Giá heo hơi tăng phi mã, người tiêu dùng khó tiếp cận

(CLO) Sau hơn hai tuần Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thông (NN&PTNT) có chỉ đạo về việc hạ giá heo hơi xuống mức 70.000 đồng/kg, nhưng đến nay giá heo hơi không những không giảm mà còn tiếp tục tăng cao tại nhiều địa phương.
Giá heo hơi sau những lần giảm nhẹ đã nhanh chóng quay đầu tăng mạnh trở lại khiến người tiêu dùng khó có thể tiếp cận

Giá heo hơi sau những lần giảm nhẹ đã nhanh chóng quay đầu tăng mạnh trở lại khiến người tiêu dùng khó có thể tiếp cận

Bất chấp chỉ đạo từ các cơ quan quản lý, giá thịt heo vẫn tăng phi mã

Giá heo hơi sau khi có những lần điều chỉnh đã giảm nhẹ vào những ngày đầu tháng. Tuy nhiên ngay sau đó đã  quay đầu tăng chóng mặt trở lại đây khiến người tiêu dùng khó có thể tiếp cận.

Theo ghi nhận của thực tế, giá heo hơi trong tuần qua tại một số tỉnh miền Bắc đã đạt đỉnh 90.000 đồng/ kg. Đặc biệt tại Hà Nội và Thái Bình là hai địa phương có giá giá heo hơi cao chót vót ở mức 91.000 - 92.000 đồng/kg.

Tại các chợ truyền thống khu vực Hà Nội, giá thịt lợn quanh mức 140.000 - 180.000 đồng/kg. Cụ thể, giá thịt ba chỉ 150.000 - 160.000 đồng/kg, thịt nạc thăn 160.000 đồng/kg, sườn non 180.000 đồng/kg. Giá thịt lợn tại một số khu chợ dân sinh cũng không dưới 150.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các chợ Minh Khai, Đồng Xa, Cầu Diễn, Láng Hạ lượng người tới mua thịt lợn trong buổi sáng 18/4 không nhiều. Một số bà nội trợ cho biết, hiện không còn tâm lý tích trữ nhu yếu phẩm, người dân mua lượng đủ dùng và chủ yếu quan tâm đến các mặt hàng rau xanh, hoa quả, thịt tươi.

Chị  Nguyễn Thị Vân, một tiểu thương tại chợ Minh Khai cho biết, giá lợn móc hàm mua vào tại lò mổ ở mức cao nên khi bán tại chợ giá cũng không thể xuống thấp được. Nhất là thịt ba chỉ, thịt chân giò hay sườn luôn đắt hơn các phần khác vì nhiều người chon mua, những phần đấy để bán được cũng phải lọc bớt mỡ nên bị hao. Ngoài ra, những loại xương ống, thịt sủ, thịt má,...có giá thấp hơn nhiều.

Thông tin từ Ban quản lý một sô chợ đầu mối, chợ gia súc cho hay, những ngày gần đây xuất hiện tình trạng khan hiếm nguồn cung lợn hơi. Lượng lợn đổ về chợ giảm hẳn so với dịp cuối tháng 3. Thương lái thừa nhận, nhiều trang trại lớn đang xuất bán lợn nhỏ giọt, thậm chí không bán khiến họ phải gom mua lợn trong dân với giá rất cao.

Bên cạnh đó, tại các siêu thị, giá thịt heo phổ biến ở mức 130.000 - 200.000 đồng/kg. Dù đã có điều chỉnh giảm từ cuối tuần trước cùng với nhiều chương trình khuyến mại nhưng giá vẫn chưa thực sự rẻ. Tại siêu thị Lotte, thịt ba chỉ gần 200.000 đồng kg, thịt đùi, cốt lết khoảng 130.000 đồng/kg. Siêu thị BigC khuyến mại thịt vai heo 125.000 đồng/kg.

Thịt lợn nhập khẩu vẫn chưa thu hút người tiêu dùng

Thịt lợn nhập khẩu đã có mặt tại siêu thị lớn, giá rẻ hơn chợ truyền thống nên nhiều người dân đã quan tâm vào mua. Tuy nhiên, người dân vẫn chọn mua thịt tươi tại các chợ truyền thống và do sản phẩm thịt lợn nhập khẩu chưa đa dạng nên sức mua không nhiều.

Người dân vẫn chọn mua thịt tươi tại các chợ truyền thống và do sản phẩm thịt lợn chưa đa dạng nên sức mua không nhiều (Ảnh minh họa)

Người dân vẫn chọn mua thịt tươi tại các chợ truyền thống và do sản phẩm thịt lợn chưa đa dạng nên sức mua không nhiều (Ảnh minh họa)

Thịt lợn nhập khẩu được chia nhỏ thành các miếng và vẫn nguyên miếng đông lạnh. Chị Thu Hoài (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, hôm nay chị đi siêu thị chị bất ngờ thấy tủ thịt lợn đông lạnh nhập khẩu được bày bán. Giá thịt lợn nhập khẩu bán tại siêu thị đang rẻ hơn chợ truyền thống nên chị đã mua một ít về dùng thử.

Trước đó, đầu tháng 4, 15 doanh nghiệp chăn nuôi heo đã cam kết giảm giá chỉ chiếm không quá 35% thị phần chăn nuôi trong nước. Như vậy, khoảng trên 65% thị phần còn lại thuộc về các doanh nghiệp không cam kết giảm giá, trong đó có nhiều cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ nằm rải rác khắp cả nước.

Liên quan đến việc giá thịt lợn tăng cao, mới đây, văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp với các doanh nghiệp chăn nuôi lợn.

Theo đó, ngoài việc giao Bộ NN&PTNT kiểm soát tốt dịch bệnh, tổ chức tăng đàn, tái đàn,... Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống kênh phân phối, cung ứng, đầu mối bán buôn, bán lẻ với mặt hàng thịt lợn từ cửa trại, cửa chuồng nuôi đến thương nhân, người bán cuối cùng nhằm giảm chi phí trung gian đến mức thấp nhất cho người tiêu dùng; xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng, đẩy giá lên cao.

Bộ Công Thương phối hợp với cơ quan liên ngành, Ban Chỉ đạo 389 chỉ đạo, tổ chức kiểm tra ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động xuất nhập khẩu lợn và các sản phẩm thịt lợn trái phép; phối hợp với Bộ Ngoại giao chỉ đạo khẩn trương hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp tìm kiếm các nguồn hàng tại các nước xuất khẩu.

Phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính trong quản lý và đề xuất chính sách tạo điều kiện thuận lợi để nhập khẩu bổ sung phần thịt lợn thiếu hụt trên thị trường, không để thiếu nguồn thực phẩm quan trọng này trong mọi trường hợp, nhất là với tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

P.V

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: