Gia Lai: Bắt giữ người đàn ông tàng trữ gần 1,5 tạ pháo nổ để bán kiếm lời

(CLO) Từ một thanh niên vận chuyển 2 hộp pháo trên đường, lực lượng Công an xã đã phát hiện đối tượng tàng trữ gần 1,5 tạ pháo hoa nổ tại nhà.

Ngày 22/1, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an xã Chư Pưh đã phát hiện, thu giữ hơn 140kg pháo hoa nổ.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 19/1, Công an xã Chư Pưh phát hiện Phạm Hồng Thái Dương (SN 2007, trú tại xã Chư Pưh, Gia Lai) điều khiển xe máy 81P1-366.77, không đội mũ bảo hiểm.

Dừng phương tiện kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe của Dương có túi nilông màu đen, bên trong chứa 2 hộp giấy in chữ nước ngoài, nghi là pháo hoa nổ.

img_5970.jpeg
Tang vật vụ án (ảnh CAGL)

Làm việc với Công an, Dương khai nhận số pháo hoa nổ trên mua của một người tên Phương. Từ lời khai của Dương, Công an xác định Phương tên thật là Nguyễn Thanh Xê (SN 1979, trú tại xã Chư Pưh).

Khám xét nơi ở của Xê, lực lượng chức năng phát hiện 83 hộp giấy, bọc giấy nhiều màu sắc, trên bao bì có in chữ nước ngoài, tổng khối lượng 143,8kg. Xê khai 83 hộp giấy trên là pháo hoa nổ, mua qua mạng xã hội từ một người đàn ông không rõ lai lịch vào tháng 7/2025, nhằm bán kiếm lời.

Hiện vụ án đang được Công an xã Chư Pưh điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: