Gia Lai: Gây tai nạn chết người, thanh niên trốn truy nã hơn nửa năm rồi ra đầu thú

(CLO) Không có giấy phép lái xe và sử dụng rượu bia, Chơ gây tai nạn khiến một người chết rồi bỏ trốn. Sau hơn nửa năm trốn truy nã, đối tượng bị phát hiện khi đang lang thang tìm kiếm việc làm ở Chư Prông (Gia Lai).

Ngày 26/4, thông tin từ Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã vận động thành công đối tượng Chơ (SN 2003, trú tại xã Đak Sơmei) đang trốn truy nã ra đầu thú.

Theo cơ quan Công an, Chơ là đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra vào ngày tháng 7/2025 tại quốc lộ 19 đoạn Km 147+450 thuộc thôn 2, xã Đăk Đoa, khiến 1 người tử vong.

679394154_1549831937147304_3441878181932379733_n.jpg
Đối tượng Chơ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai sau đó đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự.

Sau khi bị khởi tố, Chơ đã bỏ trốn khỏi địa phương, đi lang thang nhiều nơi, đến ngày 25/4/2026, Chơ đến xã Chư Prông tìm kiếm việc làm.

Một số người dân phát hiện đối tượng Chơ nên đã trình báo đến Công an xã Chư Prông. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Chư Prông sau đó đã vận động Chơ ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện Công an xã Chư Prông đã bàn giao đối tượng Chơ cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: