Mỹ và Iran tạm ngừng giao tranh, giá dầu giảm 5%

(CLO) Giá dầu giảm 5% vào ngày 27/7 khi Mỹ và Iran tạm ngừng các cuộc tấn công vào cuối tuần, sau chuỗi 13 ngày giao tranh liên tiếp.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 4,89 USD, tương đương 5,05%, xuống còn 91,89 USD vào lúc 00:09 ngày 27/7 theo giờ GMT.

Giá dầu Brent trước đó từng đạt mức 100 đô la một thùng khi cuộc xung đột Trung Đông lan sang Biển Đỏ, với việc lực lượng Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với với Ả Rập Xê Út tại eo biển Bab el-Mandeb, sau khi hai bên đã có một số cuộc giao tranh vào lãnh thổ của nhau.

007-gia-dau-roi-duoi-90-usd-nho-ky-vong-iran-chap-nhan-lenh-ngung-ban-10-ngay-avatar.jpg
Giá dầu đã giảm sau khi Mỹ và Iran tạm dừng giao tranh. Ảnh: GI

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, ông Mike Waltz, đã nói với chương trình "Fox News Sunday" và các phương tiện truyền thông khác của Mỹ rằng Tổng thống Donald Trump đã quyết định tạm dừng các cuộc tấn công vào Iran để có thêm thời gian cho ngoại giao.

Iran cũng đã phát tín hiệu về khả năng giảm căng thẳng trong khu vực sau hai đêm liên tiếp không có báo cáo về các cuộc tấn công quân sự của Mỹ, trong khi các quan chức thông báo về tiến triển trong các nỗ lực ngoại giao liên quan đến việc lưu thông qua eo biển Hormuz.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết các cuộc thảo luận với Oman đã đạt được tiến triển về các cơ chế điều tiết giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz.

Iran cho biết họ đã tạm ngừng các cuộc tấn công trả đũa sau khi Mỹ ngừng các cuộc không kích. Điều này làm dấy lên hy vọng thận trọng rằng sự tạm lắng này có thể tạo cơ hội cho các cuộc đối thoại ngoại giao sâu rộng hơn.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: