(CLO) Mới đây, Sở Y tế tỉnh Lào Cai nhận được thông tin đăng tải trên mạng xã hội facebook liên quan đến hoạt động chữa chó, mèo dại cắn không đúng cách trên địa bàn phường Lào Cai (tại tổ dân phố K8, xã Bản Phiệt cũ).
(CLO) Chỉ vì một quyết định chậm trễ sau vết chó cắn, bé trai 14 tuổi ở Sơn La đang rơi vào tình trạng nguy kịch do mắc bệnh dại – căn bệnh mà y học hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và gần như chắc chắn dẫn đến tử vong khi đã khởi phát.
(CLO) Một em nhỏ ở xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai) bị chó cắn khoảng 2 tháng trước, tuy nhiên gia đình không biết sự việc nên không đưa trẻ đi tiêm. Mới đây, em nhỏ này đã phát bệnh và tử vong.
(CLO) Một trường hợp mắc bệnh dại nguy kịch vừa được ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khiến các chuyên gia y tế cảnh báo về nguy cơ chủ quan sau khi bị chó cắn. Bệnh nhân S.V.Đ (30 tuổi, trú tại Tuyên Quang) nhập viện trong tình trạng kích thích, sợ ánh sáng, sợ nước, suy hô hấp và phải thở máy.
(CLO) Theo báo cáo mới nhất của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), bệnh dại vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây tử vong cao nhất trên toàn cầu, với khoảng 13.700 người chết mỗi năm, trong đó 40% là trẻ em dưới 15 tuổi.
(CLO) Những chú chó được dắt đi dạo, thậm chí thả rông không rọ mõm — hình ảnh quen thuộc trên nhiều tuyến phố, công viên. Đằng sau sự vô tư ấy là nỗi lo lắng của người dân trước nguy cơ bị tấn công, hay thậm chí là nhiễm bệnh dại – căn bệnh có tỉ lệ tử vong 100%. Dù quy định xử phạt đã có, nhưng số người bị chó mèo tấn công và mắc bệnh dại vẫn gia tăng.
(CLO) Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, cả nước đã ghi nhận 58 ca tử vong do bệnh dại tại 18 tỉnh, thành phố, con số này tuy giảm so với cùng kỳ năm 2024 nhưng vẫn ở mức đáng lo ngại.
(CLO) Một bé gái 11 tuổi ở Nghệ An vừa được xác định mắc bệnh dại sau khi tiếp xúc với chính con chó nuôi trong nhà, con vật đã chết bất thường chỉ vài ngày trước khi cháu phát bệnh.
(CLO) Một con chó mắc bệnh dại thả rông trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng đã cắn liên tiếp 5 người, trong đó có 3 trẻ em. Vụ việc gây lo ngại về nguy cơ lây lan bệnh dại trong cộng đồng.
(CLO) Trước diễn biến phức tạp của bệnh dại tại xã Ia Tơi (tỉnh Quảng Ngãi), cơ quan chức năng đang triển khai hàng loạt biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát, khoanh vùng và dập tắt ổ dịch, không để dịch lan rộng.
(CLO) Người đàn ông (62 tuổi, làm nghề lái xe, trú tại Bắc Ninh) từng nhiều lần bị chó cắn nhưng không tới cơ sở y tế để xử trí hay tiêm phòng. Bệnh nhân được nhập viện và được chẩn đoán mắc bệnh dại, tiên lượng xấu.
(CLO) Một bé trai 13 tuổi ở Đắk Lắk đã tử vong do lên cơn dại, sau 3 lần bị chó cắn và cào xước nhưng không được tiêm phòng vaccine. Đây là ca tử vong thứ 6 do bệnh dại tại địa phương này trong năm 2025.
(CLO) Vừa qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận nhiều ca trẻ nhỏ bị chó cắn, trong đó không ít trường hợp tổn thương nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh dại.
(CLO) Bệnh dại đã lưu hành nhiều năm nay ở hầu hết các tỉnh, thành. Đây là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây tử vong hàng đầu, với tỷ lệ tử vong gần 100% khi xuất hiện các biểu hiện lâm sàng.
(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai trường hợp bị chó nhà cắn. Các ca bệnh này tiếp tục cảnh báo về sự chủ quan trong quản lý vật nuôi và xử trí sau tai nạn.
(CLO) Sáng 15/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Thuận xác nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại, nâng tổng số ca tử vong tại địa phương này trong năm nay lên 4 người.
(CLO) Một người đàn ông 36 tuổi ở huyện Tánh Linh của tỉnh Bình Thuận vừa tử vong do bệnh dại sau ba tháng bị mèo hoang cào vào chân nhưng không tiêm phòng.
(CLO) Trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa ghi nhận liên tiếp 2 ca tử vong do bệnh dại. Đáng nói, có trường hợp bị chó căn từ 2 năm trước nhưng đến nay mới phát bệnh.
(CLO) Trong lúc giết mổ chó, ông C. bị chó cắn 2 lần vào bàn tay nhưng thấy vết thương nhẹ nên không đi tiêm phòng. Hơn 1 năm sau đó, ông C. phát bệnh dại và tử vong.