Giá năng lượng tăng cao khiến Pakistan phải “chìm trong bóng tối”

Thứ ba, 19/04/2022 18:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua (18/4) giá quốc tế khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và than tăng cao buộc Pakistan phải cắt điện của các hộ gia đình và ngành công nghiệp vì đất nước đang rơi vào khủng hoảng kinh tế và chính trị sâu sắc, không đủ khả năng mua nhiều nhiên liệu hóa thạch đắt tiền.

Quốc gia đông dân thứ năm thế giới Pakistan, sau Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ và Indonesia, bắt đầu chịu ảnh hưởng của việc tăng giá năng lượng ngay từ mùa thu năm ngoái, khi họ phải vật lộn để có được LNG nhập khẩu cho các nhà máy điện.

gia nang luong tang cao khien pakistan phai chim trong bong toi hinh 1

Do giá năng lượng leo thang kỉ lục, buộc quốc gia tỉ dân cắt giảm điện sinh hoạt, sản xuất khiến cuộc sống của người dân Pakistan rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ảnh: Oil Price.

Cuộc khủng hoảng năng lượng của Pakistan xảy ra trong bối cảnh thiếu khí đốt tự nhiên toàn cầu và chi phí nhiên liệu tăng vọt ở châu Âu và châu Á, vài tháng trước khi giá tăng trở lại do Nga thực hiện chiến dịch quân sự lên Ukraine.

Do chi phí năng lượng toàn cầu vẫn tăng cao và thất thường do hậu quả của cuộc chiến của Nga ở Ukraine khiến Pakistan - quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu và có nguồn tài chính công tương đối hạn chế, bị ảnh hưởng nặng nề.

Cuộc khủng hoảng năng lượng cùng với việc Thủ tướng Imran Khan sở hữu vũ khí hạt nhân của Pakistan bị lật đổ vào tuần trước đã khiến ngân sách và tài chính nhà nước của nước này rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Theo hãng tin Bloomberg, quốc gia này không còn đủ khả năng để nhập khẩu nhiều LNG và than - những nguồn nhiên liệu chủ chốt cần thiết cho các nhà máy điện dựa vào để sản xuất điện.

Bộ trưởng Tài chính Miftah Ismail chia sẻ: vào ngày 13/4, tổng cộng các nhà máy có công suất điện 7.140 megawatt (MW) đã ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu hoặc vướng phải các vấn đề kỹ thuật.

Theo Bilal Kayani, Trợ lý Tổng thư ký đảng PMLN của Pakistan, ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) hiện chỉ còn 10,8 tỷ USD dự trữ ngoại hối vào ngày 8/4, một ngày trước khi ông Imran Khan bị phế truất trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Điều đó có nghĩa là phạm vi nhập khẩu năng lượng của nước này sẽ phải cắt giảm, hoạt động tiêu dùng giảm khoảng hơn hai tháng. Qua báo cáo nguồn dự trữ giảm 5,4 tỷ USD chỉ trong 5 tuần.

Lê Na (Theo Oil Price)

Bình Luận

Tin khác

Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

(CLO) Trong thời đại 4.0, những chuyển đi của người trẻ không chỉ dừng ở điểm bắt đầu và điểm, đó còn là cuộc hành trình của những cuộc vui cùng công nghệ. Tháng 4, tháng khởi đầu thời gian sôi động nhất trong năm bằng những kỳ nghỉ lễ, còn ngần ngại gì để bạn trẻ bỏ qua ứng dụng khám phá du lịch cực chất, cực chill MobiFone Smart Travel.

Thị trường - Doanh nghiệp
EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

(CLO) Liên minh châu Âu hôm thứ Tư (24/4) công bố một cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh ngay lập tức cáo buộc rằng khối này đang tham gia vào "chủ nghĩa bảo hộ".

Thị trường - Doanh nghiệp
Sát lễ 30/4 - 1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

Sát lễ 30/4 - 1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

(CLO) Chỉ còn vài ngày sẽ đến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, không ít cửa hàng và ứng dụng (app) cho thuê xe tự lái vẫn còn nhiều xe trống lịch dù đã giảm giá 15-20% so với dịp lễ năm ngoái.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

(CLO) Tờ Wall Street Journal (WSJ) đầu tuần đưa tin, các nhà lập pháp Mỹ đang soạn thảo các biện pháp trừng phạt nhắm vào các ngân hàng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự hợp tác liên tục của Bắc Kinh với Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

(CLO) Thụy Sĩ đang nắm giữ khoảng 13 tỷ franc (14,3 tỷ USD) tài sản của Nga bị phong tỏa trong các tổ chức tài chính của nước này, khoảng một nửa trong số đó thuộc về nhà nước và một nửa thuộc về cá nhân, cơ quan quốc gia giám sát các lệnh trừng phạt tiết lộ.

Thị trường - Doanh nghiệp