Trong phiên giao dịch sáng hôm qua (31/1), giá TTF (giá tiêu chuẩn cho tất cả khí đốt được giao dịch trong khối) của Hà Lan đã tăng 11% lên hơn 65 đô la (60 euro) mỗi megawatt giờ (MWh), mở rộng mức tăng nhỏ từ thứ Hai (30/1) và phục hồi một số khoản lỗ từ tuần trước, khi giá giảm 17%.
Vào thứ Hai đầu tuần (30/1), giá khí đốt tự nhiên (LNG) nhích lên đôi chút bởi sự cố ngừng hoạt động ngoài kế hoạch tại một nhà máy xử lý khí đốt của Na Uy. Tuy nhiên, sản xuất điện gió dự kiến vẫn sẽ mạnh, điều này có thể hạn chế một số nhu cầu đối với sản xuất điện từ khí đốt.
Ảnh minh hoạ: Oilprice.
Tuy nhiên, vào tuần tới, nhiệt độ tại châu Âu có thể thấp hơn so với dự kiến ban đầu, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm của các hộ gia đình. Bên cạnh đó, dự kiến, các đợt lạnh hơn sẽ quay trở lại miền Bắc và miền Trung châu Âu vào tuần tới, Bloomberg trích dẫn.
Dẫu vậy, giá khí đốt kỷ lục ở châu Âu có thể vẫn nằm trong tầm kiểm soát theo triển vọng sửa đổi của ING về khí đốt tự nhiên trong năm nay.
Thời tiết ấm áp bất thường và nhu cầu sử dụng LNG của ngành công nghiệp đã tạo nên niềm tin rằng kho khí đốt dự trữ của châu lục vẫn mạnh mẽ. Warren Patterson, Trưởng phòng Chiến lược Hàng hóa tại ING, cho biết khu vực này sẽ trải qua mùa đông này một cách thoải mái và triển vọng cũng tích cực hơn cho mùa đông 23/24.
Dự kiến, giá TTF sẽ giao động trung bình khoảng 65-70 USD (60-65 euro) mỗi MWh trong nửa đầu năm 2023 - quanh mức hiện tại, trước khi tăng lên 81-87 USD (75-80 euro) mỗi MWh trong nửa cuối năm 2023.
Ngày 31/1, Báo Vedomosti đưa tin, lượng khí đốt mà Gazprom xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) qua Ukraine trong 30 ngày đầu tháng 1/2023 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 951,4 triệu mét khối.
Lê Na (Theo Oilprice)