Theo UBND tỉnh, Cảng hàng không Phù Cát giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh cho khu vực Nam Trung Bộ nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.
Hiện nay, dự án đang triển khai thi công xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng, với mục tiêu thi công xây dưng và lắp đặt thiết bị công trình hoàn thành trong tháng 6/2026 và sẽ tiến hành nghiệm thu đưa vào khai thác thương mại trong tháng 7/2026.
Nhằm đảm bảo các điều kiện pháp lý về bàn giao, quản lý, khai thác vận hành sau khi dự án hoàn thành, UBND tỉnh Gia Lai kính đề nghị Bộ Xây dựng xem xét đồng ý chủ trương thực hiện việc tiếp nhận toàn bộ tài sản dự án, làm cơ sở thực hiện các bước hồ sơ, thủ tục bàn giao cho các đơn vị quản lý, khai thác.
UBND tỉnh cũng kiến nghị cho phép thực hiện bàn giao từng phần/hạng mục đối với các hạng mục công trình đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào khai thác, nhằm rút ngắn thời gian đưa dự án vào vận hành thực tế.
Ngoài ra, tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Xây dựng cho phép thực hiện việc bàn giao các công trình, thiết bị khu bay cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) và hệ thống khí tượng AWOS cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), nhằm tạo điều kiện để các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.
Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (dự án đường cất cánh số 2-Sân bay Phù Cát) có tổng mức đầu tư 3.245 tỉ đồng khởi công từ tháng 9/2025 đến 9/2026. Mục tiêu tiếp nhận các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương, đồng thời có khả năng mở rộng lên Code E khi có nhu cầu.
Nhằm đảm bảo tiến độ đề ra, thời gian qua các đơn vị luôn duy trì 750 cán bộ, công nhân, kỹ sư với gần 30 mũi thi công làm "3 ca 4 kíp" xuyên đêm. Hiện nay, các nhà thầu đang huy động tối đa nguồn lực, tập trung nhân công, máy móc, phương tiện thi công để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước 30/6, bay hiệu chuẩn trong tháng 7.
Trước sức ép về tiến độ và thời gian gấp rút nên quá trình thi công, vận chuyển vật liệu xây dựng khiến nhiều tuyến đường trong khu vực các phường, xã như: An Nhơn, Hòa Hội, Bình Hiệp...(Gia Lai) bị hư hỏng nặng, xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là tỉnh lộ 638.
Bên cạnh đó, bụi từ quá trình vận chuyển đất cũng gây ảnh hưởng đến đời sống và việc kinh doanh buôn bán của hàng ngàn hộ dân xung quanh. Vì quá bức xúc trước tình trạng phương tiện làm hư hỏng các tuyến đường, bụi đất gây ô nhiễm... người dân đã phản ánh sự việc đến chính quyền yêu cầu chấn chỉnh.
Theo ông Đinh Thành Tiến - Chủ tịch UBND xã Hòa Hội, trước đó địa phương cũng nhận được rất nhiều phản ánh của người dân về tình trạng đường sá hư hỏng và bụi đất. Trước những phản ánh trên, xã đã yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân. Trong quá trình triển khai thi công dự án, đại diện chủ đầu tư cũng đã cam kết sẽ hoàn trả, khắc phục đường hư hỏng sau khi hoàn thiện dự án.
Để tránh ảnh hưởng đến người dân, chủ đầu tư Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các nhà thầu thi công chấn chỉnh, huy động 8-10 phương tiện tưới nước liên tục trên các tuyến đường. Đồng thời hỗ trợ cho 800 hộ dân sinh sống dọc các tuyến bị ảnh hưởng, mỗi hộ 3 triệu đồng, tổng số tiền 2,4 tỉ đồng.
Trao đổi với PV, ông Võ Văn Chín - Trưởng phòng Dự án 1 (Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai) cho biết: “Hiện các nhà thầu đang huy động tối đa nguồn lực, tập trung nhân công, máy móc, phương tiện thi công để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước 30/6, bay hiệu chuẩn trong tháng 7. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi cũng đã yêu cầu các đơn vị cam kết khắc phục các hư hỏng phát sinh trên tuyến đường do hoạt động vận chuyển vật liệu gây ra, đồng thời bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công”.
Song song với việc tưới nước giảm bụi, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cũng mở đường công vụ nối các xã Hòa Hội và Phù Cát để giảm áp lực vận tải lên tỉnh lộ 638.