tới hơn 11,7 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021, do cần tiền để chi tiêu và trả nợ, Tuấn đã tự dựng “vỏ bọc” là Thiếu tướng, công tác trong lực lượng vũ trang, đồng thời khoe có quan hệ rộng với lãnh đạo nhiều bộ, ngành. Từ đó, bị cáo đưa ra thông tin gian dối về khả năng “chạy” chức vụ, xin cấp phép kinh doanh đa cấp hoặc can thiệp giải quyết các tranh chấp dân sự nhằm tạo lòng tin.
Tin tưởng vào những lời hứa hẹn này, nhiều người đã đưa tiền cho Tuấn và bị chiếm đoạt. Trong đó, ông V.Q.L (SN 1980, trú tại Hà Nội), đang giữ vị trí trưởng khoa tại một bệnh viện, có nhu cầu được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc. Thông qua người quen là ông Lê Hoàng (SN 1971), ông L. được giới thiệu Tuấn là người có thể “lo liệu” việc này.
Theo thỏa thuận, Tuấn đưa ra mức chi phí 150.000 USD (tương đương hơn 3,4 tỷ đồng). Vợ chồng ông L. sau đó đã giao toàn bộ số tiền cùng hồ sơ cá nhân để nhờ “chạy chức”. Tuy nhiên, đến tháng 8/2021, cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc cho người khác. Dù vậy, Tuấn tiếp tục đưa ra nhiều lý do để kéo dài thời gian, khẳng định vẫn còn cơ hội.
Đến giữa năm 2022, khi vị trí này tiếp tục được bổ nhiệm cho người khác, ông L. yêu cầu trả lại tiền nhưng Tuấn không thực hiện và cắt đứt liên lạc.
Ngoài ra, một bị hại khác là ông T.T.T (SN 1975, trú tại tỉnh Bắc Ninh) cũng bị Tuấn chiếm đoạt tiền thông qua việc hứa “chạy án”. Do vướng tranh chấp vay nợ, ông T. được Tuấn cam kết giúp giải quyết với chi phí 350 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện như thỏa thuận mà sử dụng vào mục đích cá nhân.
Đến tháng 3/2024, tòa án vẫn tuyên buộc ông T. phải thanh toán toàn bộ khoản nợ hơn 4,3 tỷ đồng. Khi liên hệ lại, Tuấn tiếp tục yêu cầu làm đơn kháng cáo và hứa “xử lý”, nhưng kết quả phúc thẩm không thay đổi. Sau đó, bị hại không thể liên lạc với Tuấn và đã gửi đơn tố giác tới cơ quan Công an.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Hội đồng xét xử xác định hành vi của Chu Văn Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tuyên phạt mức án 16 năm tù theo quy định pháp luật.