Họ không cầm súng tuần tra hay thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường ngày, mà đang miệt mài dựng từng mét tường, từng hàng rào, góp sức xây nên những ngôi trường mới cho con em đồng bào các dân tộc nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ “vượt nắng thắng mưa”, góp sức xây trường biên giới
Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại khu vực biên giới Gia Lai, gần nửa tháng qua, Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ thi công tại hai điểm trường thuộc xã Ia O và Ia Chía.
Để thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 đã thành lập Ban Chỉ đạo do Đại tá Hà Viết Liễn, Phó Tư lệnh Quân đoàn làm Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và điều hành hoạt động hỗ trợ thi công từ ngày 5/6 đến 25/8.
Lực lượng tham gia gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 320, Lữ đoàn 234, Lữ đoàn 40 và Lữ đoàn 7. Đây đều là những quân nhân được lựa chọn kỹ lưỡng, có sức khỏe tốt, tinh thần trách nhiệm cao; trong đó hơn một nửa có tay nghề xây dựng. Đi cùng là lực lượng quân y, hậu cần và thợ phụ nhằm bảo đảm tốt nhất điều kiện sinh hoạt, lao động tại công trường.
Ghi nhận tại công trình Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Ia O, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 320 và Lữ đoàn 40 đang miệt mài xây dựng tường rào, hoàn thiện đổ giằng, dựng 45 trụ hàng rào cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác.
Mồ hôi thấm đẫm màu áo lính dưới những cơn nắng gắt, rồi lại nhanh chóng hòa vào những cơn mưa bất chợt của mùa mưa Tây Nguyên. Thế nhưng, thời tiết khắc nghiệt không làm chậm nhịp lao động trên công trường. Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, cán bộ, chiến sĩ tranh thủ từng giờ, từng ngày để đẩy nhanh tiến độ thi công.
Tương tự, tại công trình Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Ia Chía, 35 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 7 đã hoàn thành phát tuyến tường rào, xây dựng gần 200m tường rào, đổ lót móng 205m và xây được 92m² tường nhà. Trong khi đó, 40 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 234 đã hoàn thành phát tuyến, lót nền móng, xây dựng 300m tường rào và 135m² tường nhà.
Đại tá Hà Viết Liễn, Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 cho biết, việc tham gia xây dựng các trường học vùng biên không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đối với đồng bào các dân tộc nơi biên cương.
“Chúng tôi xác định đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục vùng biên giới. Vì vậy, các đơn vị phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn về thời tiết, điều kiện sinh hoạt và thi công để cùng địa phương hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối”, Đại tá Hà Viết Liễn nhấn mạnh.
Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ xây dựng, Quân đoàn 34 còn yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, chăm lo tốt đời sống, sức khỏe bộ đội và đẩy mạnh công tác dân vận. Qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.
90 ngày đêm tăng tốc trên công trường, quyết tâm đón học sinh vào năm học mới
Không chỉ riêng lực lượng Quân đoàn 34, hơn một tháng qua hơn 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Gia Lai cũng đã được huy động tham gia hỗ trợ tại cả 7 công trường trường học vùng biên.
Những người lính vốn quen với nhiệm vụ giữ gìn bình yên nơi phên dậu Tổ quốc nay lại trở thành những người thợ xây tận tụy. Mỗi nhát cuốc, mỗi viên gạch được đặt xuống đều mang theo trách nhiệm và niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ vùng biên.
Đến nay, toàn bộ dự án đã đạt khoảng 50% khối lượng thi công. Tuy nhiên, cả 7 điểm trường vẫn đang chậm tiến độ trong khi mùa mưa Tây Nguyên đã bắt đầu. Áp lực hoàn thành công trình trước ngày 30/8 vì thế càng trở nên cấp thiết.
Trước yêu cầu đó, chủ đầu tư Dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới Gia Lai đã phát động Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm tăng ca, tăng kíp thi công với quyết tâm đưa các công trình về đích đúng hẹn, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới 2026 - 2027.
Ông Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết: “Chiến dịch được triển khai theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”; tổ chức thi công liên tục, khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động. Đây không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian mà còn là nỗ lực hiện thực hóa ước mơ học tập trong điều kiện tốt hơn cho học sinh vùng biên trước thềm năm học mới”.
Song song với việc tăng tốc trên công trường, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai cũng đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để các trường có thể vận hành ngay sau khi hoàn thành.
Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai Phạm Văn Nam, dự án gồm 7 điểm trường với quy mô 212 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho 7.108 học sinh trên diện tích gần 52ha. Khi hoàn thành, các trường sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống phòng học, ký túc xá, nhà ăn, khu ở giáo viên cùng nhiều công trình phụ trợ hiện đại. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành những mái trường khang trang, tạo điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn cho học sinh, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã biên giới còn nhiều khó khăn.
Hiện ngành Giáo dục tỉnh cũng đang khẩn trương xây dựng đề án thành lập trường, rà soát quy mô học sinh, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên cấp dưỡng để sẵn sàng vận hành ngay khi công trình hoàn thành.
Giữa đại ngàn Tây Nguyên, những công trình trường học đang từng ngày thành hình từ sự chung sức của chính quyền, nhà thầu và các lực lượng vũ trang. Mỗi viên gạch được dựng lên hôm nay không chỉ tạo nên những lớp học mới mà còn mở ra những cơ hội mới cho hàng nghìn học sinh vùng biên. Và trên những công trường ấy, hình ảnh những người lính áo xanh, áo lính đẫm mồ hôi dưới nắng mưa vẫn lặng lẽ góp sức, viết tiếp câu chuyện đẹp về tình quân dân, về trách nhiệm với cộng đồng và về khát vọng gieo con chữ nơi vùng biên cương của Tổ quốc.