Giá vàng thế giới 10/12: Vàng giảm hơn 2% khi vắc xin COVID tạo ra sự lạc quan về kinh tế

(CLO) Vàng giảm hơn 2% vào thứ Tư khi sự lạc quan thúc đẩy bởi nhiều tiến bộ hơn trong mặt trận vắc xin COVID-19 củng cố hy vọng về sự phục hồi kinh tế suôn sẻ hơn.

Vàng giao ngay giảm 2,4% xuống 1.827,26 USD / ounce vào lúc 2h01 ngày 10/12 theo giờ Việt Nam. Trước đó vào thứ Ba (8/12), vàng đạt mức cao nhất kể từ ngày 23/11 ở mức 1.875,07 USD.

Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 1,9% ở mức 1.838,50 USD.

Ông Jeffrey Sica, người sáng lập Circle Squared Alternative Investments, cho biết: “Có dự đoán rằng một số hỗn loạn do đại dịch sẽ lắng xuống khi người ta đang bắt đầu phân tán vắc-xin ở một số nơi trên thế giới".

Canada hôm thứ Tư đã phê duyệt vắc xin Pfizer và BioNTech’s COVID-19, một ngày sau khi Anh trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên bắt đầu đợt tiêm chủng đại trà.

Vàng cũng bị áp lực bởi sự tăng giá của đồng đô la.

Nhưng kim loại vốn được coi là hàng rào chống lại lạm phát tiềm ẩn, vẫn tăng hơn 20% trong năm, được củng cố bởi hy vọng về các biện pháp kích thích tài khóa hơn.

Giá vàng thế giới 10/12: Vàng giảm hơn 2% khi vắc xin COVID tạo ra sự lạc quan về kinh tế. Ảnh: kitco

Giá vàng thế giới 10/12: Vàng giảm hơn 2% khi vắc xin COVID tạo ra sự lạc quan về kinh tế. Ảnh: kitco

Với việc đại dịch đang bùng phát trở lại mức cao hơn mức đã sớm được dự đoán trong cuộc khủng hoảng COVID, các nhà lập pháp ở Hoa Kỳ đang cố gắng đưa ra một thỏa thuận về một gói hỗ trợ tài chính mới.

Nhà phân tích James Steel của HSBC cho biết việc thanh lý các quỹ giao dịch trao đổi vàng là mối đe dọa lớn nhất đối với giá vàng và nhu cầu trung tâm đã yếu hơn, đồng thời cắt giảm 3% dự báo giá năm 2021 của ngân hàng xuống còn 1.907 USD.

Nhưng trong khi đà tăng của vàng đã bị chặn lại bởi tin tức về vắc xin, vàng vẫn được hỗ trợ bởi các chính sách tài chính và tiền tệ phù hợp và các rủi ro địa chính trị.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi các tín hiệu chính sách từ cuộc họp hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vào tuần tới.

Bạc giảm 3,8% xuống 23,64 USD / ounce, bạch kim giảm 2,9% xuống 993,23 USD và palladium giảm 1,3% xuống 2.280,92 USD.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: