Trước đó, ông T. được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) trong tình trạng khó thở, mất kiểm soát hành vi, sợ nước, sợ gió… Qua thăm khám, các bác sĩ xác định ông T. đã mắc bệnh dại và đang trong quá trình lên cơn, não bị tổn thương nghiêm trọng.
Theo người nhà nạn nhân, gia đình có nuôi mèo, ông T. thường xuyên tiếp xúc với vật nuôi. Khoảng nửa tháng trước, con mèo này đã chết bất thường. Sau quá trình cấp cứu ban đầu, ông T. được điều trị tại Khoa Nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh); hiện đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh với tiên lượng tử vong cao.
Trước đó, ông T. được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) trong tình trạng khó thở, mất kiểm soát hành vi, sợ nước, sợ gió..
Khoảng đầu tháng 6/2022, trên địa bàn huyện Chư Sê (Gia Lai) cũng vừa ghi nhận ca tử vong do bệnh dại. Bệnh nhân là em K.P (11 tuổi, ở làng Ia Choan Luh, xã Kông Htok, huyện Chư Sê). Trước đó, em P. bị chó nhà hàng xóm cắn, tuy nhiên không đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại.
Sau đó, em P. khởi phát triệu chứng của bệnh dại, nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê và tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi Gia Lai. Tuy nhiên, vì bệnh tình vô phương cứu chữa nên người nhà xin đưa P. về và em đã tử vong.
Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 4 ca tử vong do bệnh dại.