Gia Lai mở chiến cao điểm 90 ngày, truy quét tội phạm ma túy trên tuyến biên giới

(CLO) Với hơn 90 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia, Gia Lai đang đối mặt nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm ma túy xuyên biên giới. Trước thực trạng đó, Công an tỉnh đã phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên toàn tuyến biên giới, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa, giữ bình yên vùng biên.

Ngày 15/6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2026.

Gia Lai hiện có hơn 90 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia, trải dài qua 7 xã Ia O, Ia Chía, Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Puch và Ia Mơ. Đây không chỉ là tuyến đầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Những đường mòn, lối mở xuyên rừng luôn bị các đối tượng lợi dụng để vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của người dân vùng biên.

724119116-122171394164816512-1830061830961082035-n.jpg
Gia Lai phát động ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia (ảnh CAGL)

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 210 vụ với 450 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 2 kg ma túy các loại. Đằng sau những con số ấy là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các lực lượng chức năng ngày đêm bám địa bàn, tuần tra, mật phục để ngăn chặn “cái chết trắng” len lỏi vào từng buôn làng.

Đợt cao điểm được triển khai trong 3 tháng, từ ngày 15/6 đến 15/9, với mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu lực lượng Công an tăng cường phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan và chính quyền địa phương kiểm soát chặt các cửa khẩu, đường mòn, lối mở; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

Theo lãnh đạo tỉnh, cùng với việc đấu tranh quyết liệt, triệt phá các đường dây, tụ điểm ma túy, các lực lượng cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiên quyết không để hình thành các “điểm nóng” về ma túy ở khu vực biên giới.

721035709-122171396030816512-1553549328264741919-n.jpg
Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt triển khai các phương án tấn công, trấn áp tội phạm trên những địa bàn trọng điểm của tỉnh (ảnh CAGL)

Thiếu tướng Lê Quang Nhân Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Đợt cao điểm lần này không chỉ nhằm kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia mà còn góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy, xã không ma túy, bảo đảm an ninh con người và an ninh xã hội”.

Để chiến dịch đạt hiệu quả thực chất, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường thực hiện nghiêm phương châm “5 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả; giao chỉ tiêu cụ thể đến từng đội công tác, từng cán bộ, chiến sĩ.

Cuộc chiến chống ma túy nơi vùng biên còn nhiều gian nan, nhưng từ quyết tâm của lực lượng chức năng đến sự đồng lòng của người dân, mục tiêu giữ gìn những bản làng bình yên, xây dựng vùng biên giới an toàn, không ma túy đang được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể mỗi ngày.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: