Giá lương thực toàn cầu tăng trở lại, làm dấy lên lo ngại lạm phát

(CLO) Mối quan tâm đang gia tăng về việc giá lương thực tăng vọt, khi nó tăng tháng thứ 12 liên tiếp tính đến tháng 5/2021, theo một thước đo của Liên hợp quốc.
Việc tăng giá kéo dài đối với các mặt hàng thiết yếu đang len lỏi đến các kệ hàng, với các quốc gia từ Kenya đến Mexico ghi nhận chi phí thực phẩm cao hơn. Ảnh: Bloomberg

Việc tăng giá kéo dài đối với các mặt hàng thiết yếu đang len lỏi đến các kệ hàng, với các quốc gia từ Kenya đến Mexico ghi nhận chi phí thực phẩm cao hơn. Ảnh: Bloomberg

Bài liên quan

Na Uy triệu tập đại sứ Hoa Kỳ vì sự cố gián điệp

Belarus trục xuất nhân viên ngoại giao của Mỹ, đáp trả lệnh trừng phạt

Mỹ công bố kế hoạch chia sẻ 25 triệu liều vắc xin COVID-19 toàn cầu

Giá lương thực toàn cầu kéo dài đà tăng lên mức cao nhất trong gần một thập kỷ, làm gia tăng lo ngại về các hóa đơn tạp hóa phình to khi các nền kinh tế chật vật thoát khỏi khủng hoảng Covid-19.

Một thước đo của Liên hợp quốc về chi phí lương thực thế giới cho thấy nó đã tăng tháng thứ 12 liên tiếp vào tháng 5, khoảng thời gian dài nhất trong một thập kỷ.

Hạn hán ở các vùng trồng trọt quan trọng của Brazil đang làm tê liệt các loại cây trồng từ ngô đến cà phê, và tăng trưởng sản lượng dầu thực vật đã chậm lại ở Đông Nam Á. Điều đó làm tăng chi phí cho các nhà sản xuất chăn nuôi và có nguy cơ làm căng thẳng thêm các kho dự trữ ngũ cốc toàn cầu đã cạn kiệt do nhu cầu của Trung Quốc tăng cao. Sự gia tăng này khiến người ta nhớ về những năm 2008 và 2011, khi giá cả tăng vọt dẫn đến hỗn loạn lương thực ở hơn 30 quốc gia.

Mức tăng kéo dài trên các mặt hàng thiết yếu đang chảy nhỏ giọt đến các kệ hàng, với các quốc gia từ Kenya đến Mexico báo cáo chi phí thực phẩm cao hơn. Nỗi đau có thể đặc biệt rõ rệt ở một số quốc gia nghèo nhất phụ thuộc vào nhập khẩu, những quốc gia có sức mua và mạng lưới an toàn xã hội hạn chế khi họ phải vật lộn với đại dịch.

Chỉ số giá cả của Liên hợp quốc đang leo thang ở mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2011, với mức tăng 4,8% của tháng trước là mức cao nhất trong hơn 10 năm. Tất cả năm thành phần của chỉ số đều tăng trong tháng, dẫn đầu là dầu thực vật, ngũ cốc và đường ăn đắt hơn.

Vấn đề đói kém của thế giới đã trở nên tồi tệ nhất trong nhiều năm khi đại dịch làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng lương thực, thời tiết khắc nghiệt cộng thêm và xung đột chính trị.

Có những yếu tố khác đã làm trầm trọng thêm chi phí thực phẩm tăng vọt cách đây một thập kỷ. Chẳng hạn, giá dầu gần 150 USD / thùng - gấp đôi ở mức hiện tại - và có một làn sóng hạn chế thương mại của các chủ hàng ngũ cốc lớn. Giá gạo, một trong những mặt hàng lương thực chính của thế giới, không biến động nhiều trong thời kỳ giá nông sản tăng vọt hiện nay.

Thời tiết mùa hè trên khắp Bắc bán cầu sẽ rất quan trọng để xác định xem liệu thu hoạch của Hoa Kỳ và châu Âu có thể bù đắp cho sự thiếu hụt cây trồng ở những nơi khác hay không.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: